HLV Thành Công: 'Nói cầu thủ Thanh Hóa không biết chạy chỗ là sai'

Lép vế trong trận thua 0-3 trước CLB Sài Gòn, HLV Nguyễn Thành Công không đồng ý với quan điểm cho rằng cầu thủ Thanh Hóa không biết chạy chỗ.

Thất bại trong lần trở lại sân Thống Nhất, đặc biệt là gặp lại đội bóng cũ, HLV Thành Công thừa nhận đối thủ đã chơi bản lĩnh hơn. Còn các cầu thủ của ông, nhà cầm quân này đánh giá: "Họ đã nỗ lực rất nhiều ngay cả khi thua 3 bàn. CLB Sài Gòn đang ổn định, trong khi đội Thanh Hóa gặp khó khăn. Chúng tôi mất 3 trụ cột".

 Thanh Hóa có trận thua thứ 2 liên tiếp. Lần này họ lép vế hoàn toàn trước CLB Sài Gòn bằng tỷ số 0-3. Samson và đồng đội không có nổi một bàn thắng danh dự. Ảnh: Quang Thịnh.

Thanh Hóa có trận thua thứ 2 liên tiếp. Lần này họ lép vế hoàn toàn trước CLB Sài Gòn bằng tỷ số 0-3. Samson và đồng đội không có nổi một bàn thắng danh dự. Ảnh: Quang Thịnh.

"Nói cầu thủ Thanh Hóa không biết chạy chỗ là sai. Tôi không đồng ý với quan điểm này. Họ được đào tạo từ nhỏ, kinh nghiệm V.League và có kỹ năng. Họ thua thiệt nhiều, gặp áp lực hơn các đội bóng khác nên tác động đến khả năng chuyên môn. Nếu ở thời điểm khác, cầu thủ sẽ phát huy hơn", ông Công phản biện.

Quan điểm cầu thủ V.League đá 10 năm chưa biết chạy chỗ là của cựu HLV Thanh Hóa Fabio Lopez. Nhà cầm quân Italy bị sa thải đầu tháng 6/2020. HLV Nguyễn Thành Công là người kế nhiệm và đã có chuỗi 4 trận bất bại. Tuy nhiên, CLB Thanh Hóa đã thua liền 2 trận trước Đà Nẵng ở vòng 8 và CLB Sài Gòn ở vòng 9.

Gặp lại CLB mình từng dẫn dắt mùa giải 2019, HLV Thành Công đánh giá đội tiến bộ nhiều, không còn thi đấu vất vả như trước. "Trước khi dẫn dắt đội Thanh Hóa, tôi nghĩ CLB Sài Gòn sẽ cạnh tranh ngôi vô địch. Ở trận này, CLB Sài Gòn thắng không phải vì đấu pháp mà do sai sót của hàng thủ Thanh Hóa, nhưng cũng phải nói rằng Sài Gòn kiểm soát bóng tốt nên lối chơi đa dạng", ông nhận định thêm.

CLB Sài Gòn lấy lại ngôi đầu bảng sau một ngày do CLB TP.HCM thi đấu trước. Đoàn quân ông Vũ Tiến Thành có 19 điểm, hơn đội bóng cùng thành phố 2 điểm. CLB Sài Gòn đang có chuỗi 9 trận bất bại từ đầu giải, mới để lủng lưới 3 lần và ghi được 13 bàn thắng. Trong khi đó, CLB Thanh Hóa đứng thứ 10 với 10 điểm.

HLV Nguyễn Thành Công (giữa) bần thần sau hiệp 1 khi đội thua nhanh 0-2. Tuy thua chung cuộc 3 bàn không gỡ, ông không đồng quan điểm cho rằng cầu thủ của mình không biết chạy chỗ. Ảnh; Quang Thịnh.

Trước trận đấu, đội khách không được đánh giá cao bằng đội đang bất bại ở V.League 2020. Hai bàn thắng chóng vánh của Ahn Byung-keon và Huỳnh Tấn Tài trong hiệp 1 kiến lối chơi phòng ngự phản công của Thanh Hóa phá sản từ đầu. Tiền đạo Pedro ghi thêm một bàn nữa trong hiệp 2 sau khi bỏ qua nhiều cơ hội khác.

HLV Thành Công không muốn nói nhiều về thất bại mà nhận trách nhiệm. Con trai ông Nguyễn Thành Vinh lạc quan vì đội bóng còn cơ hội vào top 8. Lúc này, điều ông Công đang làm là động viên cầu thủ, duy trì tinh thần tốt trước cuộc gặp CLB Bình Dương trên sân khác vào ngày 18/7.

CLB Sài Gòn lên đỉnh bảng xếp hạng, Thanh Hóa đứng thứ 10 và có nguy cơ không lọt vào tốp 8 đội sau lượt đi. Ảnh: Minh Phúc.

Highlights CLB Sài Gòn giữ vững ngôi đầu sau trận thắng Thanh Hóa 3-0 Thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước CLB Thanh Hóa nhờ công của Byung-keon, Tấn Tài và Pedro Paulo ở trận đấu tối 12/7.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-thanh-cong-noi-cau-thu-thanh-hoa-khong-biet-chay-cho-la-sai-post1106103.html