HLV Thái Lan vẫn giữ Tristan Do cho trận gặp Việt Nam

Sáng 18/11, huấn luyện viên Akira Nishino của tuyển Thái Lan chốt danh sách 23 cầu thủ đối đầu Việt Nam. Hậu vệ Korrakot Wiriyaudomsiri là cái tên duy nhất bị loại.

Hậu vệ phải Tristan Do hoặc trung vệ Elias Dolah được cho là sẽ bị chiến lược gia người Nhật Bản loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Bộ đôi này chơi không tốt trong trận Thái Lan thua Malaysia với tỷ số 1-2 trên sân Bukit Jalil hôm 14/11.

Tristan Do thường xuyên bỏ vị trí. Anh mắc lỗi ở tình huống Malaysia có bàn gỡ 1-1. Còn Dolah xoay trở quá chậm chạp và phối hợp thiếu ăn ý với người đồng đội Manuel Bihr. Sau trận đấu, Tristan Do và Dolah hứng chịu nhiều sự chỉ trích và truyền thông Thái Lan.

Tristan Do nhận nhiều lời chỉ trích sau trận thua 1-2 của Thái Lan trước Malaysia. Ảnh: Changseuk.

Tristan Do nhận nhiều lời chỉ trích sau trận thua 1-2 của Thái Lan trước Malaysia. Ảnh: Changseuk.

Chia sẻ với Zing.vn, phóng viên Phairat MLee của Fox Sports Asia bất ngờ khi HLV Nishino vẫn giữ Tristan Do và Dolah. Dù vậy, cây viết người Thái tin bộ đôi này khó có cơ hội đá chính trước Việt Nam. Nitipong Selanon được cho là sẽ thay Tristan Do bên cánh phải. Ở trung tâm hàng thủ, Tanaboon Kesarat có thể lấy vị trí của Dolah.

Hiện chưa rõ HLV Nishino có tiếp tục tin dùng Tristan Do không. Nếu ông thầy người Nhật Bản vẫn để hậu vệ của Bangkok United đá chính, tuyển Việt Nam có thể nhân cơ hội này để khoét vào biên phải của "Voi chiến". Nhà báo Natthakorn miêu tả "Tristan Do chỉ mạnh ở sự quyết tâm, còn chất lượng rất bình thường".

"Tristan Do không phải hậu vệ giỏi. Anh ấy chỉ có thừa sự quyết tâm, còn phòng ngự thuộc loại bình thường. Trước Malaysia, Tristan Do phạm nhiều sai lầm. Khả năng treo bóng bổng của anh ấy cũng tệ, hầu như không có pha nào chính xác", cây viết của Siam Sport nói với Zing.vn.

Những cầu thủ được dành để phục vụ cho mặt trận tấn công có thể sẽ không thay đổi. Teerasil Dangda nhiều khả năng chơi cao nhất. Hỗ trợ cho mũi nhọn 31 tuổi là Ekanit Panya, Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat. Đây toàn những cầu thủ tấn công chất lượng, có khả năng sáng tạo và chơi tốc độ.

Lúc 20h ngày 19/11, tuyển Việt Nam tiếp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Chiến thắng nữa sẽ giúp thầy trò Park Hang-seo tiến bước dài đến việc đi tiếp vào vòng loại cuối cùng. Trong khi đó, tuyển Thái Lan buộc phải thắng để tránh nguy cơ bị đối thủ, cũng như tuyển UAE và Malaysia bỏ lại phía sau.

ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng G, hơn Thái Lan 3 điểm. Đồ họa: Minh Phúc.

HLV Nishino: 'Cầu thủ Thái Lan quá quen với mặt sân Mỹ Đình' Chia sẻ trong buổi tập ngày 17/11 tại Trung tâm thể thao Viettel, huấn luyện viên trưởng Akira Nishino chỉ ra những lợi thế có thể giúp Thái Lan tự tin trước tuyển Việt Nam.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-thai-lan-van-giu-tristan-do-cho-tran-gap-viet-nam-post1014471.html