HLV Thái Lan: 'U19 nữ Việt Nam chơi quá tốt'

Huấn luyện viên Arun Tulwattanangkul thừa nhận các học trò đã có trận đấu tốt, nhưng U19 Việt Nam thi đấu ấn tượng hơn và xứng đáng có thắng lợi 2-0.

"Cả đội chơi tốt nhưng như vậy là chưa đủ. U19 Việt Nam chơi quá tốt. Các cầu thủ đã có nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng nó. Lối chơi của đội cần mềm mại hơn. Sau khi kết thúc trận, chúng tôi sẽ ngồi lại để tìm cách khắc phục", HLV Arun cho biết trong buổi họp báo sau trận.

"Kết quả ở trận ra quân đương nhiên là không tốt, nhưng chúng tôi vẫn còn 2 trận phía trước. Chúng tôi phải chiến đấu và lên kế hoạch đối phó. Các cầu thủ phải tự tin ở những trận còn lại. Hy vọng đội sẽ có chiến thắng để nuôi cơ hội đi tiếp".

HLV Arun hy vọng Thái Lan có chiến thắng ở các trận tiếp theo. Ảnh: FA Thailand.

HLV Arun hy vọng Thái Lan có chiến thắng ở các trận tiếp theo. Ảnh: FA Thailand.

Trong trận ra quân tối 27/10 tại sân Chonburi, U19 Thái Lan chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ là Việt Nam. Các cầu thủ chủ nhà gây sức ép và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian hiệp đầu, nhưng không thể có bàn thắng.

Sang hiệp 2, những điều chỉnh của HLV Ijiri Akira đã đem lại sự hiệu quả cho U19 Việt Nam. Phút 58, Nguyễn Thị Tuyết Ngân mở tỷ số trận đấu trên chấm 11 m. Chưa dừng lại ở đó, Ngân Thị Vạn Sự chấm dứt hy vọng của đội chủ nhà khi ấn định tỷ số 2-0 ở phút 90+2.

Chiến thắng 2-0 của U19 nữ Việt Nam giáng một đòn mạnh vào tham vọng đi đến trận đấu cuối cùng tại vòng chung kết U19 nữ châu Á của Thái Lan. Trước khi giải bắt đầu, HLV Arun đặt mục tiêu: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho giải đấu này trong một năm rưỡi và tự tin sẽ đi đến trận chung kết".

Nhận thất bại trước Việt Nam, Thái Lan sẽ đối diện với nhiều khó khăn hơn khi hai đối thủ tiếp theo là Australia và CHDCND Triều Tiên.

Xếp hạng bảng A sau lượt trận đầu tiên. Ảnh: AFC.

Vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019 diễn ra từ ngày 27/10 đến ngày 9/11 tại Thái Lan, có sự góp mặt của 8 đội bóng hàng đầu, được chia thành 2 bảng.

Chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Việt Nam, CHDCND Triều Tiên và Australia. Bảng B có sự góp mặt của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Myanmar. Hai đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào bán kết và chọn ra ba đội bóng có thứ hạng cao nhất giành vé tham dự World Cup U20 nữ 2020.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-thai-lan-u19-nu-viet-nam-choi-qua-tot-post1006548.html