HLV Thái Lan: 'Tuyển Philippines đáng xem hơn nhờ HLV Eriksson'

Ông Milovan Rajevac cho rằng đội tuyển Philippines không còn là kẻ dễ bị bắt nạt ở Đông Nam Á.

Highlights AFF Cup: ĐT Philippines 1-1 ĐT Thái Lan Supachai đệm bóng mở tỷ số cho Thái Lan ở phút thứ 56 trước khi Jovin Bedic sút xa từ ngoài vùng cấm gỡ hòa cho Philippines trong trận đấu ở bảng B tại AFF Cup 2018.

Sau trận hòa 1-1 giữa chủ nhà Philippines và Thái Lan thuộc loạt trận thứ ba của bảng B giải AFF Cup 2018 hôm 21/11, HLV Rajevac của đội tuyển Thái Lan cho rằng sự xuất hiện của nhà cầm quân nổi tiếng Sven-Goran Eriksson giúp đội tuyển Philippines trở nên đáng xem hơn.

"Tôi nghĩ tỷ số hòa là kết quả công bằng. Đối thủ đã tạo ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Dưới thời ông Eriksson, đội tuyển Philippines trình diễn thứ bóng đá tấn công sôi động và làm người xem thích thú", ông Rajevac phát biểu sau trận.

Ông Milovan Rajevac cho rằng đội tuyển Philippines không còn là kẻ dễ bị bắt nạt ở Đông Nam Á. Ảnh: Fox Sports Asia.

Ông Milovan Rajevac cho rằng đội tuyển Philippines không còn là kẻ dễ bị bắt nạt ở Đông Nam Á. Ảnh: Fox Sports Asia.

Việc chỉ có 1 điểm trước đội tuyển Philippines khiến nhà vô địch AFF Cup 2016 chưa thể đặt vé vào bán kết. "Voi chiến" vẫn có khả năng bị loại nếu không giành được điểm số cần thiết trong loạt trận cuối gặp đội tuyển Singapore, đã hạ Timor Leste với tỷ số 6-1 cùng vòng đấu.

"Chúng tôi chỉ có 4 ngày để hồi phục thể lực và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cầu thủ. Song, đội tuyển Thái Lan sẽ cố gắng làm mọi cách có thể để bước vào cuộc chạm trán Singapore với nền tảng thể lực sung mãn nhất", chiến lược gia 64 tuổi nói.

Nhận xét tiếp về 90 phút chạm trán Philippines, ông Rajevac đổ lỗi cho sự thiếu may mắn cướp đi của đội nhà 3 điểm. "Chúng tôi kiểm soát thế trận và chơi tốt hơn, nhưng rồi xui xẻo lại tìm đến. Tuy nhiên, đây là bóng đá, và đội tuyển Thái Lan phải chấp nhận", vị HLV người Serbia bày tỏ quan điểm.

Cũng theo ông Rajevac, đối thủ Philippines lúc này không phải dễ bị bắt nạt. Bản thân cũng sớm biết trước điều đó. Bằng chứng suốt hai hiệp, thầy trò Eriksson tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành "Voi chiến". Những tình huống phản công của đội tuyển Philippines đặc biệt nguy hiểm.

Ở loạt trận cuối, đội tuyển Philippines làm khách trên sân Indonesia, đã chính thức bị loại. Giới chuyên môn tin khả năng "Azkals" vào bán kết rất cao.

Cục diện bảng B trước lượt trận cuối cùng. Đồ họa: Minh Phúc.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-thai-lan-tuyen-philippines-dang-xem-hon-nho-hlv-eriksson-post894243.html