HLV Thái Lan tuyên bố đánh bại tuyển Việt Nam trận mở màn King's Cup

Sau khi có kết quả bốc thăm King's Cup 2019 mà ĐT Thái Lan đụng ĐT Việt Nam ở trận đầu tiên, HLV trưởng Thái Lan là ông Sirisak Yodyardthai khẳng định, họ phải vượt qua ĐT Việt Nam để hướng đến chức vô địch.

ĐTVN sẽ gặp chủ nhà Thái Lan ngay trận ra quân tại King's Cup 2019 Ảnh: VSI

ĐTVN sẽ gặp chủ nhà Thái Lan ngay trận ra quân tại King's Cup 2019 Ảnh: VSI

HLV Sirisak cho rằng, cuộc đối đầu với nhà ĐKVĐ Đông Nam Á Việt Nam là rất thú vị. ĐT Thái Lan sẽ chiến đấu không những để vượt qua ĐT Việt Nam mà còn trở thành nhà vô địch ở King’s Cup lần này, ông Sirisak cho biết.

HLV Sirisak đang tìm cách để giải quyết vấn đề ở hàng tiền đạo của ĐT Thái Lan. Đó là phải chia sẻ lực lượng với U23 Thái Lan khi tập trung cùng thời điểm với ĐT Thái Lan. Theo đó, ông Sirisak có thể lấy tiền đạo Supachai từ U23 QG vì là người đá cặp ăn ý với Dangda nhất.

Dự kiến, danh sách tập trung 35 tuyển thủ Thái Lan chuẩn bị cho King’s Cup 2019 sẽ được công bố vào ngày 15/5. Thầy trò HLV Sirisak có khoảng 2 tuần tập luyện trước khi rút danh sách chính thức xuống còn 23 người chuẩn bị cho trận quyết đấu với ĐT Việt Nam.

Gần như chắc chắn dàn hảo thủ của ĐT Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài như Chanathip Songkrasin (CLB Consadole Sappporo), Thitipan Puangchan (CLB Oita Trinita), Theerathon Bunmathan (CLB Yokohama F Marinos của Nhật Bản), Kawin Thamsatchanan (CLB Oh Leuven của Bỉ), sẽ góp mặt.

Việc Thái Lan bất ngờ tổ chức bốc thăm, thay vì phân cặp theo kiểu 2 đội có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA gặp nhau khiến nhiều người nghi ngờ nước chủ nhà King’s Cup muốn sắp xếp để ĐT Thái Lan đối đầu ĐT Việt Nam (theo thể thức cũ ĐT Việt Nam hạng 98 FIFA sẽ gặp Curacao hạng 82 FIFA, còn Thái Lan hạng 114 FIFA sẽ gặp Ấn Độ hạng 111 FIFA).

Có thể người Thái có lý do để muốn gặp ĐT Việt Nam hơn là các đối thủ khác ở King’s Cup 2019. ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo không có cơ hội đụng ĐT Thái Lan ở AFF Cup 2018 nên chắc chắn cuộc đối đầu giữa cựu vương và tân vương giải vô địch Đông Nam Á tại King’s Cup 2019 sẽ cực nóng. Qua đó, King’s Cup 2019 càng thu hút sự quan tâm của không chỉ người hâm mộ Thái Lan, Việt Nam mà cả Đông Nam Á.

Ở cấp độ ĐTQG, Thái Lan vẫn đang là đội chiếm ưu thế về thành tích đối đầu khi gặp Việt Nam. Lần gần nhất, họ đánh bại Việt Nam 3 bàn không gỡ. Nhưng sự hiện diện của HLV Park Hang-seo ở U23 và ĐT Việt Nam đang khiến mọi thứ đảo chiều. U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan ở cả 2 lần chạm trán. Lần gần nhất cách đây 2 tháng, U23 Việt Nam đè bẹp U23 Thái Lan với tỷ số 4-0. Thái Lan bị giáng một đòn đau khi ấy nên khát khao muốn đánh bại Việt Nam đang lớn hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, còn về lợi ích kinh tế. Bản quyền truyền hình của King’s Cup năm nay tăng lên đến 300.000 USD (khoảng 7 tỷ Việt Nam đồng), tức là gấp 5-6 lần so với giá trị ở những năm trước.

Đây không chỉ là một trận đấu để khẳng định ai là vua Đông Nam Á mà còn là một động lực để Việt Nam và Thái Lan tích lũy điểm số trên BXH FIFA. Bởi vào tháng 7 tới đây, việc phân nhóm hạt giống cho vòng loại World Cup sẽ diễn ra, dựa trên thứ hạng cập nhật mới nhất trên BXH.

Hiện Việt Nam đang ở thứ hạng cuối trong nhóm được phân hạt giống số 2 trong khi Thái Lan đang đứng trong top đầu của nhóm 3. Vì vậy thắng - thua ở trận đấu này sẽ tạo ra một sự thay đổi không nhỏ giữa cả hai đội trong việc chia nhóm hạt giống cho vòng loại World Cup.

Việc VFF nhận lời mời tham dự King’s Cup là bởi theo thường lệ có thể xác định được đối thủ của ĐT Việt Nam là Curacao - hạng 82 thế giới nhưng người Thái đã đẩy ĐT Việt Nam vào thế khó. Dẫu vậy, ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo không hề e ngại vì mục tiêu của HLV Park Hang-seo và học trò là hướng tới giấc mơ World Cup.

Tường Vũ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-thai-lan-tuyen-bo-danh-bai-tuyen-viet-nam-tran-mo-man-kings-cup-1413964.tpo