HLV Thái Lan tuyên bố chơi tấn công trước Malaysia

Phát biểu trước trận bán kết AFF Cup 2022 gặp Malaysia, HLV Mano Polking thể hiện sự tự tin rất cao vào các học trò.

HLV Thái Lan muốn chơi tấn công và giành chiến thắng trước Malaysia ở bán kết.

HLV Thái Lan muốn chơi tấn công và giành chiến thắng trước Malaysia ở bán kết.

Vào lúc 19h30 tối nay (7/1), tuyển Thái Lan có chuyến làm khách khó khăn trên sân Bukit Jalil của Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Mano Polking tỏ ra tự tin: "Chắc chắn chúng tôi không đá phòng ngự trước Malaysia. Tuyển Thái Lan thi đấu theo phong cách mình giỏi nhất: kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu cũng như tấn công đối thủ. Chúng tôi không thay đổi lối chơi quen thuộc của mình".

HLV Mano Polking cho biết, các học trò của ông đã rút ra được nhiều bài học sau trận hòa Indonesia vừa qua: "Ở trận hòa Indonesia tại vòng bảng, chúng tôi đã phải thay đổi kế hoạch vì tấm thẻ đỏ. Những sai sót đó không được phép xảy ra ở trận đấu tới. Tôi cho rằng hai trận bán kết AFF Cup sẽ được định đoạt bởi những khoảnh khắc nhỏ".

HLV người Đức nói tiếp: "Mặc dù sức chứa của sân đấu đã bị hạn chế so với công suất tối đa nhưng số CĐV tới sân vẫn sẽ rất đông. Nhưng đó không phải vấn đề khi cầu thủ của tôi đã quen với sức ép của những trận đấu lớn.

Để có thể thi đấu tốt dưới sức ép của hàng ngàn CĐV, cầu thủ Thái Lan cần có sự chuẩn bị tốt về tinh thần. Học trò của tôi cần phải giữ được sự bình tĩnh. Làm được điều đó, tuyển Thái Lan coi như vượt qua được rào cản đầu tiên".

Chiều 6/1, tuyển Thái Lan có buổi tập cuối cùng trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 với Malaysia. Ông Polking dặn dò rất kỹ đội trưởng Theerathon Bunmathan, linh hồn trong lối chơi của "Voi chiến". Ở giải đấu này, hậu vệ từng vô địch J1 League được đẩy lên chơi tiền vệ trung tâm.

Chiến lược gia người Brazil cũng có hành động tương tự với Teerasil Dangda (số 10) và Sarach Yooyen. Đây cũng là hai trụ cột của tuyển Thái Lan ở giải lần này.

Dù là lão tướng nhưng Dangda hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công. Anh cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu (24 bàn).

Đại Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hlv-thai-lan-tuyen-bo-choi-tan-cong-truoc-malaysia-post621906.html