HLV Thái Lan: 'Tôi buồn khi Ấn Độ bị loại, họ chơi hay ở 2 trận trước'

HLV tạm quyền tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai chia sẻ nỗi buồn với việc Ấn Độ bị loại. Đội bóng Nam Á chính là cái tên hủy diệt Thái Lan 4-1 ở ngày mở màn Asian Cup 2019.

Highlights Asian Cup 2019: UAE 1-1 Thái Lan Đội tuyển Thái Lan giành được 1 điểm khi đối đầu UAE, qua đó kết thúc ở vị trí nhì bảng A ngay sau đối thủ bởi ở trận đấu cùng giờ, Bahrain thắng Ấn Độ với tỷ số 1-0.

Đội tuyển Thái Lan đã xuất sắc cầm hòa chủ nhà UAE 1-1 và giành vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng A Asian Cup 2019. Đây là sự hồi sinh ngoạn mục của người Thái sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ trong ngày mở màn. Ở chiều ngược lại, đội đã tạo nên cơn địa chấn Ấn Độ toàn thua cả hai trận sau và chấp nhận bị loại sớm.

Chia sẻ với báo giới sau trận, HLV Sirisak Yodyardthai nói: “Tôi rất buồn khi biết Ấn Độ bị loại vì đó là đội đã chơi rất hay ở 2 trận trước. Rất khó khăn, đó là bóng đá. Mọi thứ có thể xoay chuyển theo những hướng mà bạn không biết trước được. Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên trước những gì xảy ra và chỉ có thể hướng đến trận đấu phía trước”.

Ấn Độ (áo trắng) đánh bại Thái Lan 4-1 trong vòng mở màn Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.

Trở lại với trận gặp UAE, Thái Lan để đối thủ vượt lên dẫn trước sau pha lập công của Ali Mabkhout ngay phút thứ 7. Nhưng tới phút 41, Thitipan Puangchan ghi bàn gỡ hòa cho đại diện Đông Nam Á.

Ông Yodyardthai chia sẻ: “Trước khi vào trận, chúng tôi biết đây là trận cầu khó khăn. Nhưng Thái Lan chuẩn bị kỹ cho trận này. Các cầu thủ phấn khích với kết quả. Họ biết rằng họ cũng phải chờ tỷ số trận Ấn Độ và Bahrain. Cuối cùng, Thái Lan đạt được điều mình mong muốn”.

“Sau trận thua Ấn Độ ngày mở màn, mọi thứ khá tồi tệ với đội bóng. Nhưng khi lên dẫn dắt đội, tôi và các cầu thủ đã thể hiện quyết tâm, chứng minh điều đó trong hai trận vừa qua và giành lấy những kết quả tích cực. Tôi rất vui vì giúp ích được cho đội bóng và người hâm mộ có niềm vui”, HLV tạm quyền của Thái Lan nhấn mạnh.

HLV Sirisak Yodyardthai đang đạt được thành công lớn cùng tuyển Thái Lan dù chỉ giữ vai trò tạm quyền. Ảnh: Minh Chiến.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Alberto Zaccheroni cũng phải thừa nhận sức mạnh của người Thái. Đội bóng Tây Á có lợi thế sân nhà và mạnh hơn nhưng vẫn không thể giành thắng lợi trước Thái Lan.

Cựu HLV trưởng AC Milan phân trần: “Tôi muốn nói rằng chúng tôi bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn. Thái Lan chơi phản công sắc bén. Tôi thay đổi một số cầu thủ trong hiệp hai nhưng tình thế không đổi khác, và kết quả đã diễn ra đúng như những gì trên sân. Tỷ số hòa 1-1 là hợp lý”.

Cả Thái Lan và UAE sẽ có khoảng 5 ngày nghỉ ngơi trước thềm loạt trận vòng 16 đội diễn ra vào từ ngày 20/1 đến ngày 22/1 tới. Thái Lan hiện cũng là đại diện đầu tiên của Đông Nam Á có mặt ở vòng knock-out.

Trọng Đức (từ UAE)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-thai-lan-toi-buon-khi-an-do-bi-loai-ho-choi-hay-o-2-tran-truoc-post908846.html