HLV Thái Lan: 'Tốc Chiến sẽ sớm gây ảnh hưởng tại VN, Thái Lan'

MistGunz được xem như một bộ não chiến thuật, người góp công lớn cho thành tích của Liên Quân Mobile Thái Lan trên cả cấp độ tổ chức lẫn quốc gia hai năm qua.

Luôn là thế lực của Liên Quân Mobile, song Thái Lan lại vô duyên với những danh hiệu cao nhất. Dù sức mạnh của Buriram United, Talon eSports là thứ đã được giới chuyên môn thừa nhận, người Thái vẫn phải ngậm ngùi nhìn Team Flash, Flash Wolves nâng cúp vô địch qua các mùa giải quốc tế.

Đỉnh cao nhất mà nền Liên Quân quốc gia này đạt được là tấm huy chương vàng SEA Games 2019 trên đất Philippines. Tại đây, Work Point Fighting Fish với sự bổ sung hai nhân sự: thần đồng Natpakan "BlueNoPing" Chaisiri và huấn luyện viên Chakapon “MistGunz” Pompranee đã khiến người hâm mộ Việt Nam ôm hận.

 Dưới sự dẫn dắt của MistGunz, Buriram United được xem là tuyển Liên Quân Mobile Thái Lan mạnh nhất. Ảnh: RoV Thailand.

Dưới sự dẫn dắt của MistGunz, Buriram United được xem là tuyển Liên Quân Mobile Thái Lan mạnh nhất. Ảnh: RoV Thailand.

Hai cái tên này một lần nữa xuất hiện trong đội hình nhân sự Buriram United ở trận tiếp đón Saigon Phantom (SGP) ngày 2/12, thuộc khuôn khổ vòng tứ kết Liên Quân AIC 2020.

Zing đã có cuộc trò chuyện với MistGunz, người được xem là bộ não chiến thuật cho thành tích của Liên Quân Mobile Thái Lan trên cả cấp độ tổ chức lẫn quốc gia trong hai năm qua.

''Lai Bâng là một trong những tuyển thủ hay nhất''

- Ông đánh giá thế nào về SGP, đối thủ ở vòng tứ kết?

- Khu vực AOG đang rất phát triển. Tất cả các đội Việt Nam tại giải đấu năm nay đều mạnh. Vì thế, trận đấu với SGP tại tứ kết sẽ là cuộc đối đầu khó khăn với chúng tôi.

SGP có phong cách chơi của riêng họ. Điều quan trọng nhất ở những trận đấu đã qua là khả năng giao tranh của đội tuyển này. Có thể nói, SGP đang là đội có những pha tổ chức combat tốt nhất ở giải đấu năm nay.

Cá nhân tôi cho rằng, Lai Bâng là một trong những tuyển thủ đi rừng hay nhất của Liên Quân Mobile. Khả năng đọc bản đồ, farm rừng, di chuyển, kêu gọi giao tranh của anh ta đều tốt. Đây thực sự là mẫu người chơi có khả năng "gánh team".

Ngoài ra, Lai Bâng có sự hiểu biết về game rất tốt. Nếu đội nhà rơi vào thế bị động, anh ta vẫn có thể tìm cách có được lượng tiền như ý. Còn nếu không may để thế trận thuộc về tay SGP, Bâng sẽ kiểm soát hoàn toàn bản đồ.

MistGunz từng là tuyển thủ Mobile Legends: Bang Bang trước khi đến với Liên Quân Mobile. Ảnh: FBNV.

Kể từ tháng 11, trong các buổi tập luyện, SGP đã thắng chúng tôi nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào khác. Phải rất khó để có thể đánh bại họ. Ở thời điểm hiện tại, SGP mạnh hơn Buriram United. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận tứ kết sắp tới.

- Liệu có sự khác biệt nào giữa các nền Liên Quân Mobile Thái Lan, Việt Nam và Đài Loan?

- Liên Quân Mobile Việt Nam và Thái Lan khá tương đồng nhau. Các đội thường tập trung vào giao tranh từ sớm để lấy lợi thế về sau.

Với Đài Loan, họ hiếm khi tổ chức giao tranh đầu trận mà chủ động giữ thế trận cân bằng. Tuy nhiên, nửa sau trận đấu là của họ. Người Đài sẽ kết liễu đối thủ về cuối game, đặc biệt là từ phút thứ 15 trở đi.

- Ông nhận định thế nào về những chất tướng lạ mà ProE của Team Flash sử dụng ở những trận vừa qua? Liệu đây có phải meta mới của game?

- Rõ ràng, những vị tướng mà ProE đã dùng đều không phù hợp cho hầu hết người chơi hỗ trợ. Tuy nhiên, đây không phải là sự thay đổi meta trong game. Nó chỉ đơn giản là ProE có khả năng chơi tốt những con bài đó nhờ kỹ năng cao và phương pháp riêng của anh ấy.

Ngoài ra, lối chơi của ProE còn phụ thuộc nhiều vào đội hình Team Flash lựa chọn. Có thể thấy, anh ta đang góp không nhỏ vào lượng sát thương cho toàn bộ đội hình cả team sử dụng.

"Liên Quân Mobile vẫn là game dành cho số đông"

- Đội tuyển nào ông đặt niềm tin giành chức vô địch AIC năm nay?

- Tất nhiên là Buriram United. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn ra cái tên khác thì đó là SGP. Với Lai Bâng, anh chàng này sẽ đạt danh hiệu tuyển thủ xuất sắc của giải đấu.

Đạt được nhiều thành công ở môi trường quốc nội, danh hiệu quốc tế vẫn là thứ Buriram united còn thiếu. ảnh: RoV Thailand.

- Ông có biết việc nhiều thành viên Team Flash ngụ ý nghỉ thi đấu Liên Quân Mobile sau AIC 2020?

- Có, tôi thường hay nói chuyện với ProE và Harvin. Đúng là sau AIC năm nay, họ có dự định chuyển sang một tựa game MOBA khác.

Nhưng chưa khẳng định sẽ có làn sóng rời Liên Quân. Nếu như nhà phát hành Liên Quân Mobile có thể phát triển được độ ảnh hưởng của trò chơi, cũng như tăng tiền thưởng cho giải đấu.

Thực tế, Liên Quân Mobile vẫn là tựa game dành cho số đông người chơi. Với Tốc Chiến, trò chơi này có độ khó cao hơn hẳn. Không như Liên Quân Mobile, những người đứng đầu bảng xếp hạng Tốc Chiến đều là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Mức rank Tốc Chiến hiện tại của MistGunz là vàng 4. Ảnh: NVCC.

Tốc Chiến sẽ là tựa MOBA mobile game nổi tiếng nhất thế giới trong tương lai. Tại Việt Nam hay Thái Lan, trò chơi này có lẽ mất khoảng một năm để dẫn đầu thị trường, trong khi ở Đài Loan sẽ lâu hơn.

- Nếu có đội tuyển Liên Quân Mobile tại Việt Nam ngỏ lời mời cho vị trí huấn luyện, liệu ông có đồng ý?

- Tất nhiên rồi (cười). Tôi yêu thích việc được góp phần vào sự phát triển của eSports. Những cuộc chạm trán giữa hai nền Liên Quân Mobile Việt Nam - Thái Lan luôn mang đến nhiều sự thú vị. Chúng ta có những vận động viên tốt, những đội tuyển tốt. Thật tuyệt khi được là một phần trong sự phát triển của cả hai quốc gia.

Đại Việt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-thai-lan-toc-chien-se-som-gay-anh-huong-tai-vn-thai-lan-post1158808.html