HLV Thái Lan: 'Indonesia thua vì nghĩ có thể thắng chúng tôi dễ dàng'

HLV Alexander Gama của U23 Thái Lan cho biết chiến thắng với tỷ số 4-0 là hoàn toàn xứng đáng với đội bóng của mình.

Highlights vòng loại U23 châu Á: Thái Lan 4-0 Indonesia U23 Thái Lan thắng Indonesia với tỷ số 4-0 trong trận mở màn bảng K vòng loại châu Á, qua đó gây áp lực lớn lên tham vọng giành ngôi nhất bảng của Việt Nam.

Trận đấu đầu tiên tại bảng K vòng loại U23 châu Á giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan là thế trận một chiều. Người Thái thể hiện sức mạnh vượt trội và dễ dàng ghi tới 4 bàn thắng vào lưới U23 Indonesia.

HLV Alexander Gama của U23 Thái Lan không bất ngờ với kết quả: "Tôi không bất ngờ vì cả đội chơi rất tốt. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát trận đấu. 4-0 là kết quả có lợi. Chúng tôi biết Indonesia sẽ chơi rất hay nhưng chúng tôi đã kiểm soát trận đấu này. Tôi vui, nhưng không bất ngờ".

"Tôi không bất ngờ với cách chơi của Indonesia. So với trận thua của chúng tôi trước U22 Indonesia, tôi nói với cầu thủ rằng không cần đặt nặng việc thắng vì ở đó toàn cầu thủ trẻ. Giải này chúng tôi đã mang những người hay nhất và chơi đầy tôn trọng đối thủ".

U23 Thái Lan áp đảo đối phương và giành chiến thắng xứng đáng. Ảnh: Kiệt Trần.

U23 Thái Lan áp đảo đối phương và giành chiến thắng xứng đáng. Ảnh: Kiệt Trần.

"Sau giải Đông Nam Á vừa rồi, U23 Indonesia có lẽ nghĩ rằng có thể thắng chúng tôi dễ dàng và có thể đó là mấu chốt. U23 Indonesia nghĩ rằng chúng tôi đã tiến bộ, nhưng thực tế là những cầu thủ này đẳng cấp cao hơn hẳn", HLV này nhận định.

Khi được hỏi liệu có thể lặp lại tỷ số trên với Việt Nam không, HLV Gama không đồng tình: "Không. Các bạn ạ, chúng tôi mới chỉ thắng 1 trận thôi. Chúng tôi đến đây, đã thắng 1 trận quan trọng, nhưng tôi tôn trọng tất cả đội bóng. Thắng thua có thể xảy ra với tất cả. Hôm nay chúng tôi chơi hay hơn và xứng đáng thắng, đơn giản là vậy".

"Bóng đá thay đổi rất nhanh. Hôm nay chúng tôi chơi tốt nhưng ngày mai không biết thế nào. Chúng ta phải đợi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia ra sao.

Trước trận, ngôi sao Ezra Walian của U23 Indonesia đã bị cấm thi đấu từ FIFA. Nói về việc thiếu vắng ngôi sao này, HLV Indra Sjafri cho hay: "Việc Ezra không thể chơi đã ảnh hưởng đến chúng tôi. Một số cầu thủ đã chơi dưới sức, dẫn đến lối chơi không thể như ý. Sự tập trung cũng không tốt ngay từ đầu. Nhưng tổng thể thì sự vắng mặt Ezra không ảnh hưởng quá nhiều tới đội".

Áp lực của cầu thủ U23 Thái Lan khiến các cầu thủ U23 Indonesia không thể chơi tốt. Ảnh: Kiệt Trần.

Về trận đấu, ông nhận định: "Chúng tôi chịu nhiều áp lực từ Thái Lan và đã không thể phản ứng lại áp lực này. Trước trận chúng tôi có kế hoạch tấn công từ hàng tiền vệ. Thái Lan đã pressing rất rát nên chúng tôi không thể thi triển được kế hoạch của mình".

"Vấn đề của chúng tôi là kỹ thuật phòng ngự của cá nhân và nhóm, dẫn đến việc phạm lỗi ở những vị trí nguy hiểm", HLV Sjafri nói.

Về trận đấu với Việt Nam, HLV Sjafri nói: "Trước Việt Nam, chúng tôi có kế hoạch khác với trận hôm nay. Đội bóng sẽ có những điều chỉnh cho trận đấu tới. Chúng ta sẽ đợi kết quả trận với Việt Nam để biết U23 Indonesia có được đi tiếp hay không".

Ở lượt trận thứ hai vào 24/3, U23 Indonesia sẽ gặp U23 Việt Nam, trong khi U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Brunei.

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á. Đồ họa: Minh Phúc.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-thai-lan-indonesia-thua-vi-nghi-co-the-thang-chung-toi-de-dang-post928223.html