HLV Thái Lan đứng trước nguy cơ bị sa thải sớm

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot Poompanmoung phải lên tiếng và cho rằng ông sẽ sớm cân nhắc về vị trí HLV trưởng mà ông Nishion Akira đang nắm giữ.

ĐT Việt Nam và ĐT UAE đều đã giành chiến thắng trong trận đấu ở lượt thứ 7 Bảng G Vòng loại World Cup 2022. Điều này gián tiếp khiến cho ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia chính thức hết hy vọng đi tiếp.

Chắc chắn truyền thông Thái Lan không thể hài lòng với thành tích như vậy. Tờ Siam Sport khẳng định: "ĐT Thái Lan không thi đấu tốt tại Vòng loại World Cup 2022. Chúng ta tự bắn vào chân sau 2 trận đấu không tốt trước Indonesia và UAE.

 Nhiều khả năng HLV Nishino Akira sẽ phải ra đi. Ảnh: SMMSport.

Nhiều khả năng HLV Nishino Akira sẽ phải ra đi. Ảnh: SMMSport.

HLV Nishino Akira cần phải nhận trách nhiệm vì những kết quả như thế này. Lối chơi của Thái Lan rời rạc và không đảm bảo sự an toàn ở hàng phòng ngự. Những sai lầm đã trực tiếp mang về nhiều bàn thua cho đội bóng".

Đội tuyển Thái Lan còn một trận chưa đấu trước đội tuyển Malaysia. Ảnh: SiamSport.

Trong khi đó, theo thông tin từ Siam Sport, cựu Giám đốc kỹ thuật của bóng đá Thái Lan, ông Witthaya Laohakul đang không hài lòng với những gì HLV Nishino Akira mang lại: "Các HLV không thể đến, lĩnh lương và đi được. Đội tuyển Thái Lan là một đội bóng mạnh trong khu vực và đầy tham vọng nên chúng ta cần những giải pháp rõ ràng cho từng trận đấu cũng như việc thống trị tại khu vực.

Thái Lan là đội bóng tấn công và không thể xây dựng lối chơi phòng ngự cho bóng đá tại đây. Đó có lẽ là sai lầm của ông Nishino Akira", ông Witthaya Laohakul cho biết.

HLV Thái Lan đứng trước nguy cơ bị sa thải sớm. Ảnh: SiamSport.

Bên cạnh đó, tờ SMM Sports cũng dành những lời khen cho màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia: "Việt Nam kiểm soát thế trận, nhất là trong khoảng thời gian đầu. Sức tấn công như vũ bão của họ mang đến bàn mở tỷ số ở phút 27".

"Kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc, cầm chắc vé đi tiếp. Họ cần một kết quả có lợi hoặc thua không quá đậm trước UAE để hoàn thành mục tiêu".

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot Poompanmoung phải lên tiếng. Người đứng đầu của FAT úp mở khả năng sẽ chia tay Nishino nếu Thái Lan dừng chân ở vòng loại World Cup 2022. “Mọi đánh giá về đội tuyển Thái Lan và HLV Nishino phải chờ sau khi kết thúc vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển vẫn còn thi đấu 1 trận nữa gặp Malaysia ngày 15/6".

Hiện tại, đội tuyển Thái Lan vẫn đang tập trung để hướng tới một kết quả thuận lợi trước đội tuyển Malaysia và họ cần một chiến thắng để có thể vực lại tinh thần.

An Nhiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hlv-thai-lan-dung-truoc-nguy-co-bi-sa-thai-som-d293773.html