HLV Thái Lan đưa yêu cầu đặc biệt trước đại chiến với tuyển Việt Nam

Trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, HLV Akira Nishino yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan giữ bí mật thông tin về ĐTQG nước này một cách tuyệt đối. Sẽ không có những buổi tập mở dành cho báo chí vào tác nghiệp...

HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan.

HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan.

Vào ngày 5/9 tới đây, đội tuyển Thái Lan sẽ tiếp đón đón đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Do các lứa đội tuyển liên tục để thua trước các đồng nghiệp cùng trang lứa bên phía Việt Nam, trong đó có trận thua 0-1 của tuyển Thái Lan trước tuyển Việt Nam tại giải giao hữu King’s Cup 2019 trên sân nhà, nên người Thái rất muốn một sự phục thù. Thậm chí, trong bản giao kèo với tân HLV Akira Nishino, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) còn cài cả điều khoản yêu cầu nhà cầm quân người Nhật Bản một lần nữa giúp “Voi chiến” vượt qua nhà ĐKVĐ AFF Cup.

Để chuẩn bị cho trận đại chiến với tuyển Việt Nam và hơn hết là hướng đến chiến thắng đầu tay tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Akira Nishino đã sớm bắt tay vào công việc. Những ngày qua, ông di chuyển từ Thái Lan sang Nhật Bản rồi trở lại Thái Lan để xem giò các ngôi sao bóng đá hàng đầu nước này hiện chơi bóng tại Thai-League và J.League.

Không những vậy, trong một động thái mới nhất, HLV Akira Nishino còn yêu cầu FAT giữ bí mật toàn bộ thời gian tập trung chuẩn bị cho trận đấu tới của tuyển Thái Lan, nhằm tránh "lộ bài" và gây mất tập trung cho các tuyển thủ; bên cạnh đó, truyền thông nước này cũng không được tiếp cận các buổi tập của đội trong thời gian tới, trừ trường hợp đặc biệt.

"Lý do tránh rò rỉ một số thông tin là vì HLV Nishino muốn các cầu thủ tập trung vào các buổi tập để có kết quả tốt nhất. Vì vậy, một số thông tin có thể được bảo mật vì lợi ích của đội tuyển Thái Lan", Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan ông Nanthakul xác nhận.

Dự kiến, trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam diễn ra vào ngày 5/9. Chỉ có 2000 vé bán cho người hâm mộ đội khách, với mức giá đắt hơn CĐV chủ nhà lên đến 650 baht (khoảng gần 500.000 VNĐ/vé) và được bố trí một khu vực riêng, nằm giữa khán đài A và D.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-thai-lan-dua-yeu-cau-dac-biet-truoc-dai-chien-voi-tuyen-viet-nam-1449244.tpo