HLV Thái Lan đặt trọn niềm tin vào những ngôi sao nào để tuyên bố sớm đánh bại tuyển Việt Nam?

HLV Akira Nishino kể tên 3 cầu thủ mà ông cho là những nhân vật quan trọng nhất để mang về thành công cho đội tuyển Thái Lan.

HLV Akira Nishino kể tên 3 cầu thủ mà ông cho là những nhân vật quan trọng nhất để mang về thành công cho đội tuyển Thái Lan.

Tân HLV đội tuyển Thái Lan, Akira Nishino.

Tân HLV đội tuyển Thái Lan, Akira Nishino.

Tân HLV đội tuyển Thái Lan, Akira Nishino vừa có bài phỏng vấn với tờ Bangkok Post, đề cập tới những tồn tại và cả ưu thế của tuyển Thái Lan trong hành trình tiến tới sân chơi World Cup.

Chiến lược gia người Nhật Bản cho biết: “Tôi đang có 3 cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở Nhật Bản. Tôi tin rằng họ chính là những nhân vật quan trọng nhất để mang về thành công cho đội tuyển Thái Lan.

Tôi cũng cần thời gian để theo dõi thêm những cầu thủ khác. Điều quan trọng là các tuyển thủ cần phải thể hiện được tinh thần và khát khao cống hiến cho đội tuyển”.

3 ngôi sao được tân HLV tuyển Thái Lan nhắc tới là Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos) và Thitipan Puangjan (Oita Trinita).

3 cầu thủ Thái Lan đang chơi bóng ở Nhật Bản.

Những tiền đạo nội của Thái Lan được trông chờ nhưng thui chột dần vì chính sách ưu tiên tiền đạo ngoại của các CLB Thai League. Điển hình như bộ đôi tiền đạo của Muangthong Adisak và Dangda đều ở tuổi 30, chưa quá già nhưng vô cùng khó khăn trong việc tìm đường vào lưới đối phương ở CLB cho đến đội tuyển quốc gia.

Cùng với đó tay săn trẻ Chenrop Samphaodi được trông chờ rồi cũng mất hút. Đặc biệt Supachai, tiền đạo được đánh giá rất cao của tuyển U23 lẫn quốc gia Thái Lan nhưng không mấy thành công bởi ít được trọng dụng.

Dù vậy, HLV Akira Nishino cho rằng đây là vấn đề chung của nhiều nền bóng đá, vẫn tự tin bản thân sẽ đưa Thái Lan đến với thành công.

"Đây là vấn đề chung của đa số các nền bóng đá châu Á. Ngay J-League, nhiều CLB cũng chú trọng sử dụng tiền đạo ngoại".

Trước đó, tân HLV Thái Lan tuyên bố chỉ cần 10 ngày để đánh bại Việt Nam. “Tôi đã từng có cơ hội quan sát tuyển Thái Lan thi đấu trong quá khứ. Tuyển Thái Lan hoàn toàn có khả năng có mặt ở VCK World Cup và Olympic. Mục tiêu đầu tiên của tôi là đánh bại tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022”.

“Tôi nghĩ 10 ngày là đủ để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam. Điều thuận lợi với Thái Lan là 3 đối thủ khác tại bảng G đều ở Đông Nam Á, nên không cần di chuyển đường dài. Đang có nhiều thuận lợi, nhưng không đồng nghĩa việc Thái Lan sẽ dễ dàng vào vòng loại thứ ba” - ông Nishino nói.

Ông Nishino cũng nói rằng trước mắt, nhiệm vụ của Thái Lan là có mặt ở nhóm 12 đội giai đoạn ba, vòng loại World Cup 2022.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/hlv-thai-lan-dat-tron-niem-tin-vao-nhung-ngoi-sao-nao-de-tuyen-bo-som-danh-bai-tuyen-viet-nam-a285471.html