HLV Thái Lan chê học trò sau thất bại trước Malaysia

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Akira Nishino cho rằng các cầu thủ Thái Lan chơi không đủ mạnh mẽ để kết liễu Malaysia. 'Voi chiến' mở tỉ số trận đấu tại Bukit Jalil, song lại thua ngược 1-2 ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022.

Thái Lan bước vào trận đấu tại Bukit Jalil với vị thế đứng đầu bảng G. Sau 3 trận đã thi đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Nishino có 7 điểm, hơn đội xếp thứ tư Malaysia tới 4 điểm.

Đội khách khởi đầu nhanh, ngay phút 7 Chanathip Songkrasin đã dứt điểm tung lưới Malaysia mở tỉ số trận đấu. Tuy nhiên, càng thi đấu Thái Lan càng hụt hơi, Brendan Gan gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 26 và Mohamadou Sumareh nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 57. Đây là bàn thắng ấn định chiến thắng cho Malaysia.

Thái Lan thua ngược trước đội chủ nhà Malaysia (áo vàng)

Thái Lan thua ngược trước đội chủ nhà Malaysia (áo vàng)

Để thua trận đầu tiên kể từ khi nhậm chức huấn luyện viên tuyển Thái Lan, ông Nishino thừa nhận các học trò của mình chơi không tốt.

“Chúng tôi bắt đầu tốt và ghi bàn mở tỉ số nhanh chóng nhưng sau đó cho tới tận khi hết giờ chúng tôi không đủ mạnh để ghi được bàn thắng thứ hai, làm thay đổi tình hình”, ông Nishino cho biết.

“Bảng đấu này chúng tôi đã dự đoán có sự cạnh tranh cao. Bây giờ đã hết lượt đi. Trong ba trận đầu tiên chúng tôi chơi tốt ở một số cấp độ, nhưng lại thua ở trận đấu này. Sau đây chúng tôi phải bắt tay ngay vào việc phục hồi thể lực cho cầu thủ để sẵn sàng cạnh tranh trong trận đấu tiếp theo càng sớm càng tốt”.

Thái Lan đã thi đấu với ba trung vệ ở trận đấu này và huấn luyện viên Nishino cũng có những chia sẻ thêm:

“Lý do tôi thay đổi hàng thủ từ bốn người thành ba người ở trận đấu này là theo cảm nhận của tôi ba người đều làm việc rất chăm chỉ, hết mình, nhưng vì chúng tôi không quen lắm (với sơ đồ ba trung vệ), dẫn tới việc phối hợp chưa được hoàn hảo, cộng với việc có thể bị áp lực khi phải thi đấu trên sân khách nên chưa chơi tốt như mong đợi. Tuy nhiên tôi vẫn tin rằng họ có thể chơi tốt hơn trong ngày hôm nay”.

Phân tích sâu hơn về trận đấu, vị chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng cặp tiền vệ trung tâm của Thái Lan chơi không tốt ở Bukit Jalil và nhiều cầu thủ khác cũng như vậy.

“Đối với hai tiền vệ (Sarach và Phitiwat), khả năng cầm trịch trận đấu không giống như những trận đấu trước. Tuy nhiên các vị trí khác cũng không thực sự tốt”, ông Nishino bày tỏ sự thất vọng.

Chanathip là điểm sáng duy nhất trong đội hình Thái Lan

Trước trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan, trời mưa nên sân Bukit Jalil khá trơn trượt. Điều đó cũng khiến ông Nishino không hài lòng:

“Ngay cả vấn đề sân cỏ cũng gây bất lợi cho chúng tôi khi các cầu thủ không quen sân đấu này như cầu thủ Malaysia. Dẫu vậy thì đây cũng phải lý do chính. Chúng tôi có thể đã tự tạo áp lực cho mình. Vì thế đã chơi kém, kiểm soát trận đấu, nhịp độ trận đấu không tốt. Những sự căng thẳng khiến các cầu thủ không thể chơi bóng bằng trái tim”.

Thất bại cũng đã xảy ra với Thái Lan, vị chiến lược gia người Nhật Bản cho biết điều tuyển Thái Lan cần làm là tập trung hướng tới tương lai, trước mắt là trận đấu với Việt Nam vào ngày 19/11 ở Mỹ Đình

“Bởi vì bảng xếp hạng không chờ đợi chúng tôi. Do đó chúng tôi phải cố gắng làm sạch tâm trí càng sớm càng tốt. Vào thời điểm này, chúng ta phải chăm sóc thật tốt về tâm lý”, ông Nishino nhấn mạnh.

Việt Bách (Dantri)

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/hlv-thai-lan-che-hoc-tro-sau-that-bai-truoc-malaysia-d111051.html