HLV Thái Lan bị chê tả tơi sau King's Cup 2022

Nhận xét về sự thể hiện của đội tuyển Thái Lan ở King's Cup 2022, cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tỏ ra thất vọng.

HLV Polking bị chê không có chiến thuật rõ ràng ở giải King's Cup 2022.

HLV Polking bị chê không có chiến thuật rõ ràng ở giải King's Cup 2022.

Tại giải giao hữu King's Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đã gây thất vọng khi chỉ có được giải 3 chung cuộc. Đặc biệt họ tiếp tục để thua đối thủ kỵ rơ Malaysia và trải qua 8 năm không biết tới mùi thắng trước đối thủ này khiến người hâm mộ bóng đá xứ Chùa vàng vô cùng thất vọng.

Nhận xét về sự thể hiện của đội tuyển Thái Lan ở King's Cup 2022, cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), ông Witthaya Laohakul nói: "Chúng ta có thể nhìn ra rằng các cầu thủ đều đá dưới sức. Điều này là do sự chuẩn bị trước trận của HLV Polking chưa đủ tốt. Đồng thời, ông ấy chưa đủ chặt chẽ trong nguyên tắc của mình.

HLV Mano Polking không hề nghiêm khắc trong quá trình huấn luyện. Ví như trước hay sau các buổi tập, ông ấy thường để cầu thủ quá thoải mái. Các yêu cầu của ông ấy dành cho cầu thủ cũng thiếu khắt khe, khó làm họ phải phấn đấu hết sức.

Chiến thuật của HLV Mano Polking cũng chưa rõ ràng, vai trò và cách chơi của các cầu thủ còn mờ nhạt. Các cầu thủ không được hướng dẫn rõ ràng, xem họ chẳng khác nào bọn trẻ U14, U15 cả, chưa biết đứng chỗ nào, chạy vị trí ra làm sao".

Wittaya Laohakul là cựu HLV tuyển Thái Lan. Ông cũng là cựu giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Thái Lan và từng bị mất việc. Trong thời gian qua, ông đã liên tiếp có những phân tích về sự sa sút của bóng đá Thái Lan.

Trong khi đó theo báo chí nước này, việc đẩy ông Wittaya Laohakul khỏi ghế Giám đốc kỹ thuật cũng được xem là lý do khiến các đội tuyển của Thái Lan liên tục thất bại ở giải U19 Đông Nam Á, U23 châu Á, SEA Games hay vòng loại Asian Cup.

Với chiến thắng trước Trinidad & Tobago, thầy trò HLV Mano Polking đã nhận thưởng số tiền 2 triệu baht từ Madam Pang, tuy nhiên họ cũng gặp tổn thất lớn với chấn thương của Chanathip. “Messi Thái Lan” dính chấn thương háng khá nặng và phải nghỉ thi đấu khoảng 5 tuần.

Trước đó, quyết định triệu tập Chanathip về thi đấu King's Cup đã vấp phải sự phản đối của người hâm mộ Thái Lan. Nhiều người cho rằng HLV Polking quá phụ thuộc vào tài năng của tiền vệ đang thi đấu ở Nhật Bản.

Đại Phú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hlv-thai-lan-bi-che-ta-toi-sau-kings-cup-2022-post609459.html