HLV Thái Lan Akira Nishino khen tuyển Việt Nam nhập cuộc hay

Huấn luyện viên Akira Nishino dành nhiều lời khen cho đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo sau trận hòa 0-0 giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan tối 19/11 tại vòng loại World Cup 2022.

Phát biểu sau trận Việt Nam-Thái Lan 0-0 trên sân Mỹ Đình tối 19/11, huấn luyện viên Akira Nishino bày tỏ sự ngưỡng mộ cho đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo.

"Tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh, đáng ngưỡng mộ trong bảng đấu. Đội bóng này phòng thủ chắc chắn và phản công sắc bén. Thái Lan đã chơi tốt và các cầu thủ đã có màn trình diễn khiến tôi hài lòng. Nhưng tuyển Việt Nam có lối chơi xuất sắc, nhập cuộc hay. Trong khi đó, Thái Lan còn nhiều điều phải phấn đấu. Đội tuyển này đã tiếp cận trận đấu rất tốt. Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam là một đội bóng tuyệt vời," ông Nishino khen ngợi.

Kết quả hòa 0-0 giúp Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng G vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm, trong khi Thái Lan tụt xuống thứ 3 với 8 điểm. UAE xếp kế tiếp với 7 điểm còn Indonesia không có điểm nào, chắc chắn đã bị loại.

So với trận lượt đi cũng hòa 0-0, Thái Lan đã tiến bộ hơn rất nhiều. Họ sớm có cơ hội rõ ràng để ghi bàn khi hưởng quả phạt đền ở phút 28. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Văn Lâm đã khiến đội bóng này không thể vươn lên dẫn trước.

Về những phút cuối trận, Chanathip Songkrasin tiếp tục có nhiều cơ hội nguy hiểm rõ ràng để ghi bàn. Nhưng một lần nữa, các hậu vệ tuyển Việt Nam chơi xuất sắc và khiến Thái Lan không thể có được bàn thắng cũng như 3 điểm chung cuộc.

 Tuyển Thái Lan hòa 0-0 Việt Nam tối 19/11 tại Mỹ Đình dù không chơi quá tệ và đã có những cơ hội rõ rệt. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Tuyển Thái Lan hòa 0-0 Việt Nam tối 19/11 tại Mỹ Đình dù không chơi quá tệ và đã có những cơ hội rõ rệt. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Đánh giá về trận đấu đã qua, huấn luyện viên Akira Nishino cho hay: "Ở hiệp 1, đội tuyển Thái Lan chơi không tốt. Vào giờ nghỉ, tôi dặn các cầu thủ cố gắng giữ bóng và triển khai tấn công hai bên cánh. Các cầu thủ cần ban bật nhỏ nhiều hơn."

"Để ghi được bàn thắng không phải công việc của cá nhân mà là cả đội tuyển. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để chẩn bị chiến thuật, tập luyện và hướng tới những kết quả tốt hơn," ông Nishino chia sẻ.

"Tôi đã điều hành tuyển Thái Lan được 6 trận và thấy rằng các cầu thủ còn nhiều tiềm năng phát triển. Họ có thể xuất sắc hơn ở các trận đấu tới. Thời gian sẽ chứng tỏ mọi chuyện. Công việc của tôi là làm việc cùng cầu thủ, ban huấn luyện và để tất cả tiến bộ trong thời gian tới," huấn luyện viên Nhật Bản nhận định.

Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia đã thắng cách biệt 2-0 Indonesia để chiếm vị trí thứ hai của người Thái nhờ hơn 1 điểm. Kết quả này khiến cục diện bảng đấu càng thêm gay cấn khi ngoài Indonesia thì cả 4 đội còn lại đều có cơ hội đi tiếp.

Lượt trận kế tiếp sẽ diễn ra vào tháng Ba năm sau và Việt Nam còn tới 2 trận sân khách khó khăn với Malaysia và UAE./.

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hlv-thai-lan-akira-nishino-khen-tuyen-viet-nam-nhap-cuoc-hay/608420.vnp