HLV Ten Hag mắc sai lầm và Man United phản bội Ronaldo

Cựu tiền đạo của Manchester United và Liverpool, Michael Owen nói thẳng Quỷ đỏ đã mắc sai lầm với Cristiano Ronaldo ở mùa giải này, khi liên tục để ngôi sao người Bồ Đào Nha ngồi ghế dự bị.

Cựu tiền đạo người Anh cho rằng HLV Erik ten Hag lẽ ra nên cho siêu sao người Bồ Đào Nha bắt đầu ra sân trong đội hình xuất phát ở các trận đấu tuần này qua tuần khác. Ông tin tưởng cựu cầu thủ Real Madrid có thể giải quyết vấn đề ghi bàn của đội.

Hợp đồng của Ronaldo với Manchester United đã được cả hai bên cùng nhau chấm dứt sau cuộc trả lời phỏng vấn gây tranh cãi của anh với nhà báo Anh Piers Morgan.

Từ cuộc chia tay của Ronaldo, tiền đạo Marcus Rashford đã bị HLV Ten Hag gây áp lực phải thực hiện nhiệm vụ ghi bàn của đội. HLV người Hà Lan đã từng công khai yêu cầu Rashford phải ghi 20 bàn/mùa.

Owen luyến tiếc cho Ronaldo phải ngồi ngoài nhiều quá. Ảnh: GETTY.

Owen luyến tiếc cho Ronaldo phải ngồi ngoài nhiều quá. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Anh Owen cho biết Manchester United đã có một cầu thủ tấn công ghi 20 bàn một mùa trong hàng ngũ của họ là Ronaldo. Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng đã ghi 24 bàn sau 38 trận trên mọi đấu trường mùa trước. Owen đã chỉ ra điều đó và cho rằng Manchester United đã có lỗi với Ronaldo.

Cựu cầu thủ nước Anh nói với Manchester Evening News: "Tôi nghe HLV Ten Hag nói về việc Marcus Rashford có thể cần phải ghi 20 bàn thắng này, bàn kia và bàn nọ. Chà, đáng lẽ ra MU phải nhận ra họ đã có người có thể ghi 20 bàn thắng là Ronaldo. Nhưng thật không may, anh ấy đã ngồi dự bị trong rất nhiều trận đấu".

Owen nói thêm: "Mọi thứ đang diễn ra như thế nào thì cuối cùng cũng phải kết thúc, nhưng nó không nhất thiết phải như vậy. Ten Hag có thể cho Ronaldo chơi mỗi tuần và sau đó Ronaldo sẽ giải quyết vấn đề ghi bàn này và đó mới là vấn đề".

Chân sút của Bồ Đào Nha không còn đóng vai trò lớn trong đội hình của Man United. Ảnh: GETTY.

Owen chia sẻ thêm rằng người chiến thắng Quả bóng vàng năm lần không phải là một cầu thủ trong đội hình chính của Man United và HLV Ten Hag đã phản bội CR7: "Hoặc là ông ấy (Ten Hag) cho Cristiano Ronaldo ra sân mỗi tuần và không bao giờ rút anh ấy ra khỏi sân, hoặc là ông bán anh ta. Ronaldo ngay từ đầu chỉ là một bản hợp đồng thương mại của đội bóng và có lẽ chính Ronaldo đã bị MU phản bội thật cay đắng”.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha chỉ ghi được 3 bàn sau 16 trận mùa này trước khi khăn gói rời đội bóng. Owen đặt ra nghi ngờ về việc liệu Marcus Rashford có thể thay thế Cristiano Ronaldo và trở thành cây săn bàn chủ lực của Manchester United hay không.

Trong khi Martial còn bị ảnh hưởng chấn thương, Rashford chưa có nhiều bàn thắng cho Quỷ đỏ. Ảnh: GETTY.

Ông tiếp tục: "Marcus Rashford có đóng góp lớn, nhưng anh ấy không thể là cây săn bàn chính của đội. Anh ấy sẽ không ghi cho bạn 30 bàn mỗi mùa như Wayne Rooney hay Robin van Persie hoặc nhiều tiền đạo xuất sắc khác trong những năm qua. Rashford sẽ chỉ đóng góp được vào lối chơi thôi.

Nếu bạn nói rằng Manchester United sẽ sử dụng Rashford chơi tiền đạo cắm và nói anh ấy là trụ cột thì tôi sẽ đặt câu hỏi nghi ngờ về điều đó. Tôi nghĩ Rashford là một cầu thủ xuất sắc và giá trị của anh ấy đã tăng lên tại World Cup. Thật tuyệt khi thấy anh ta trở lại, nhưng những đóng góp cho đội bóng này của Rashford vẫn rất hạn chế. Rashford không phải là người ghi bàn chủ lực của Man United”.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-ten-hag-mac-sai-lam-va-man-united-phan-boi-ronaldo-post714294.html