HLV Tây Ban Nha thở phào, tự nhận may mắn xếp trên Bồ Đào Nha

HLV Fernando Hierro thừa nhận Tây Ban Nha may mắn cầm hòa Maroc và giành ngôi đầu bảng B.

Sớm bị loại từ sau lượt trận thứ hai, Maroc vẫn khiến Tây Ban Nha phải trải qua một trận đấu hú vía. Đội bóng châu Âu hai lần bị dẫn trước và phải nhờ tới VAR công nhận bàn thắng của Iago Aspas ở phút bù giờ mới giành được một điểm quý giá.

Tỉ số 2-2 cùng trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước Iran giúp Tây Ban Nha đứng đầu bảng B World Cup 2018. Thầy trò HLV Fernando Hierro chỉ xếp trên đối thủ láng giềng nhờ hơn về số bàn thắng.

"Chúng tôi may mắn mới đứng đầu bảng. Đó là mục tiêu ban đầu và chúng tôi đã làm được", HLV Hierro chia sẻ.

"Maroc là một đội bóng xuất sắc. Họ thua 2 trận với tỉ số 0-1 dù xứng đáng giành kết quả tốt hơn thế. Nhưng bất chấp những khó khăn, chúng tôi vẫn đứng đầu bảng và phải nhìn vào đó theo hướng tích cực".

Tây Ban Nha vất vả cầm hòa Maroc.

HLV Hierro thừa nhận Tây Ban Nha phòng ngự quá tệ và cần cải thiện điều này ở vòng loại trực tiếp. Trong 3 trận đấu ở vòng bảng, nhà vô địch thế giới năm 2010 thủng lưới tới 5 bàn trong đó có 3 bàn xuất phát từ sai lầm cá nhân.

"Chúng tôi phải hiểu rõ rằng nếu nhận những bàn thua đơn giản như vậy thì sẽ rất khó để hướng tới mục tiêu cao nhất", cựu danh thủ của Real Madrid cho biết.

"Rõ ràng là chúng tôi có nhiều thứ phải cải thiện. Chúng tôi phải tự trách mình vì thua tới 5 bàn trong 3 trận đấu không phải là cách để tiến sâu. Tôi đã nói với các cầu thủ như vậy".

Ở vòng 1/8, Tây Ban Nha sẽ chạm trán đội chủ nhà Nga. Trận đấu diễn ra vào 21h ngày 1/7 trên sân vận động Luzhniki.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-tay-ban-nha-tho-phao-tu-nhan-may-man-xep-tren-bo-dao-nha-d409110.html