HLV Tan Cheng Hoe 'Malaysia phải cực kỳ cẩn thận, không cho Việt Nam ghi bàn'

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng khả năng phản công của Việt Nam là cực kỳ đáng gờm, khẳng định bằng mọi giá Malaysia sẽ không được phép để Quang Hải hay Công Phượng, Anh Đức ghi bàn tại Bukit Jalil.

HLV Park Hang-seoLinh Ngọc

[VIDEO] HLV CỦA MALAYSIA NÓI GÌ TRƯỚC TRẬN CHUNG KẾT?

“Malaysia đã có trận đấu tuyệt vời tại Bangkok. Hy vọng các cầu thủ của chúng tôi sẽ giữ nguyên cảm xúc, tinh thần như vậy ở trận chung kết lượt đi ngày 11.12, tại Buki Jalil.

Ý tưởng về lối chơi cho Malaysia sẽ được quyết định sau buổi tập cuối cùng. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhớ mãi chiến thắng gần nhất của Malaysia năm 2010.

Năm nay, Malaysia lại vào chung kết nhưng với một thế hệ cầu thủ hoàn toàn khác. Malaysia và Việt Nam đã gặp nhau ở vòng bảng và chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho trận lượt đi trên sân nhà", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ trước thềm trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil ngày 11.12.

Cũng giống Mỹ Đình, Liên đoàn bóng đá Malaysia đang chịu sức ép khủng khiếp trước nhu cầu mua vé khổng lồ của người hâm mộ. Nếu Việt Nam chưa vô địch từ 2008 thì Malaysia cũng đã 8 năm liền chưa được nâng cúp AFF Cup.

Cũng giống Việt Nam, Malaysia đang sở hữu lứa cầu thủ mới tài năng từng giúp họ vượt qua vòng bảng giải U.23 châu Á cũng như ASIAD 2018. Tuy nhiên, sức ép đặt lên vai các cầu thủ trẻ sẽ là vấn đề lớn.

Ông Tan Chen Hoe cho biết: "Tôi tin đó sẽ là trận đấu nhiều sức ép. Nhưng bóng đá mà, nếu đá phủi thì bạn cũng gặp sức ép. Những thách thức, cảm xúc... sẽ là động lực để đưa đội bóng lên một tầm cao mới”.

HLV Park Hang-seo và tiền vệ Trọng Hoàng trong buổi họp báo tại sân Bukit Jalil ngày 10.12 - Ảnh: Ngọc Linh

Tại vòng bảng, Malaysia từng thua tâm phục khẩu phục trước Việt Nam. Ông Tan Cheng Hoe thừa nhận người Mã đã học được rất nhiều từ chính thất bại đó.

Điều quan trọng nhất ở trận chung kết lượt đi, theo chiến lược gia 50 tuổi là không được phép mắc sai lầm: "Việt Nam là đội bóng rất mạnh. Các bạn đã thắng chúng tôi 2-0 ở vòng bảng tại Hà Nội. Nhưng đây là trận chung kết, tính chất khác và cả 2 sẽ chơi bóng khác hoàn toàn.

Cầu thủ của tôi đã học được rất nhiều từ trận thua tại Hà Nội. Quan trọng là họ sẽ tập trung tối đa về trận đấu để lấy được lợi thế cho trận chung kết lượt đi này.

Nhìn từ chiến thắng ở AFF Cup 2010, tôi hy vọng các cầu thủ của chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội chơi bóng trên sân nhà để có kết quả tốt. Malaysia phải cực kỳ cẩn thận. Bằng mọi giá không được cho các chân sút xuất sắc của Việt Nam cơ hội ghi bàn từ các pha phản công".

Tiểu Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/hlv-tan-cheng-hoe-malaysia-phai-cuc-ky-can-than-khong-cho-viet-nam-ghi-ban-96490.html