HLV Syria: 'Chúng tôi hiểu rõ và sẽ bắt chết 3 cầu thủ Olympic Việt Nam nguy hiểm nhất'

Olympic Việt Nam sẽ đụng độ Syria ở trận tứ kết ASIAN 18 vào ngày mai 27.8. Đây là cuộc đấu của những người quen cũ bởi trước đây, hai đối thủ này đã từng gặp nhau hồi đầu năm.

Tại vòng chung kết U.23 châu Á hồi đầu năm, binh đoàn của HLV Park Hang-seo từng nằm chung bảng với Hàn Quốc, Australia và Syria.

Cục diện bảng đấu này xui rủi khiến cho lượt đấu cuối cùng, U.23 Việt Nam chỉ cần một trận hòa là giành vé đi tiếp trong khi nhiệm vụ bắt buộc của Syria là một chiến thắng.

Ở trận đấu này, hàng phòng ngự của đội bóng trẻ Sao vàng đã thi đấu tốt và cầm hòa thành công đối thủ với tỷ số 0-0.

Và giờ đây, hai đội bóng lại có dịp so tài ở đấu trường cấp châu lục. Trước khi bước vào buổi tâp cuối cùng cho cuộc đấu ngày mai, HLV Al fakeer Muhannad đã yêu cầu được tập kín để tránh sự “dòm ngó” của đối thủ.

Tuy nhiên, theo quy chế của AFC, nhà cầm quân 44 tuổi cũng đã giành cho truyền thông một cuộc phỏng vấn nhỏ.

Những câu hỏi được các phóng viên đưa ra xoay quanh nội dung nhà cầm quân tuyển Olympic Syria biết gì và đánh giá như thế nào về đối thủ tới đây? Đánh giá về đối thủ, HLV Al fakeer Muhannad cho hay:

“Tôi đã xem Việt Nam thi đấu nhiều trước đây. Và ở Asiad năm nay, tôi cũng theo dõi rất kỹ khi họ thi đấu. Đó thực sự là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng.

Điểm mạnh của họ là lối chơi nhanh, áp sát rất tốc độ cũng như phòng ngự khu vực rất tốt”, thuyền trưởng Olympic Syria chia sẻ.

Nói về những phương án để đối phó với đội bóng áo đỏ, nhà cầm quân sinh năm 72 cho biết:

“Chúng tôi có xem cuộc đụng độ giữa những người hàng xóm Bahrain với Việt Nam. Điều mà Syria học được là không nên mạo hiểm tấn công một cách không an toàn trước đối thủ này.

Cầu thủ của tôi phải kiên nhẫn, chịu đựng chờ đợi thời cơ. Nếu mắc sai lầm, Việt Nam sẽ không cho chúng tôi cơ hội sửa chữa”, HLV Al fakeer Muhannad tiếp lời.

Syria sở hữu lối chơi mạnh mẽ. Họ thường xuyên đưa bóng xuống biên phải trước khi thực hiện các cú tạt vào trong. Nơi này lại là điểm mạnh của Olympic Việt Nam với sự trấn giữ của bộ đôi Văn Hậu và Văn Thanh.

Nói về vấn đề này, HLV Syria cho biết: “Hiện tại chúng tôi không thể tiết lộ những cầu thủ nào mà của đối phương mà Syria phải dè chừng.

Thế nhưng, chắc chắn rằng đến lúc này ai cũng biết các cầu thủ chủ chốt của chúng tôi và Việt Nam. Họ có ba cầu thủ vô cùng chất lượng. Tôi sẽ phải tìm cách bố trí những cầu thủ tốt nhất của mình để bắt chết họ”.

HLV Muhannad cũng cho biết đội bóng hiện tại của mình đã khác xa đội bóng đã hòa Việt Nam 0-0 ở trận cuối cùng vòng bảng VCK U.23 châu Á vừa qua.

Đội hình hiện tại trẻ trung hơn với đa phần các cầu thủ sinh năm 1997, 1998. Nhà cầm quân này cũng tiết lộ rằng bóng đá Syria có biến động thượng tầng hai tháng qua, do vậy Syria không được bố trí nhiều trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho Asiad.

Tại Asiad 2018, Syria nằm ở bảng C. Đội giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng sau khi thắng UAE 1-0, thua Trung Quốc 0-3 và hạ Timor Leste 5-2. Tại vòng 1/8 đội đánh bại Palestine 1-0 để vào tứ kết gặp Việt Nam.

Chiêu Dương

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-syria-chung-toi-hieu-ro-va-se-bat-chet-3-cau-thu-olympic-viet-nam-nguy-hiem-nhat-95388.html