HLV Sven Goran Eriksson chia tay ĐT Philippines sau Asian Cup 2019

Mới đây, xác nhận với truyền thông, đại diện LĐBĐ Philippines, Dan Palami cho biết HLV Sven Goran Eriksson đã chính thức chia tay đội bóng.

Sau khi không thể giúp ĐT Philippines có được điểm số nào tại lần đầu góp mặt ở đấu trường Asian Cup, HLV Sven Goran Eriksson đã chính thức nói lời chia tay với đội bóng Đông Nam Á.

HLV Eriksson chia tay đội tuyển Philippines sau Asian Cup 2019.

Trước thềm AFF Suzuki Cup 2018, ĐT Philippines đã gây bất ngờ lớn khi quyết định bổ nhiệm nhà cầm quân danh tiếng Sven Goran Eriksson. Tuy nhiên, bản hợp đồng giữa LĐBĐ Philippines và cựu HLV ĐT Anh chỉ có thời hạn 6 tháng và cụ thể là tại hai giải đấu AFF Suzuki Cup 2018 và Asian Cup 2019.

HLV Sven-Goran Eriksson làm HLV trưởng đội tuyển Philippines từ cuối tháng 10/2018 với một bản hợp đồng ngắn hạn. Nhà cầm quân lão làng người Thụy Điển chỉ dẫn dắt đội bóng có biệt danh "The Azkals" tham dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Tại đấu trường Đông Nam Á, ĐT Philippines đã để thua trước nhà vô địch Việt Nam ở vòng bán kết. Trong khi đó, ở lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường châu lục, đội bóng này cũng không thể để lại bất ngờ nào và bị loại sau ba trận thua.

Trong thời gian ngắn được HLV Eriksson dẫn dắt, đội tuyển Philippines thi đấu tổng cộng 10 trận. Họ bất bại trong 4 trận đầu tiên (là các trận vòng bảng AFF Cup 2018) trước khi thua tất cả các trận còn lại, trong đó có 3 trận thua trước đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, xác nhận với truyền thông, đại diện LĐBĐ Philippines, Dan Palami cho biết HLV Sven Goran Eriksson đã chính thức chia tay đội bóng. Trên tờ Inquirer, ông cho biết:

“Bản hợp đồng của HLV Sven (Goran Eriksson) đã kết thúc sau giải đấu này. Vào lúc này, GĐKT Scott Cooper sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt ĐTQG, đội U22 và U23 tại các giải đấu sắp tới.”

Ngay khi chia tay ĐT Philippines, HLV Sven Goran Eriksson vẫn chưa cho thấy dấu hiện nào của sự mệt mỏi. Theo tờ Herald, vị HLV năm nay đã 70 tuổi vừa chính thức nộp đơn ứng cử vào vị trí HLV trưởng CLB Brisbane Roar tại giải VĐQG Australia.

Đội bóng này đang tìm kiếm một nhà cầm quân mới sau khi HLV John Aloisi từ chức hồi tháng trước. Tuy nhiên, HLV Eriksson sẽ phải cạnh tranh với hai cái tên đáng gờm khác là HLV Stephen Constantine, người vừa chia tay ĐT Ấn Độ sau Asian Cup và huyền thoại CLB Liverpool, Robbie Fowler.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/hlv-sven-goran-eriksson-chia-tay-dt-philippines-sau-asian-cup-2019