HLV Srecko Katanec: Muốn vô địch Asian Cup, Iraq không nên sợ bất kỳ đối thủ nào

HLV Srecko Katanec tuyên bố đội tuyển Iraq không quan tâm sẽ đụng độ ai ở vòng đấu loại trực tiếp Asian Cup 2019 bởi mục tiêu của họ là đi đến trận đấu cuối cùng.

Các nhà vô địch năm 2007 và là một trong bốn đội mạnh nhất của VCK Asian Cup gần đây đã kết thúc vòng bảng bằng trận hòa không bàn thắng với người láng giềng Iran vào tối qua ở Dubai.

Kết quả 0-0 trên sân vận động Al Maktoum trước đại kình địch Team Melli đã giúp Iraq bất bại sau khi kết thúc vòng bảng. Thầy trò Srecko Katanec phải đứng nhì bảng D do kém hiệu số bàn thắng bại so với đối thủ Iran.

Bầy Sư tử vùng Lưỡng Hà sẽ đụng độ Ả Rập Saudi hoặc Qatar trong cuộc chiến ở vòng 16 đội vào hôm thứ ba, 22.1 tới đây.

Vào lúc 23h tối nay, hai đối thủ Chim ưng xanh và The Maroon sẽ cùng nhau tranh ngôi nhất nhì bảng E trên sân vận động Al Nahyan.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, Katanec cho biết quân đoàn của ông sẽ rất vui khi đối đầu với bất cứ đội bóng nào trong cuộc đấu loại tới đây.

“Tôi nghĩ rằng các đội bóng khi đã vào đến vòng đấu này thì đều rất mạnh và đồng đẳng cấp. Thế cho nên, tuyển Iraq sẽ không quan tâm rằng mình phải tranh tài với đối thủ nào.

Từ hôm nay đến ngày diễn ra trận đấu trên, chúng tôi có đến 6 ngày để chuẩn bị trong khi đối thủ chỉ có 5 ngày”, cựu HLV Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất chia sẻ.

“Sau tối nay, chúng ta sẽ biết được ai là đối thủ của Iraq. Và tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng đừng bận tâm họ là ai, hãy chuẩn bị thật tốt để đối đầu với bất kỳ đội bóng nào tham dự VCK kỳ này.

Nếu muốn đoạt vương miện của giải đấu, bạn không được phép e dè họ và điều cần thiết là phải đánh bại mọi đối thủ”, Srecko Katanec cứng rắn tuyên bố.

Khi được hỏi ông đánh giá như thế nào về quân đoàn của mình và mục tiêu của tuyển Iraq như thế nào ở giải đấu này, nhà cầm quân 55 tuổi cho biết:

“Như đã nói, chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu là trận đấu cuối cùng của VCK Asian Cup kỳ này. Iraq đang rất tự tin trong cuộc chiến và chúng tôi muốn giành chiến thắng.

Mỗi trận đấu đều khác nhau bởi các đội bóng sẽ ra sân với những đội hình chiến thuật, con người và lối chơi khác nhau.

Đó là chưa kể đến các yếu tố ngoại vi như các quyết định của trọng tài cũng sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả của trận cầu.

Bạn sẽ không bao giờ biết những gì có thể xảy ra khi quả bóng tròn chưa lăn. Thế nhưng chúng tôi sẽ nhanh chóng phục hồi và sau đó chuẩn bị tốt cho các trận đấu tới đây.

Đúng vậy, sẽ không thành vấn đề khi đối đầu với Saudi hay Qatar. Chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc chơi vào ngày 22 tháng 1”, Katanec kết luận.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-srecko-katanec-muon-vo-dich-asian-cup-iraq-khong-nen-so-bat-ky-doi-thu-nao-105528.html