HLV Southgate: 'Tuyển thủ Anh bị quá tải sau World Cup'

Trước trận cầu đinh gặp chủ nhà Tây Ban Nha ở UEFA Nations League diễn ra vào rạng sáng mai (16.10, giờ VN), HLV Gareth Southgate tỏ ra hết sức lo lắng về tình trạng các cầu thủ tuyển Anh bị vắt kiệt sức vì Premier League khởi tranh quá sớm sau World Cup 2018.

HLV Gareth Southgate đang lo lắng cho tình trạng kiệt sức của các tuyển thủ Anh - Ảnh: AFP

[VIDEO] HLV TÂY BAN NHA VÍ VON HLV CỦA ANH LÀ THẦY GIÁO

Giải Ngoại hạng Anh khởi tranh ngày 10.8, tức chưa đầy 1 tháng sau khi tuyển Anh bị Croatia loại ở bán kết World Cup 2018 tại Nga. Giải vô địch Pháp (Ligue 1) và Ý (Serie A) cũng khởi tranh trong cùng tuần lễ đó, nhưng La Liga ở Tây Ban Nha phải đến 17.8 mới bắt đầu, còn Bundesliga (Đức) là ngày 24.8.

Các tuyển thủ Anh chuẩn bị cho trận cầu đinh gặp Tây Ban Nha - Ảnh: AFP

AFP dẫn phát biểu của HLV Southgate hôm 14.10 cho biết: “Khi bạn theo dõi giải vô địch, hãy còn nhiều đội vẫn chưa thể tung tối đa sức lực của họ. Có rất nhiều trường hợp chấn thương ở các đội bóng. Tôi thật sự không hiểu tại sao giải vô địch của chúng ta lại khởi tranh sớm thế. Đó là tình huống thật sự khó khăn đối với các CLB. Hãy nhìn Tottenham, CLB có quá nhiều cầu thủ góp mặt trong trận bán kết World Cup. Đó là một tình huống không thể xảy ra đối với các HLV sao?”.

Phát biểu của HLV Southgate được đưa ra trước trận Anh sẽ gặp Tây Ban Nha ở lượt trận thứ tư vòng bảng UEFA Nations League. Đây là cuộc đấu mà Anh hy vọng cải thiện sau thất bại 1-2 trên sân nhà Wembley hồi tháng trước, khi tỷ số trận đấu không thể hiện sự vượt trội của Tây Ban Nha. Sau đó, Tây Ban Nha đã đè bẹp Croatia 6-0, trong khi Anh đang phải trầy trật để tránh rớt hạng.

HLV Southgate nói sau thất bại trước Tây Ban Nha hồi tháng trước rằng: “Chúng tôi biết khả năng kỹ thuật của họ. Thế nhưng chúng tôi phải khiến họ gặp khó khăn với việc kiểm soát bóng. Chúng tôi không thể chỉ phòng thủ suốt 90 phút. Chúng tôi đã thoải mái hơn trong 30 phút cuối trận đấu tại Wembley, nhưng chúng tôi cần phải có được điều đó sớm hơn trong trận đấu này, cần đủ dũng cảm để xử lý bóng tốt, và khiến họ gặp khó khăn”.

HLV Luis Enrique đang thổi một luồng sinh khí mới cho tuyển Tây Ban Nha - Ảnh: AFP

Tuyển Anh đã chuyển từ chơi phòng thủ 3 cầu thủ sang 4 cầu thủ kể từ World Cup 2018, trong nỗ lực để đẩy sức ép lên cao hơn. Tây Ban Nha hiện cũng thay đổi chiến thuật dưới thời tân HLV Luis Enrique, người thấm nhuần cách tiếp cận trực tiếp và thiên về tấn công hơn kể từ khi đảm nhận trọng trách dẫn dắt đội tuyển tiếp sau thành tích gây thất vọng ở World Cup vừa qua.

HLV Southgate nhận xét: “Phong cách thi đấu của họ hiện nay có hơi khác. Họ vừa có HLV mới, một HLV hàng đầu.Mặc dù phong cách và triết lý vẫn tương tự, nhưng về chiến thuật thì có chút khác biệt. Có một sự đe dọa trực tiếp nhiều hơn một chút”. HLV Southgate cũng xác nhận rằng hậu vệ Joe Gomez sẽ thay thế cho John Stones bị treo giò ở tuyến phòng thủ. Jordan Henderson cũng vắng mặt vì án phạt.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/hlv-southgate-tuyen-thu-anh-bi-qua-tai-sau-world-cup-94674.html