HLV Sông Lam Nghệ An nói gì trước trận gặp đội bóng Malaysia?

Trong buổi họp báo trước trận SLNA gặp Johor DT đến từ Malaysia, HLV đội bạn mới chỉ kịp tìm hiểu đối thủ của mình qua 2 trận đấu nhưng ông đánh giá cao SLNA và tỏ ra khá thận trọng.

HLV hai đội bóng đại diện cho Việt Nam và Malaysia trong buổi họp báo. Ảnh: Đức Anh

Johor Darul Ta'zim là nhà vô địch Giải VĐQG Malaysia và từng vô địch AFC Cup 2015. Đội bóng của Hoàng tử Malaysia sở hữu khá nhiều tuyển thủ QG nhưng trong chuyến làm khách lần này, tân HLV trưởng Raul Longhi không mang theo tất cả quân số. Trên thực tế, Johor Darul Ta'zim đăng ký 4 cầu thủ ngoại cho AFC Cup 2018 trong đó có 2 tiền đạo đến từ Argentina đang có phong độ rất cao tại giải quốc nội Malaysia.

Nói về đối thủ trong trận đấu ngày mai, HLV Raul Longhi cho biết: “Tôi có cơ hội theo dõi 2 trận đấu của SLNA và tôi đánh giá đây là đội bóng khá mạnh. Họ có một cầu thủ người nước ngoài thi đấu rất xông xáo và năng nổ. Tôi đánh giá cao đội SLNA, họ là một trong những đội bóng xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi mang sang đây một đội hình mạnh, không chỉ là cầu thủ ngoại mà còn bao gồm cả những cầu thủ nội chất lượng. Ngày mai, chúng tôi sẽ tung ra một cầu thủ ngoại người Argentina".

Về phía thủ quân CLB Johor DT, tiền vệ Safiq Sahim, cầu thủ này dù đánh giá cao SLNA nhưng tỏ ra không mấy quan tâm về Quế Ngọc Hải, cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía đội nhà khi phóng viên đặt câu hỏi. "SLNA là một trong những đội bóng mạnh của V.League, giải VĐQG. Tôi đã đối đầu với Quế Ngọc Hải nhiều lần trong màu áo ĐTQG và đánh giá cao cậu ấy tuy nhiên chúng tôi không e ngại điều đó mà chỉ quyết tâm thi đấu hết sức mình để giành chiến thắng", tiền vệ Safiq Sahim nói.

Trước trận đấu này, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA cũng thẳng thắn tiết lộ tình hình lực lượng của đội bóng. Nhà cầm quân xứ Nghệ cho biết: "Chuẩn bị cho trận đấu này, chúng tôi ngoài vắng thủ môn Trần Nguyên Mạnh; tiền vệ Võ Ngọc Toàn cũng đang gặp chấn thương và SLNA thiếu đi một cầu thủ ngoại. Qua tìm hiểu trên Internet, chúng tôi biết rằng đây là một đội bóng mạnh của Hoàng tử Malayía và được đầu tư rất nhiều về kinh tế và đã từng vô địch AFC Cup. Họ sẽ là một thử thách lớn đối với chúng tôi. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Ngoài chuyên môn và tương quan lực lượng thì sự quyết tâm và tinh thần thi đấu cũng là yếu tố quyết định đến chiến thắng".

Trung vệ Quế Ngọc Hải nói về tấm băng đội trưởng SLNA

Trận đấu vào ngày mai (28/2) trên sân Vinh sẽ là lần thứ 2, trung vệ Quế Ngọc Hải đeo băng thủ quân SLNA trong mùa giải 2018. Trung vệ sinh năm 1993 khẳng định: "Ở một trận đấu mở màn mùa giải, lại thi đấu trên sân nhà thì toàn đội đang đặt quyết tâm rất cao. Chúng tôi muốn có một trận đấu tốt, một khởi đầu tốt để dành tặng cho người hâm mộ một trận đấu cống hiến. Chấn thương của anh Nguyên Mạnh là một điều đáng tiếc đối với đội bóng. Và là người đeo băng thủ quân hiện tại thì tôi đang cố gắng làm tốt vai trò của mình, động viên tinh thần anh em để phần nào khỏa lấp khoảng trống mà anh ấy để lại".

Chiều nay (27/2), SLNA và Johor DT sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi chạm trán nhau vào ngày mai trên sân Vinh. Trận đấu này diễn ra vào lúc 15h30, mở cưa tự do các khán đài B, C, D và được THTT trên kênh Fox Sport.

Đức Anh - Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hlv-song-lam-nghe-an-noi-gi-truoc-tran-gap-doi-bong-malaysia-183964.html