HLV Sông Lam Nghệ An muốn khiếu nại trọng tài sau trận thua Hà Nội FC

Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng khẳng định sẽ làm đơn khiến nại về công tác trọng tài ở trận đấu Hà Nội FC với Sông Lam Nghệ An ở vòng 10 V-League 2022.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải bắt chính trận Hà Nội FC với Sông Lam Nghệ An. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải bắt chính trận Hà Nội FC với Sông Lam Nghệ An. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sông Lam Nghệ An vừa thua ngược trước Hà Nội FC với tỷ số 1-2 vào tối nay (31/7) trên sân khách Hàng Đẫy. Đội bóng này có bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 4 để nắm lợi thế, nhưng rồi chịu thiệt bởi tấm thẻ đỏ trực tiếp của ngoại binh ở phút 49.

Trong một tình huống va chạm với tiền vệ Hùng Dũng, ngoại binh Olaha bên phía Sông Lam Nghệ An giơ củi trỏ lên cao. Trọng tài chính Mạnh Hải xác định cầu thủ đội khách đánh nguội nên không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp.

Pha bóng này khiến cầu thủ, ban huấn luyện của Sông Lam Nghệ An phản dứng dữ dội. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Huy Hoàng nói: “Tôi đề nghị tổ trọng tài xem lại tấm thẻ đỏ. Cầu thủ giơ tay nhưng không vung để chủ động sử dụng củi trỏ. Olaha không có ý chơi phi thể thao.”

“Chúng tôi chắc chắn sẽ làm đơn khiến nại về tổ trọng tài ở trận đấu này. Có hai tình huống thiếu chính xác về Olaha. Đầu tiên, cầu thủ không cố ý nên chỉ phải nhận thẻ vàng. Thứ hai, bóng đập vào đầu rồi mới chạm tay cầu thủ Thái Bá Sang trong vòng cấm nên khó có thể thổi penalty. Tôi sẽ khiếu nại. Tổ trọng tài cần phải xem xét lại,” huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An bức xúc.

Ngoại binh của Sông Lam Nghệ An nhận thẻ đỏ vì tình huống đánh củi trỏ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khi đó, nói về pha bóng thay đổi cục diện trận đấu, trợ lý Lê Đức Tuấn của Hà Nội FC nói: “Hành động đó không fair-play. Pha bóng xảy ra ngay trước mặt ban huấn luyện viên Hà Nội. Cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã chủ động vung tay vào mặt. Bóng đá nghiêm cấm hành vi phi thể thao như vậy.”

Do phải chơi thiếu người, Sông Lam Nghệ An để thua ngược hai bàn trong hiệp đấu thứ hai bởi các bàn thắng của ngoại binh Vladimir Siladji và trung vệ Thành Chung bên phía đội bóng Thủ đô. Thất bại khiến đội bóng này tụt lại so với chính đối thủ trên bảng xếp hạng V-League 2022.

Hà Nộ FC hiện đứng đầu giải đấu với 20 điểm sau 10 vòng đấu, hơn 4 điểm so với Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng xếp sau với cùng 16 điểm.

Trận đấu giữa Hà Nội FC với Sông Lam Nghệ An diễn ra đúng với kỳ vọng về cuộc đấu tâm điểm của vòng 10 V-League 2022 với những pha bóng quyết liệt, thẻ đỏ và nhiều bàn thắng. Kết quả giữa hai đội cũng đã khiến cuộc đua vô địch thêm hấp dẫn khi lần đầu tiên đội đầu bảng bỏ cách nhóm bám đuổi với số điểm nhiều hơn một trận thắng.

Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: “Các đội bổ sung ngoại binh thời gian qua khiến cục diện thay đổi nhiều. Sau vòng 10, chúng ta chưa biết đội nào vô địch hay xuống hạng. Mùa giải còn rất dài”./.

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hlv-song-lam-nghe-an-muon-khieu-nai-trong-tai-sau-tran-thua-ha-noi-fc/808677.vnp