HLV Solskjaer nên chịu trách nhiệm về trận thua bạc nhược của MU

Dù phải thi đấu thiếu người nhưng lối chơi bạt nhược mà HLV Solskjaer áp dụng cho Man United trước Young Boys quá khó để chấp nhận khi Quỷ đỏ sở hữu dàn sao vượt trội về đẳng cấp.

HLV Solskjaer không thể hiện được sự bản lĩnh của một nhà cầm quân.

HLV Solskjaer không thể hiện được sự bản lĩnh của một nhà cầm quân.

Từ trên sân….

Sau trận thua ngược đáng tiếc của Man United trước Young Boys tại vòng bảng Champions League mới đây, sự chỉ trích không chỉ dành cho hai “tội đồ” Wan-Bissaka và Jesse Lingard mà còn tập trung một lượng lớn ở HLV Solskjaer.

Sự căm phẫn của các fan đến từ việc HLV người Na Uy đã áp dụng chiến thuật “tử thủ” từ quá sớm khiến một đội bóng lớn, có nhiều ngôi sao chất lượng vượt trội đối thủ phải lâm cảnh chịu trận, thi đấu bạt nhược suốt hơn nửa trận. Theo thống kê, cả trận MU chỉ thực hiện được 2 cú sút về phía khung thành Young Boys, đây là thành tích tệ nhất mà Quỷ đỏ tại C1 kể từ mùa 2003/04.

Bên cạnh đó, HLV Solskjaer thực hiện một loạt màn thay người khó hiểu, trong đó là việc rút Ronaldo ra sân thay bằng Jesse Lingard. Không còn bị Ronaldo đe dọa trên hàng công, không còn 1 tiền đạo cắm thực thụ để gây áp lực, Young Boys thoải mái dồn hết đội hình lên tấn công. Trong khi đó, người được thay vào – Lingard có pha kiến tạo cho đối thủ lội ngược dòng.

Chiến lược gia người Na Uy giỏi ổn định phòng thay đồ nhưng không truyền được nhiệt huyết cho các cầu thủ trên sân.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên, HLV Solskjaer bị các fan chỉ trích khi bộc lộ tâm lý “sợ thua” ở những thời khắc quan trọng.

Ngay khi ngồi trên băng ghế chỉ đạo ở trận thua Young Boys vừa qua, máy quay truyền hình không ít lần bắt được cảnh chiến lược gia 48 tuổi ngồi “bó gối” trên băng ghế chỉ đạo thay vì hò hét, truyền nhiệt huyết cho các học trò. Trong khoảnh khắc, khán giả nhìn thấy người làm việc đó lại là…Ronaldo.

…cho đến thị trường chuyển nhượng

Thậm chí các fan Man United còn chỉ ra được sự yếu kém và thiếu tích cực của HLV người Na Uy trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua khiến đội nhà không có được một tiền vệ trụ chất lượng.

Thuyền trưởng 48 tuổi không đủ cá tính và quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng.

Việc MU khủng hoảng tuyến giữa khi Fred hay Matic không đáp ứng được chuyên môn, thường xuyên mắc lỗi trong khâu đánh chặn là câu chuyện đã xuất hiện từ rất lâu mà ngay đến những người xem bóng đá cũng thấy được. Nhưng HLV Solskjaer mất cả một mùa hè vẫn không sao mang về sân Old Trafford “viên gạch” còn thiếu cho Quỷ đỏ.

Nhìn cách mà cựu HLV Man United Mourinho đích thân gọi điện, thuyết phục tiền đạo Abraham về AS Roma thay vì Arsenal mới thấy rõ sự thiếu cá tính cũng như tích cực của Solskjaer trên thị trường chuyển nhượng. Điều này thực sự quá thất vọng khi sân Old Trafford từng là nơi mà bất kỳ cầu thủ nào cũng khao khát được đến thi đấu, được chảy trong người dòng máu “Quỷ đỏ”.

Hiện tại, Man United đang rất tích cực theo đuổi Declan Rice, cái tên mà họ đã săn đón suốt kỳ chuyển nhượng vừa qua nhưng chưa thành công. Câu hỏi được đặt ra rằng liệu Solskjaer và MU hiện tại có đủ sức nặng để thuyết phục tiền vệ tài năng này khi anh cũng đang lọt vào tầm ngắm của Pep Guardiola (Man City) và Thomas Tuchel (Chelsea), những HLV tài năng và đã khẳng định được vị thế của mình.

Liệu Ole có chiến thắng được Pep Guardiola hay Thomas Tuchel để mang Declan Rice về sân Old Trafford.

Ngay đến danh thủ Rio Ferdinand cũng thẳng thừng thừa nhận sự yếu kém về mặt chiến thuật của người đồng đội cũ và khẳng định chiếc ghế HLV trưởng của Solskjaer đang bếp bênh: “Trong số các HLV hàng đầu, Ole chưa cho thấy năng lực chiến thắng. Cho đến giờ anh ấy mới chỉ đang làm những gì được yêu cầu. Nếu không mang được về những danh hiệu, anh ấy cũng sẽ bị sa thải như bao HLV khác”.

Một số thông kế tệ hại của HLV Solskjaer sau trận thua Young Boys:

- Solskjaer đã để thua 7/11 trận tại Champions League kể từ khi ông lên dẫn dắt MU, tương đương tỷ lệ 64%. Trước đó, MU bị PSG và Barca (2 lần) đánh bại ở mùa 2018/19, sau đó là 3 trận thua ở vòng bảng mùa trước.

- Số trận thua của Ole chiếm 13% tổng số trận thua của CLB trong lịch sử Champions League (7/54), trong khi số trận ông nắm quyền chỉ chiếm 4.8% (11/231).

Tố Đông

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hlv-solskaer-nen-chiu-trach-nhiem-ve-tran-thua-bac-nhuoc-cua-mu-5665911.html