HLV Solskjaer không xứng đáng để Man Utd kí hợp đồng?

HLV Solskjaer đang rất thành công tại CLB Man Utd chỉ sau một khoảng thời gian ngắn lên nắm quyền nhưng ban lãnh đạo đội bóng vẫn im lặng trước việc bổ nhiệm chính thức nhà cầm quân người Na Uy.

Tấm chân tình từ Solsa và sự dửng dưng từ Ed Woodward

Mới đây, báo chí Anh vừa thông tin, HLV Solskjaer sẵn sàng kí hợp đồng chính thức với CLB Man Utd. Thậm chí, chiến lược gia người Na Uy chấp nhận mức lương chỉ rơi vào khoảng 7 triệu bảng/năm.

Mức lương này còn chưa bằng một nửa những gì HLV Jose Mourinho từng nhận được. “Người đặc biệt” đều đặn lĩnh mỗi năm số tiền khủng lên đến 15 triệu bảng.

HLV Solskjaer đang rất thành công cùng Man Utd.

HLV Solskjaer đang rất thành công cùng Man Utd.

HLV Solskjaer chia sẻ, động lực lớn nhất của ông chính là vinh dự được dẫn dắt đội bóng mình yêu thích. Điều đó còn quan trọng hơn cả vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Mặc dù vậy, ngài Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward vẫn tỏ ra dửng dưng trước những thiện chí mà HLV Solskjaer bày tỏ. Người nắm “quyền sinh quyền sát” tại M.U đang muốn toan tính thêm những điều khác.

Ed Woodward muốn một cái tên đình đám như: Pochettino hay Allegri lên nắm quyền thay vì một Solsa chẳng có tí tên tuổi nào và đang trên đường gây dựng tiếng tăm.

Solskjaer muốn gắn bó lâu dài cùng M.U.

Điều duy nhất khiến vị Phó chủ tịch M.U đắn đo nằm ở tình cảm các CĐV đội bóng dành cho Solskjaer quá lớn. Nó khiến Ed Woodward chịu nhiều áp lực và có thể khiến ông miễn cưỡng phải kí hợp đồng với HLV Solskjaer.

Dẫu sao, những điều Solsa đã làm được cùng M.U cùng tấm chân tình đang thể hiện sẽ để lại kí ức tuyệt vời trong lòng những Manucians chân chính.

Ed Woodward muốn tiếp tục đánh thêm một canh bạc?

Thực chất, Phó chủ tịch Ed Woodward chỉ coi HLV Solskjaer như một giải pháp tình thế mang tính chữa cháy sau khi sa thải HLV Jose Mourinho. Có ai ngờ, huyền thoại Man Utd lại thành công vượt mong đợi.

Điều đó có nghĩa, nhân vật quyền lực chỉ sau những ông chủ người Mỹ tại sân Old Trafford vẫn muốn Pochettino hoặc Allegri dẫn dắt đội bóng. Tên tuổi 2 nhà cầm quân này thì chẳng phải bàn cãi nhưng có phù hợp với M.U hay không thì rất khó để khẳng định.

Ed Woodward vẫn muốn nhắm đến HLV Pochettino.

Trước hết, cần phải nhắc đến Pochettino. HLV người Argentina trở thành món “hàng hot” đối với nhiều ông chủ các đội bóng lớn. Ngoài Ed Woodward, ngài chủ tịch CLB Real Madrid, Florentino Perez cũng khát khao có được sự phục vụ từ Pochettino.

Sở dĩ Pochettino được săn đón đến như vậy nhờ triết lý bóng đá tấn công quyến rũ xây dựng cho CLB Tottenham cùng cách nâng tầm những cầu thủ trẻ từ lò đào tạo đội bóng. Bởi Spurs không có nhiều kinh phí trên thị trường chuyển nhượng vì phải xây sân vận động.

Vậy mà Pochettino vẫn xoay sở đội hình một cách tài tình đem đến sự ổn định cho đội bóng giúp Spurs cạnh tranh sòng phẳng với 5 đội bóng mạnh nhất nước Anh.

HLV Allegri cũng trở thành một ứng viên mà Ed Woodward nhắm tới.

Thế nhưng, để phù hợp với M.U lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mọi thứ tại M.U chẳng hề giống Tottenham nên những cái tên đình đám như: Van Gaal, Mourinho đều phải ra đi một cách tức tưởi. Do đó, thật khó đảm bảo Pochettino thích hợp với đội chủ sân Old Trafford.

Trường hợp Allegri thì càng chưa chắc phù hợp. Những thành công mà Allegri đem đến cho Juventus suốt thời gian qua bằng 4 chức vô địch Serie A là điều khó ai làm được.

Ed Woodward chỉ coi Solskjaer như giải pháp tình thế.

Song thời gian gần đây, nước Anh trở thành miền đất dữ dành cho các HLV người Italia. Hãy nhìn Conte, Ranieri rồi đến HLV Maurizio Sarri thời điểm hiện tại nhiều người có lý do để quan ngại về tương lai M.U dưới thời HLV Allegri.

Thế nên, để thay thế HLV Solskjaer, ngài Ed Woodward nên cân nhắc thật kỹ nếu không muốn tiếp tục khiến Man Utd bất ổn giống triều đại Van Gaal, Mourinho.

Hoàn Cơ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/hlv-solskjaer-khong-xung-dang-de-man-utd-ki-hop-dong-4726113.html