HLV Solskjaer: 'Không nên lấy Ronaldo làm thước đo cho Greenwood'

Thuyền trưởng MU tự tin tam tấu hàng công sẽ còn tiếp tục bùng nổ, đồng thời nhấn mạnh lý do không muốn so sánh Greenwood với các huyền thoại CLB.

Vòng 33 Ngoại hạng Anh chứng kiến Manchester United ngược dòng hủy diệt AFC Bournemouth với tỷ số 5-2. Marcus Rashford, Anthony Martial, Bruno Fernandes là những người "nổ súng", bên cạnh cú đúp từ Mason Greenwood.

Sau trận, HLV Ole Gunnar Solskjaer khen ngợi bộ ba tiền đạo của Quỷ đỏ đã đạt tiến bộ vượt bậc ở mùa bóng năm nay, sau khi có 55 pha lập công trên mọi đấu trường.

Solskjaer không muốn so sánh Greenwood với các huyền thoại MU.

Solskjaer không muốn so sánh Greenwood với các huyền thoại MU.

"Rashford đang hướng tới và Martial đang có mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp. Họ hiểu và chúng tôi đồng thời muốn cả hai tiếp tục cố gắng. Đây là mùa giải đầu tiên của Mason, nhưng chúng ta luôn biết cậu ấy là một đứa trẻ đặc biệt", nhà cầm quân người Na Uy chia sẻ. 2 bàn thắng ở trận đấy này giúp Greenwood cán mốc 15 lần phá lưới đối phương ngay trong mùa ra mắt MU. Qua đó, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm tới thành tích này sau khi Wayne Rooney từng làm được năm 2004.

Chiến lược gia 47 tuổi không muốn so sánh cậu học trò với các đàn anh như Cristiano Ronaldo hay Rooney. Ông cho rằng sẽ là bất công nếu lấy các huyền thoại Old Trafford làm chuẩn mực cho sao mai người Anh:

"Thật thiếu công bằng nếu so sánh Mason với Wazza hay Cristiano. Mỗi người đều có hướng đi riêng trong sự nghiệp. Tôi biết Mason sẽ tìm thấy những vinh quang cho riêng bản thân nếu tiếp tục nỗ lực như lúc này".

Nói về việc bố trí nhân sự, sau 3 trận đấu liên tiếp sử dụng một đội hình, HLV Solskjaer cho biết cơ hội vẫn chia đều cho Dan James, Fred, McTominay hay Brandon Williams. Lực lượng Quỷ Đỏ lúc này được ông đánh giá đều giữ phong độ cao.

Theo Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-solskjaer-khong-nen-lay-ronaldo-lam-thuoc-do-cho-greenwood/20200705093922386