HLV Solskjaer 'bỏ túi' 1 triệu bảng nếu M.U làm được điều này

HLV Ole Gunnar Solskjaer là một trong những người phản đối ý tưởng hủy bỏ kết quả mùa giải 2019/2020 vì M.U của ông còn nguyên cơ hội lọt vào tốp 4 và nếu điều này xảy ra, nhà cầm quân người Na Uy này sẽ bỏ túi 1 triệu bảng tiền thưởng.

HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U.

HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U.

Do lo ngại về dịch COVID-19 nên BTC Premier League từng có ý định hủy kết quả mùa giải 2019/2020. HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U là một trong những người mạnh mẽ phản đối ý tưởng này. Lý do là vì “Quỷ đỏ” của ông còn nguyên cơ hội cạnh tranh một vị trí trong tốp 4, khi xếp thứ 5 trên BXH và chỉ kém vị trí thứ 4 của Chelsea 4 điểm. Nếu mùa giải kết thúc sớm, đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng chỉ có vé dự Europa League mùa tới thay vì Champions League.

Thêm vào đó, theo như tiết lộ từ The Sun, nếu như M.U giành vé dự Champions League mùa tới, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ bỏ túi số tiền thưởng vào khoảng 1 triệu bảng. Tất nhiên, ngoài mục tiêu tốp 4 để có điều này, “Quỷ đỏ” còn một đấu trường khác để hướng tới tấm vé, đó là vô địch Europa League. Thế nhưng, để bước lên vị trí cao nhất ở đấu trường hạng 2 châu Âu còn một quãng đường rất dài.

Theo lịch, M.U sẽ khởi động lại chiến dịch Premier League 2019/2020 bằng chuyến làm khách tới sân White Hard Lane của Tottenham vào rạng sáng ngày 20/6. Tiếp đến, họ sẽ có cuộc tiếp đón Sheffield United trên sân nhà. Đây đều là những đối thủ có khả năng cạnh tranh tốp 4 với thầy trò Solskjaer. Trước khi các giải đấu ở nước Anh bị hoãn lại vì COVID-19, “Quỷ đỏ” đang có một phong độ ấn tượng, khi bất bại 11 trận liên tiếp, gồm 8 thắng và 1 hòa.

Tin vui với M.U trước giai đoạn Premier League và các giải đấu trở lại là họ sẽ đón chào sự trở lại của Paul Pogba. Tiền vệ ngôi sao người Pháp dính chấn thương hồi tháng 10 năm ngoái và phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. Từ đầu mùa, anh mới chỉ ra sân có 8 trận và chưa ghi bàn thắng nào.

Premier League đưa thông điệp chống phân biệt chủng tộc lên áo đấu

“Black Lives Matter” (Mạng sống của người da màu cũng giá trị) là khẩu hiệu mà 3 người phụ nữ xướng lên trong cuộc biểu tình đòi lại quyền công bằng cho Trayvon Martin hồi năm 2012. Thiếu niên người Mỹ gốc Phi này đã bị George Zimmerman, trưởng nhóm tuần tra dân phố bắn chết.
Phong trào "Black Lives Matter" một lần nữa được thổi bùng, sau cái chết của George Floyd ngày 25/5 vừa qua. Người đàn ông Mỹ gốc Phi bị một cảnh sát da trắng ghì đầu gối xuống cổ đến tắt thở làm dấy lên làn sóng chống nạn phân biệt chủng tộc không riêng gì Mỹ, mà còn ở nhiều nước trên thế giới.

Trong thông báo của mình, BTC Premier League cho biết: “Premier League đồng hành cùng cầu thủ, câu lạc bộ, và tất cả những người phản đối sự phân biệt đối xử dưới mọi hình thức. BTC mong muốn cầu thủ sẽ thay thế tên của mình bằng dòng chữ "Black Lives Matter" ở mặt sau áo đấu trong 12 trận đấu đầu tiên khi mùa giải 2019/2020 tái khởi động".

Bên cạnh đó, Logo "Black Lives Matter" sẽ xuất hiện trên áo đấu trong phần còn lại của mùa giải.

Phong trào chống phân biệt chủng tộc luôn được nêu cao trong thế giới bóng đá, đặc biệt ở Anh. Trước khi BTC Premier League ra thông báo trên, các cầu thủ ở các đội bóng như Liverpool, Chelsea, Arsenal, Newcastle...đã mặc những chiếc áo có in dòng chữ "Black Lives Matter", cùng nhau quỳ gối xuống sân cỏ trước khi bắt đầu buổi tập để tưởng nhớ và đòi công lý cho George Floyd. BTC Premier League nhấn mạnh, hành động này cũng sẽ được cho phép thực hiện ở các trận đấu chính thức sắp tới.

Premier League sẽ chính thức trở lại vào ngày 17/6 với hai trận đấu giữa Manchester City và Arsenal; Aston Villa và Sheffield United. Để phòng ngừa dịch COVID-19, các quy định nghiêm ngặt sẽ được áp dụng, bao gồm tiến hành xét nghiệm cầu thủ, và đóng cửa với khán giả.

Trước khi tạm hoãn, Liverpool đang là đội dẫn đầu với 82 điểm và có nhiều cơ hội vô địch khi hơn đội xếp sau Man City tới 25 điểm.

Lâm Văn-Mai Loan

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-solskjaer-bo-tui-1-trieu-bang-neu-mu-lam-duoc-dieu-nay-1672631.tpo