Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM điều trị thành công cho 2.514 bệnh nhân Covid-19

Tính đến thời điểm này, đã có tổng cộng 2.514 bệnh nhân được điều trị khỏi, trở về nhà từ Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM.

Tối nay (7/8), Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM thông báo, đã có tổng cộng 2.514 bệnh nhân được điều trị khỏi, trở về nhà từ bệnh viện này. Sở Y tế TP.HCM cũng cho phép Bệnh viện Dã chiến số 3 thu dung, điều trị bệnh nhân ở tầng 2 và 3, là những bệnh nhân có triệu chứng và dấu hiệu chuyển nặng để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM tăng số giường cấp cứu để kịp thời xử lý bệnh nhân chuyển nặng.

Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM tăng số giường cấp cứu để kịp thời xử lý bệnh nhân chuyển nặng.

Theo Bác sĩ chuyên khoa I Lý Quốc Công, Trưởng Khoa Lâm sàng, Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM, thời điểm mới đi vào hoạt động, Bệnh viện Dã chiến số 3 chỉ nhận bệnh nhân tầng 1, tức là những ca nhiễm chưa có triệu chứng. Sau một thời gian, nhận thấy số ca có triệu chứng gia tăng, Sở Y tế TP.HCM đã cho phép bệnh viện này thu dung, điều trị bệnh nhân ở tầng 2 và 3, là những ca có triệu chứng và dấu hiệu chuyển nặng, với mục tiêu giảm tải ca nhiễm nặng cho các bệnh viện tuyến trên.

Tính đến ngày 7/8, đã có tổng cộng 2.514 bệnh nhân được Bệnh viện Dã chiến số 3 điều trị khỏi, người bệnh sau khi xuất viện tiếp tục tự cách ly tại nhà. Trong số bệnh nhân có triệu chứng vừa và nhẹ, có 31 bệnh nhân đang phải nằm ở phòng cấp cứu, thở oxy dòng cao. Trường hợp bệnh nhân trở nặng hơn sẽ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để theo dõi và điều trị.

Cũng theo Bác sĩ Công, phòng cấp cứu của bệnh viện đã nâng công suất từ 25 giường lên 35 giường để đáp ứng điều trị cho bệnh nhân tại đây. Ngoài các quy trình hội chẩn, phác đồ áp dụng theo quy định của Bộ Y tế, các y bác sĩ hằng ngày sẽ kết hợp giữa chữa trị và động viên tâm lý.

Người bệnh được đảm bảo về chế độ dinh dưỡng. Tất cả các phòng bệnh đều lập nhóm Zalo để kết nối giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, khi có dấu hiệu bất thường, các y bác sĩ có thể biết ngay để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2021, Bệnh viện Dã chiến số 3 TP Hồ Chí Minh đi vào hoạt động trên cơ sở là khu tái định cư Bình Khánh thuộc phường An Khánh, thành phố Thủ Đức với quy mô hơn 2.500 giường./.

Việt Hùng/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/benh-vien-da-chien-so-3-tphcm-dieu-tri-thanh-cong-cho-2514-benh-nhan-covid-19-880750.vov