HLV Singapore thừa nhận đã bị Việt Nam bỏ xa 5 năm

HLV ĐT Singapore thừa nhận bóng đá nước này đã bị bóng đá Việt Nam và các đội mạnh trong khu vực bỏ xa 5 năm.

Bóng đá Singapore từng là thế lực của bóng đá Đông Nam Á với ba chức vô địch AFF Cup. ĐT Singapore từng có những trận đấu ân tượng với Thái Lan và gây được những khó khăn nhất định với các đối thủ châu lục.

Tuy nhiên, kể từ sau chức vô địch AFF Cup 2012, bóng đá Singapore đã tụt dốc không phanh. Giải VĐQG nước này bị thống trị bởi đội bóng khách mời đến từ Nhật Bản - Albirex Niigata trong khi đại diện Singapore ở AFC Cup là Home United thi đấu tốt là do các đối thủ trong khu vực chủ động "buông".

Bóng đá Singapore đang thụt lùi so với Việt Nam

Nhận xét về thực trạng bóng đá Singapore hiện tại, tân HLV trưởng ĐT Singapore và cũng là huyền thoại của bóng đá nước này - Fandi Ahmad nói: "Tôi không bất ngờ với những gì đang xảy ra. Phải thừa nhận rằng Singapore đã bị các đội hàng đầu Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia) bỏ xa trong 5 năm vừa qua. Chúng ta (bóng đá Singapore) giờ chỉ đứng thứ bảy hay thứ tám khu vực mà thôi.

Singapore từng đạt nhiều thành công trong quá khứ nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến điều đó. Chúng ta cần đứng dậy để xây dựng những thế hệ cầu thủ mới, một lối đá mới để tìm kiếm những thành công mới.

Điều quan trọng nhất là đội tuyển phải thể hiện được lối chơi thuyết phục. Chỉ khi nào bạn có lối chơi đẹp mắt, thuyêt phục, kết quả mới đến. Tôi sẽ nhận trách nhiệm khi đội tuyển thất bại còn bây giờ đội bóng cần thi đấu với lối chơi cống hiến".

Tân HLV ĐT Singapore - Fandi Ahmad là cựu danh thủ nổi tiếng nhất của bóng đá nước này. Ông ghi được 55 bàn thắng cho ĐT Singapore trong gần 20 năm khoác áo. Ở thời đỉnh cao, ông từng ra sân ở UEFA Cup năm 1983 trong màu áo FC Groningen (Hà Lan) và ghi bàn vào lưới đội bóng danh tiếng của Italia - Inter Milan.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-singapore-thua-nhan-da-bi-viet-nam-bo-xa-5-nam-911314.html