HLV Singapore không phục chiến thắng đầu tay của Eriksson

Huấn luyện viên trưởng Fandi Ahmad tin rằng 'Lions' không đáng phải nhận thất bại trước đội tuyển Philippines ở lượt trận thứ hai bảng B tại AFF Cup 2018.

Trong trận ra quân của đội tuyển Philippines tại AFF Cup 2018 và cũng là lần đầu tiên HLV Sven-Goran Eriksson trình làng Đông Nam Á, "Azkals" đã giành chiến thắng 1-0 trước Singapore bằng bàn thắng duy nhất của Patrick Reichelt ở phút thứ 78.

Phải nhận thất bại đầu tiên kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Singapore, HLV trưởng Fandi Ahmad vẫn dành những lời ca ngợi cho tinh thần chiến đấu của các học trò, nhưng cảm thấy đáng tiếc khi không thể tận dụng những tình huống cố định để có được bàn thắng.

Thuyền trưởng và cũng là huyền thoại bóng đá Singapore phát biểu sau trận đấu: "Chúc mừng Philippines. Họ đã làm hết sức mình, còn chúng tôi không gặp may mắn vì những chấn thương. Singapore đã có một số cơ hội tốt từ những tình huống cố định, nên tôi cho rằng một kết quả hòa mới là công bằng".

Các cầu thủ Philippines (áo trắng) mang về chiến thắng đầu tay cho HLV Eriksson. Ảnh: Fox Sports Asia.

"Tôi có chút thất vọng khi không thể có ít nhất 1 điểm trong trận đấu này. Bàn thua đến từ sự cẩu thả. Singapore cho phép đối thủ ghi bàn khi họ phát động tấn công từ một cú ném biên. Tôi hy vọng các học trò rút ra bài học và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo", HLV Fandi nói.

Tuy nhiên, con số thống kê sau trận đấu cho thấy màn trình diễn của Singapore lép vế trước đối thủ. "Lions" tung ra 7 pha dứt điểm, nhưng không có cú sút nào trúng đích, trong khi con số này của Philippines lần lượt là 11 cú sút và 3 lần trúng đích.

Các học trò của HLV Fandi có 38% thời gian kiểm soát bóng trên sân, kém gần một nửa so với đoàn quân áo trắng (62%). Trong khi đó, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Singapore chỉ là 59%, còn Philippines là 72%.

Đội tuyển Singapore sẽ được nghỉ tới 8 ngày trước khi họ được trở về sân nhà đón tiếp Timor Leste vào ngày 21/11. Trong đội hình mà Fandi có trong tay, hai cầu thủ chủ chốt là Shahril Ishak và Faris Ramli đều gặp phải chấn thương ngoài dự kiến.

Faris dính chấn thương gân khoeo ở phút 67 và được thay thế bởi Shahril. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, đến lượt chính Shahril bị trật khớp vai từ tình huống va chạm với đối phương.

Sau trận đấu, HLV Fandi tiết lộ rằng ngay cả khi Faris không dính chấn thương rời sân, ông vẫn lên kế hoạch đưa Shahril vào hiệp 2 để đem lại làn gió mới cho hàng công của "Những chú sư tử".

Ông nói: "Chúng tôi muốn đưa Shahril vào sân trong khoảng 30-35 phút cuối trận, bởi cậu ấy có thể tạo nên đột biến. Tuy nhiên, thật tệ là Shahril đã gặp thương tích ở vai, còn Faris cũng có vấn đề gân khoeo".

"Bây giờ, chúng tôi phải xem xét mức độ chấn thương nghiêm trọng của cả hai cầu thủ này và tìm phương án thay thế. Chúng tôi thiếu đi những đường chuyền sắc sảo từ hàng tiền vệ nên sẽ cần thay đổi chiến thuật, thậm chí là thay đội hình trong trận đấu tới".

Sau hai lượt trận, cả Indonesia, Philippines và Singapore đều có 3 điểm nhưng đoàn quân của HLV Fandi tạm thời đứng ở vị trí thứ 4 do thua kém đối thủ ở hiệu số bàn thắng bại.

Cục diện bảng B sau hai lượt trận tại AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights AFF Cup: ĐT Philippines 1-0 ĐT Singapore Xuất phát từ một tình huống ném biên dẫn đến pha bóng lộn xộn, sai lầm của hàng thủ ĐT Singapore đã tạo điều kiện cho Patrick Reichelt ghi bàn thắng duy nhất ở phút 77.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-singapore-khong-phuc-chien-thang-dau-tay-cua-eriksson-post892115.html