HLV Shin Tae-yong: 'Tôi coi ông Park như một người thầy'

Tân thuyền trưởng tuyển Indonesia khẳng định ông rất tôn trọng HLV Park Hang-seo nhưng sẽ chơi một trận đấu hết mình trước Việt Nam để thể hiện tham vọng của 'Garuda'.

Sau hơn một năm nghỉ ngơi kể từ khi chia tay tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018, HLV Shin Tae-yong đã quyết định trở lại công việc cầm quân. Ông là người được chọn để thay thế HLV Simon McMenemy ở ghế nóng tuyển Indonesia. HLV Shin được truyền thông khu vực so sánh với ông Park Hang-seo, người vừa trải qua hai năm thành công cùng bóng đá Việt Nam.

"Ở Việt Nam, HLV Park Hang-seo được các cầu thủ gọi là 'bố'. Vì vậy, tôi cũng muốn các học trò gọi mình là 'anh'. Tôi muốn cho họ thấy tôi cũng có thể hiểu bóng đá của người Indonesia. Tôi coi HLV Park như một người thầy. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cạnh tranh bằng hết khả năng của mình với niềm tin từ người hâm mộ", Naver dẫn lời HLV Shin.

HLV Shin Tae-yong được kỳ vọng sẽ nâng tầm bóng đá Indonesia. Ảnh: PSSI.

HLV Shin Tae-yong được kỳ vọng sẽ nâng tầm bóng đá Indonesia. Ảnh: PSSI.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm: "Dân số của Indonesia là 270 triệu người. Tại buổi họp báo, nửa số phóng viên đã chào tôi bằng tiếng Hàn Quốc. Tôi muốn làm việc chăm chỉ để đạt kết quả tốt. Indonesia không thể cải thiện và trở nên mạnh mẽ sau vài tháng. Song, tôi vẫn muốn chơi một trận đấu tuyệt vời trước Việt Nam để thể hiện tham vọng của bóng đá Indonesia".

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã ký hợp đồng 4 năm với HLV Shin. Ông sẽ phụ trách tuyển quốc gia, đội U23 và U20 của nước này. Tại buổi họp báo ra mắt, cựu HLV trưởng tuyển Hàn Quốc gây ấn tượng với truyền thông khi mở lời chào và giới thiệu bản thân bằng tiếng bản địa.

Ông cho biết: "Bóng đá Indonesia vẫn chưa có nhiều thành tích tốt nhưng tôi muốn phát triển dần dần. Tôi có một thông dịch viên nhưng sẽ cố gắng học tiếng Indonesia chăm chỉ. Tôi dự định sẽ học vài buổi mỗi tuần với một giáo viên do PSSI bố trí".

"Tôi nhận được nhiều lời khuyên từ nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc ở địa phương. Tại Indonesia, người ta nói rằng nếu bạn chỉ ra sai sót của một cầu thủ ở nơi đông người, họ sẽ cảm thấy không hài lòng. Tôi sẽ tiếp cận học trò một cách cẩn thận hơn, có thể là kèm riêng từng người. Chúng tôi sẽ tôn trọng văn hóa của Indonesia một cách tốt nhất có thể và đảm bảo các cầu thủ luôn khỏe mạnh với chế độ dinh dưỡng hợp lý", HLV Shin trả lời khi được hỏi về tháng ăn chay Ramadan của người theo đạo Hồi.

Trước khi đồng ý dẫn dắt "Garuda", HLV người Hàn Quốc cũng nhận được lời đề nghị từ Trung Quốc với mức đãi ngộ hậu hĩnh nhưng đã từ chối. Tại Indonesia, ông Shin sẽ làm việc với HLV thể lực Lee Jae-hong, người cũng góp mặt ở World Cup 2018, bên cạnh 2 trợ lý bản địa.

Highlights vòng loại World Cup: Indonesia 1-3 Việt Nam Chiến thắng 3-1 trên sân của Indonesia tối 15/10 giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành 7 điểm sau 3 lượt trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-shin-tae-yong-toi-coi-ong-park-nhu-mot-nguoi-thay-post1031030.html