HLV Scotland: 'Tuyển Việt Nam sút trúng cầu môn 3 lần là có 3 bàn'

HLV Simon McMenemy, cựu thuyền trưởng tuyển Indonesia, khẳng định tuyển Việt Nam hiện là đội bóng khó đánh bại nhất bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Hồi tháng 10/2019, tuyển Indonesia đối đầu Việt Nam ở trận đấu thứ 4 tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. HLV Simon McMenemy, khi đó là thuyền trưởng "Garuda", nhận thua 1-3 trước thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân nhà.

Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh điền tên lên bảng tỷ số. Đáng chú ý, theo thống kê của Flash Score, tuyển Việt Nam tung ra tổng cộng 8 pha dứt điểm, với 3 tình huống đưa bóng đi trúng khung thành và tạo ra 3 bàn thắng. Trong khi đó, tuyển Indonesia thực hiện 7 cú dứt điểm, có 6 lần đưa bóng đi chệch mục tiêu và chỉ ghi được 1 bàn.

Viết cho Zing, HLV McMenemy nhớ lại thất bại trên sân Bung Karno và tiết lộ về những toan tính chiến thuật đổ bể trước tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Scotland cũng khẳng định đội bóng của HLV Park có khả năng tận dụng cơ hội ấn tượng và là đối thủ khó đánh bại nhất bảng G lúc này.

 HLV Simon McMenemy dẫn dắt tuyển Indonesia ở trận thua 1-3 trước Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Simon McMenemy dẫn dắt tuyển Indonesia ở trận thua 1-3 trước Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Sức mạnh của tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam là đội khó đánh bại nhất bảng G. Tập thể này được đào tạo bài bản, kỹ lưỡng, còn trẻ và khao khát danh hiệu. Thực tế, kể cả khi tuổi đời còn rất trẻ, họ vẫn tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm. Điển hình là việc từng thi đấu tốt tại Asian Cup 2019.

Tuyển Việt Nam khó đánh bại, bởi họ không cho đối thủ nhiều cơ hội chơi bóng. Họ có thể không tấn công một cách sáng tạo, nhưng khó để các đối thủ phá vỡ hệ thống của đội bóng này. Họ ở cùng đẳng cấp với Thái Lan và UAE sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với thầy trò HLV Park ở lượt về.

Năm 2010, tôi dẫn dắt tuyển Philippines đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0 ở vòng bảng AFF Cup. Nhiệm vụ khi đó của toàn đội là không để Việt Nam chơi bóng. Họ giữ bóng nhiều, cố gắng thực hiện những đường chuyền ngắn và tấn công vào khu trung tuyến.

Philippines chỉ cần bố trí hàng phòng ngự lùi sâu, gây khó dễ cho các cầu thủ tấn công Việt Nam, trước khi kết liễu họ bằng những tình huống phản công.

Giờ đây, họ lại làm chính xác điều đó với những đội bóng khác. Tuyển Việt Nam không cho đối thủ nhiều khoảng trống phía trước vùng cấm của họ. Các học trò của HLV Park thoải mái với việc chịu áp lực và mạnh trong những tình huống phản công. Họ có những cầu thủ chất lượng, đủ sức gây sát thương cho mọi đối thủ nếu để lộ khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

So với tập thể tuyển Việt Nam hồi 2010, giờ đây thầy trò HLV Park tiếp cận trận đấu theo cách rất khác. Họ có những cầu thủ trẻ hơn, nhưng giàu kinh nghiệm nhờ chinh chiến ở nhiều giải đấu khác nhau, không chỉ ở trong nước. Những cầu thủ của họ vẫn còn trẻ, khao khát ra sân và giành danh hiệu. Tuyển Việt Nam hiện tại khó bị đánh bại.

Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G và được kỳ vọng sẽ giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến.

Ở trận lượt đi (Indonesia thua 1-3 trước Việt Nam - PV), tôi dự đoán họ sẽ chơi với đội hình dâng cao. Tôi nghĩ Indonesia có thể tìm được vài khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối thủ để khai thác.

Tôi đã xem một số trận đấu của họ, đặc biệt là cuộc đối đầu với Thái Lan. Tuyển Việt Nam lùi đội hình rất sâu, tạo điều kiện cho các học trò của HLV Akira Nishino triển khai những tình huống pressing.

Tuy nhiên, ở trận lượt đi, tôi nghĩ tuyển Việt Nam sẽ dâng cao đội hình lên một chút. Bởi lẽ, họ lùi sâu bao nhiêu, chúng tôi càng có cơ hội dồn ép bấy nhiêu.

Ở trận đấu đó, Indonesia kiểm soát thế trận tốt hơn. Cuối cùng, họ vẫn giữ lối chơi phản công và khiến chúng tôi để lộ những khoảng trống phía sau hàng thủ.

Tuyển Việt Nam chỉ cần 3 tình huống dứt điểm trúng đích để ghi 3 bàn thắng. Rất khó để làm điều đó trong những trận đấu ở đẳng cấp cao như vòng loại World Cup. Mỗi khi tạo ra cơ hội, những cú dứt điểm của tuyển Việt Nam đạt chất lượng rất cao. Vấn đề của Indonesia là chúng tôi cũng tạo ra cơ hội, nhưng không tận dụng tốt như họ. Đó là một trận đấu khó khăn.

Trận đấu đã diễn ra cách đây hơn một năm. Tôi không nhớ rõ tên các cầu thủ, nhưng đặc biệt ấn tượng với một hậu vệ cánh trẻ tuổi (Đoàn Văn Hậu - PV). Cậu ấy cao và to khỏe. Tôi nghĩ đó là cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy di chuyển khắp mọi nơi, lên xuống biên liên tục với nguồn năng lượng phi thường.

Nếu tuyển Việt Nam giành quyền vào vòng loại tiếp theo, sẽ xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về việc HLV Park có nên sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Ông ấy đang làm tốt với những con người hiện có. Tuyển Việt Nam không cố gắng chơi theo kiểu Man City hay Barca. HLV Park hiểu tập thể này có gì và đâu là thế mạnh của họ. Ông ấy tổng hòa mọi thứ và đưa những con người của mình vào một hệ thống chiến thuật phù hợp.

Rủi ro khi triệu tập những cầu thủ nhập tịch là họ mang đến văn hóa bóng đá khác nhờ được đào tạo ở nền bóng đá khác. Nếu bổ sung cầu thủ nhập tịch mà không làm xáo trộn hệ thống hiện tại, đó cũng là cách để đội tuyển tiến lên. Song, điều đó chỉ tốt khi họ là những cầu thủ có chất lượng vượt trội hơn mặt bằng chung hiện tại.

Tuyển Việt Nam lúc này có nhiều cầu thủ trẻ từng chơi với nhau trong khoảng thời gian dài. Một sự xáo trộn trong đội hình có thể khiến họ mất cân bằng.

Văn Hậu thi đấu ấn tượng trong chiến thắng 3-1 trước Indonesia ở trận lượt đi tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến.

Indonesia đã khác

Rất khó để đánh giá chất lượng đội tuyển Indonesia lúc này. Tôi đã thấy những cái tên được triệu tập lên tuyển. Trận đấu với tuyển Việt Nam sắp tới sẽ thú vị. Rất khó để dự đoán thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ chơi thế nào. Họ đã chơi vài trận giao hữu với những đối thủ mạnh và cầm hòa 2-2 trước Thái Lan (trận đấu đêm 30/5 - PV).

Tuy nhiên, việc có nhiều cầu thủ trẻ trong đội khiến tập thể Indonesia trở nên khó đoán. Việc triệu tập những cầu thủ trẻ, đặc biệt khi bạn chưa có nhiều cơ hội để dẫn dắt họ, có cả mặt lợi lẫn mặt hại. Vì họ còn trẻ, chưa từng thi đấu ở đẳng cấp World Cup, nên không biết sợ. Nhưng cũng vì vậy mà họ dễ mắc phải những sai lầm.

Tuy nhiên, kể cả khi họ không thể thay đổi cục diện thông qua kết quả ở các trận đấu tới, kinh nghiệm mà "Garuda" có được sẽ giúp ích nhiều cho họ trong những lần tham dự tiếp theo.

Chơi ở đẳng cấp World Cup khác nhiều so với AFF Cup. AFF Cup ở đẳng cấp thấp hơn, chỉ là không nhiều người hâm mộ ở Indonesia hiểu điều đó.

Khi đội tuyển thi đấu ở vòng loại World Cup, HLV có quyền triệu tập mọi cầu thủ mình muốn, kể cả những người đang chơi bóng tại Hà Lan hay Nhật Bản, bởi giải đấu thuộc hệ thống của FIFA.

AFF Cup thì khác. Do đó, tôi nghĩ kinh nghiệm các cầu thủ Indonesia chuẩn bị tích lũy được sẽ quý giá. Nếu họ có thể giữ nhóm cầu thủ này và thành công dưới thời HLV hiện tại, trong vài năm tới, có thể Indonesia sẽ hình thành được một nền tảng để xây dựng đội tuyển vững mạnh.

'Ali Mabkhout là cầu thủ đặc biệt khiến tuyển Việt Nam phải dè chừng' Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nhận xét về chân sút chủ lực tuyển UAE, đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam ở lượt cuối bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Simon McMenemy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-scotland-tuyen-viet-nam-sut-trung-cau-mon-3-lan-la-co-3-ban-post1224020.html