HLV Scolari phủ nhận dẫn dắt UAE đấu tuyển Việt Nam

Luiz Felipe Scolari phủ nhận việc đàm phán dẫn dắt đội tuyển UAE, đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Những ngày qua, có nhiều thông tin cho rằng HLV Luiz Felipe Scolari đàm phán dẫn dắt đội tuyển UAE.

Tuy nhiên, đại diện Jorge Machado của HLV Scolari phủ nhận điều này.

HLV Scolari phủ nhận đàm phán với tuyển UAE

HLV Scolari phủ nhận đàm phán với tuyển UAE

Jorge Machado nhấn mạnh, trong cuộc trò chuyện trước đó trên Fox Sports, ông nói đến việc Scolari được các CLB từ UAE và Trung Quốc gửi lời mời.

Bản thân chiến lược gia vô địch thế giới 2002 với tuyển Brazil không có kế hoạch dẫn đội tuyển quốc gia.

"Ở thời điểm này, 'Felipao' không có ý định dẫn đội tuyển quốc gia. Kế hoạch của ông là làm việc với các CLB".

Tờ Gulftoday của UAE cũng đặt câu hỏi với Machado trước những tin đồn vừa qua, và được khẳng định không có cuộc liên hệ nào.

Đội tuyển UAE vừa chia tay với HLV Ivan Jovanovic. Kế hoạch của đội tuyển Tây Á là tìm kiếm nhà cầm quân hiểu về bóng đá khu vực nói riêng, châu Á nói chung, để tiếp tục giai đoạn vòng loại World Cup 2022.

UAE hiện xếp thứ 4 bảng G vòng loại World Cup 2022, với 6 điểm sau 4 lượt trận. "Al Abyad" còn 3 trận với Malaysia (sân nhà), Indonesia (sân khách), và Việt Nam (sân nhà).

Những thông tin mới nhất từ Brazil cho biết, HLV Scolari đang đắn đo trong việc trở lại châu Á, nơi ông kiếm được nhiều tiền nhưng đối mặt nỗi lo về Covid-19.

Scolari năm nay 71 tuổi. Ông chưa có việc làm kể từ khi bị Palmeiras sa thải hồi tháng 12/2019.

Theo Globo Esporte, Scolari có thể chọn các CLB Nam Mỹ trong tương lai, đặc biệt là những đội tham dự Copa Libertadores.

Colo-Colo của Chile là một trong những đội bóng đang trải thảm đỏ mời "Felipao".

Thiên Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/doi-tuyen-uae-hlv-scolari-phu-nhan-dan-uae-dau-viet-nam-634780.html