HLV Scaloni ưu ái chọn Messi hay hơn huyền thoại Maradona

HLV người Argentina Lionel Scaloni đã chọn Lionel Messi số một thay vì cố huyền thoại Diego Maradona khi ca ngợi siêu sao của Paris Saint-Germain là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá.

Messi là đầu tàu khi góp công lớn giúp Argentina giành chức vô địch FIFA World Cup 2022 tại Qatar vào tháng 12 năm ngoái. La Albiceleste đã đụng độ nhà đương kim vô địch Pháp trong một trận chung kết hấp dẫn tại sân vận động Lusail Iconic khi đánh bại họ 4-2 trên chấm luân lưu (3-3 sau hiệp phụ).

Cầu thủ xuất sắc nhất của PSG lập cú đúp và bình tĩnh thực hiện thành công quả sút từ khoảng cách 11 mét để mang cúp thế giới về nước sau 36 năm vắng bóng. Messi kết thúc giải đấu với 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trong 7 trận, cũng như giành Quả bóng vàng World Cup.

Lần vô địch World Cup trước đó của Argentina diễn ra vào năm 1986, nhờ sự xuất sắc của Maradona vĩ đại. Trong nhiều năm, cuộc tranh luận giữa Messi và tiền bối Maradona vẫn chưa có người chiến thắng rõ ràng ở Argentina. Nhưng giờ đây, sau màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ từng 7 lần giành Quả bóng vàng, cục diện dường như đã thay đổi.

HLV Scaloni chọn học trò Messi xuất sắc hơn nhà vô địch cúp thế giới 1986 Maradona. Ảnh: GETTY.

HLV Scaloni chọn học trò Messi xuất sắc hơn nhà vô địch cúp thế giới 1986 Maradona. Ảnh: GETTY.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “El Partidazo” của Cope, HLV Scaloni được yêu cầu chọn giữa Messi và Maradona. Nhà cầm quân Argentina trả lời: “Đối với tôi, Messi là người giỏi nhất trong lịch sử. Maradona thật tuyệt vời. Nhưng với Leo, tôi thấy một cái gì đó thật đặc biệt mà Maradona không thể có được. Tôi không thích những cựu cầu thủ cứ liên tục chế giễu Messi, và tôi dám đánh cược rất nhiều người trong số họ còn chưa thể vào nổi vòng tứ kết cúp thế giới lần nào (cười)”.

Messi đã ra sân 44 trận dưới thời HLV Scaloni và ghi 32 bàn thắng đáng nhớ. Sau bốn mùa World Cup trắng tay, Messi trong lần thứ năm đã chạm tay vào cúp vàng với những màn trình diễn xuất thần ở tuổi 35.

Gần một tháng sau cúp thế giới, Messi trở lại CLB có trận khởi động hụt hẫng. Gã khổng lồ của Ligue 1 PSG đã chịu thất bại 0-1 trước Rennes vào cuối tuần qua, với Hamari Traore ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà ở phút 65.

Messi tận hưởng niềm hạnh phúc vô địch World Cup 2022 hơn hai tuần mới trở lại PSG. Ảnh: GETTY.

Messi và Neymar đều góp mặt trong đội hình xuất phát nhưng cả hai đều không gây được áp lực thường xuyên lên chủ nhà. Chỉ có một đường chuyền bóng hoàn hảo đến từng centimet cho Kylian Mbappe ở phút 70 của Messi đã bị Rennes vô hiệu hóa.

Phát biểu sau trận đấu, HLV của PSG, Christophe Galtier nói rằng hai siêu sao đã bị bóp nghẹt do những pha cản phá hoàn hảo của Rennes. Ông thầy người Pháp cay đắng nói: “Chúng tôi có kế hoạch cho hai cầu thủ hoạt động thoải mái, có thể là Neymar hoặc Messi. Nhưng đôi khi PSG cần phải có khả năng thích ứng để tìm các lựa chọn khác.

Chúng tôi không thể xáo trộn hoặc thay đổi hoàn toàn kế hoạch trước trận đấu. Tuy nhiên, tùy theo thế trận ở từng thời điểm, tự khắc Leo hay Neymar phải tìm cách khác để gây đột biến. Các cầu thủ cần phải quyết tâm hơn ở hàng tấn công. Nhưng trong trận đấu này, chúng tôi không có điều đó”.

Chân sút người Argentina có trận thua đầu tiên trong màu áo PSG sau khi trở thành nhà vô địch thế giới. Ảnh: GETTY.

Ông Galtier kết luận: “Neymar và Messi đã liên tục bị kèm ở những khu vực nóng bên phần sân đối phương. Tiếc cho họ cầm bóng nhiều bao nhiêu thì tình huống tấn công lại ít xảy ra bấy nhiêu. Chúng tôi không có cách nào vượt qua được hàng phòng ngự đó. Rennes tổ chức phòng thủ rất chặt chẽ. Khi chúng tôi cầm bóng, một số cầu thủ không quyết tâm. Chúng tôi đã thất bại hoàn toàn”.

PSG thua hai trong ba trận gần nhất tại Ligue 1 sẽ trở lại thi đấu giao hữu với Riyadh XI vào ngày 19-1. Đại kình địch của Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dự kiến sẽ mang băng thủ quân ra mắt đội bóng Saudi Arabia trong trận đấu đó.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-scaloni-uu-ai-chon-messi-hay-hon-huyen-thoai-maradona-post716981.html