HLV Sarri muốn Chelsea đưa về 4 ngôi sao ở Hè 2018

Maurizio Sarri muốn chuyển nhượng Chelsea 2018 đưa về 4 ngôi sao ở kỳ chuyển nhượng Hè 2018.

HLV Sarri sắp tiếp quản Chelsea

Thông tin Maurizio Sarri tiếp quản Chelsea được đồn đoán rất nhiều trong thời gian gần đây, nhưng đến thời điểm hiện tại The Blues vẫn chưa chính thức bổ nhiệm ông thầy người Italia.

Maurizio Sarri sắp được bổ nhiệm thay thế Conte

Theo Mirror và ESPN, Chelsea đã đạt được thỏa thuận với ông thầy 58 tuổi. Cụ thể, ông Sarri sẽ dẫn dắt Chelsea với một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, tại Stamford Bridge ông hưởng lương 5 triệu bảng/mùa.

Chelsea đang giải quyết chuyện hợp đồng với HLV Conte, họ chấp nhận chi 9 triệu bảng để đền bù việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với ông thầy người Italia.

Nhiều khả năng Chelsea sẽ chính thức bổ nhiệm HLV Sarri vào đầu tuần tới, hiện cựu HLV Napoli đã có mặt ở Anh và đã sẵn sàng ra mắt đội bóng thành London.

Sarri muốn Chelsea mua 4 cầu thủ

Theo Daily Mail, Maurizio Sarri muốn chuyển nhượng Chelsea 2018 đưa về 4 ngôi sao ở kỳ chuyển nhượng Hè 2018.

Sarri muốn Chelsea mua Dries Mertens

Dries Mertens và Jose Maria Callejon là bộ đôi tiền đạo mà Sarri muốn đưa về Stamford Bridge, mùa giải vừa qua bộ đôi này đã chơi khá tốt. The Blues sẽ phải bỏ ra khoảng 50 triệu bảng để sở hữu hai cầu thủ này.

Ngoài ra HLV Sarri còn muốn Chelsea mua hậu vệ phải Elseid Hysaj. Ông thầy 58 tuổi muốn nâng cấp cánh phải. Hiện Victor Moses là cầu thủ được tin tưởng ở vị trí hậu vệ phải, với khả năng của mình Hysaj hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí đá chính.

Trung vệ Raul Albiol cũng là mục tiêu được Sarri nhắm nâng cấp trung tâm hàng thủ. Rõ ràng việc Gary Cahill đã lớn tuổi còn David Luiz muốn ra đi khiến cựu HLV Napoli mua thêm trung vệ cũng là điều dễ hiểu.

Để có được 4 ngôi sao của Napoli Chelsea sẽ phải chi ra khoảng 100 triệu bảng, The Sun khẳng định HLV Sarri sẽ có khoảng 150 triệu bảng để mua sắm ở Hè 2018.

Lê Hường (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-anh/hlv-sarri-muon-chelsea-dua-ve-4-ngoi-sao-o-he-2018-172-189281.html