HLV Sarri: Hazard đủ sức ghi 40 bàn/mùa

Lập hat-trick trong chiến thắng 4-1 trước Cardiff ở vòng 5 Premier League, ngôi sao tuyển Bỉ Eden Hazard khiến tân HLV Chelsea Maurizio Sarri hãnh diện và kỳ vọng tương lai sáng cho đội bóng

Tuyên bố mạnh mẽ Eden Hazard chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trong mùa giải mới được chiến lược gia người Ý đưa ra khi chứng kiến phong độ chói sáng của học trò cưng. Sau 5 vòng đấu, tuyển thủ người Bỉ đã ghi được 5 bàn thắng, một thành tích xuất sắc mà anh chưa thể lập được ở thời HLV A. Conte.

Xét cho cùng, NHM bóng đá Anh cũng tán đồng với đánh giá của HLV Sarri mặc dù Eden Hazard chưa thể giúp tuyển Bỉ vô địch World Cup và nhiều lần muốn "dứt áo" ra đi khỏi The Blues trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Dưới sự dẫn dắt của ông Sarri, Hazard đang tìm lại chính mình trong màu áo Chelsea, cầu thủ 27 tuổi thi đấu rất hiệu quả khi đều ghi bàn hoặc kiến tạo trong 7 trận đấu gần đây.

Cú hat-trick vào lưới Cardiff City hôm 16-9 chỉ là lần thứ 2 Hazard lập được sau thời gian 4 năm rưỡi nhưng HLV Sarri tin rằng việc thường xuyên chứng kiến ngôi sao Bỉ liên tục "nổ súng" sẽ không còn lâu. "Tôi từng nghĩ Hazard là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu nhưng giờ tôi đang nghĩ lại điều đó. Cậu ấy là người giỏi nhất thế giới. Tôi đã trò chuyện với Hazard và nói rằng cậu ấy có thể ghi được 40 bàn thắng và tỏa sáng ở mùa giải này", HLV Sarri cho biết.

Đồng đội Marcos Alonso cũng tin tưởng khả năng Hazard xô đổ kỷ lục ghi bàn của tiền vệ Liverpool Mohamed Salah đã lập được ở mùa giải Ngoại hạng năm ngoái. Alonso chia sẻ: "Bạn có thấy cái cách Salah thi đấu và tỏa sáng năm trước không? Anh ấy đá cánh và di chuyển vào trong rất hợp lý, thanh thoát. Nhưng tôi tin Hazard thực hiện được điều ấy tốt hơn, đó là cách đá của anh ấy. Hazard đã có một mùa World Cup xuất sắc và một sự khởi đầu tuyệt vời ở mùa giải mới. Anh ấy chắc chắn là cầu thủ giỏi nhất thế giới".

Chelsea có lần thứ 4 toàn thắng 5 trận đầu tiên tại Premier League, và 2 trong số những lần đó họ đều lên ngôi vương cuối giải đấu vào các năm 2006 và 2010. Tuy nhiên, HLV Sarri khá thận trọng trong việc sắp xếp đội hình thi đấu và ngày càng cải thiện tính hiệu quả của Chelsea vì ông không muốn biệt danh "vua về nhì" tiếp tục "ám" khi đã chuyển công tác đến London.

Mùa này, Chelsea phải chơi ở đấu trường Europa League vì thành tích không tốt dưới thời HLV Conte. Khi đối thủ ở sân chơi hạng 2 châu Âu đều là những CLB ít tiếng tăm và được đánh giá thua kém trình độ The Blues, ông Sarri sẽ có nhiều thời gian để nhận xét, đánh giá và xây dựng Chelsea vững mạnh hơn, đặc biệt ở hệ thống phòng ngự.

Tường Phước - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hlv-sarri-hazard-du-suc-ghi-40-ban-mua-20180917093146759.htm