HLV Riedl bác tin bệnh tim chuyển biến xấu

Chia sẻ với Zing.vn, chiến lược gia người Áo cho biết ông chỉ gặp vấn đề lưu thông tuần hoàn máu ở chân.

"Sức khỏe của tôi vẫn ổn. Tôi chỉ gặp chút vấn đề về giãn tĩnh mạch chân. Sau đây 2 tuần, tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật", HLV Alfred Riedl nói với chất giọng lạc quan.

Cựu HLV tuyển Việt Nam đã trở về quê nhà để chữa bệnh từ tháng 9. Ông xác nhận do gặp vấn đề sức khỏe nên không thể dẫn dắt CLB Persebaya (Indonesia). Trước đó, truyền thông Indonesia đưa tin bệnh tim của vị HLV 69 tuổi chuyển biến xấu nên cần phải phẫu thuật.

HLV Riedl có nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Ảnh: AFF Cup.

HLV Riedl có nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Ảnh: AFF Cup.

Từ năm 2009, HLV Riedl chuyển sang dẫn dắt các đội tuyển Lào và Indonesia. Dù không còn gắn bó với Việt Nam, nhà cầm quân này vẫn thường xuyên cập nhật tình hình bóng đá ở dải đất hình chữ S.

Việc ông Riedl lỡ cơ hội cầm quân tại Indonesia khiến kịch bản cuộc chiến giữa 2 cựu HLV tuyển Việt Nam ở xứ sở vạn đảo đổ bể. Hôm 30/9, Fox Sport Asia cho biết Persija Jakarta bổ nhiệm nhà cầm quân người Brazil Edson Tavares làm HLV trưởng.

Ông Tavares trở thành chiến lược gia thứ 3 của CLB mùa này, sau hai người tiền nhiệm Ivan Kolev và Julio Banuelos.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-riedl-bac-tin-benh-tim-chuyen-bien-xau-post996149.html