HLV Quốc Vượng: Tiền vệ Hải Phòng làm Phi Sơn vô hại

Cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng hài lòng khi các tiền vệ Hải Phòng thực hiện đúng chỉ đạo của anh và ban huấn luyện, vô hiệu hóa các trụ cột của TP.HCM.

"Sau dịch COVID-19, ban huấn luyện Hải Phòng rất đau đầu, suy nghĩ chuyên môn của chúng tôi gần như dành toàn bộ cho trận gặp TP.HCM, chia mỗi người một việc nghiên cứu", trợ lý HLV của Hải Phòng Lê Quốc Vượng chia sẻ về sự chuẩn bị của đội bóng đất cảng trước ngày V-League trở lại.

Những phương án chiến thuật mà ban huấn luyện Hải Phòng đưa ra được các cầu thủ thực hiện tốt. Trợ lý Quốc Vượng hài lòng với màn thể hiện của các học trò và cho rằng họ đã phong tỏa được những vị trí quan trọng nhất của CLB TP.HCM là Đỗ Văn Thuận và Trần Phi Sơn.

Phi Sơn bị phong tỏa trong trận đấu với Hải Phòng.

Phi Sơn bị phong tỏa trong trận đấu với Hải Phòng.

"Tôi thấy cầu thủ quan trọng nhất của họ là Văn Thuận. Phong tỏa được anh ta, buộc họ chơi chuyền dài thì sẽ đỡ nguy hiểm hơn. May mắn là hiệp một họ tuân thủ chiến thuật, buộc Thuận lùi về vòng cấm, buộc vô hại", cựu tuyển thủ quốc gia phân tích.

"Khi Phi Sơn có bóng, chúng tôi yêu cầu các cầu thủ làm chậm lại thì Phi Sơn vô hại, và thêm một người bọc lót thì xác suất chúng tôi không để thủng lưới an toàn".

Tỉ số hòa 0-0 trước CLB TP.HCM là kết quả không tệ đối với Hải Phòng. Trợ lý HLV Quốc Vượng thừa nhận rằng lực lượng của đội chủ nhà không bằng đối thủ, do đó giành được một điểm cũng là điều đáng hài lòng.

"Đội bóng của các HLV Hàn Quốc thường phòng ngự tốt, Hải Phòng không thể đá tấn công để TP.HCM có cơ hội phản công được do họ có hai cánh rất nhanh và mạnh mẽ. Mục tiêu tối thiểu của chúng tôi là giành 1 điểm. Kết quả hòa là chấp nhận được", trợ lý HLV Hải Phòng chia sẻ.

Nói về mục tiêu của Hải Phòng trong mùa giải 2020, Quốc Vượng cho biết đội bóng đất cảng hướng đến vị trí trong top 8 sau giai đoạn 1, đồng nghĩa với việc chắc suất trụ hạng.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/hlv-quoc-vuong-tien-ve-hai-phong-lam-phi-son-vo-hai-ar550431.html