HLV Qatar: 'Chúng tôi đã làm nên lịch sử'

HLV Felix Sanchez không giấu nổi niềm hạnh phúc và tự hào sau khi chứng kiến đội bóng của mình đánh bại Nhật Bản với tỷ số 3-1 và giành chức vô địch Asian Cup 2019.

Các bàn thắng của Almoez Ali, Abdelaziz Hatim và Akram Afif đã mang về danh hiệu Asian Cup lần đầu tiên trong lịch sử cho đội tuyển Qatar, đồng thời ghi nhận những đóng góp không ngừng nghỉ của chiến lược gia người Tây Ban Nha kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2017.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận, HLV Felix Sanchez cho biết: "Hôm nay, chúng tôi đã làm nên lịch sử cho đất nước Qatar. Vì vậy, chúng tôi phải tự hào về thành tích của mình. Đây là một bước tiến lớn để tiếp tục giúp đội bóng phát triển và chơi ở giải đấu mới vào mùa hè cũng như sẵn sàng cho World Cup 2022".

Đội tuyển Qatar đã có hiệp 1 thi đấu áp đảo.

Đội tuyển Qatar đã có hiệp 1 thi đấu áp đảo.

"Chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng ở đẳng cấp hàng đầu, không phải tại châu Á mà là trên thế giới. Do đó chiến thắng này là một kết quả lớn lao với chúng tôi", ông nói thêm.

Tuyển Qatar đã có màn trình diễn kịch tính sau khi Ali và Hatim lập công đưa đội nhà vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. Sau đó, Takumi Minamino là người rút ngắn tỷ số ở hiệp 2 trước khi Yoshida để bóng chạm tay trong vùng cấm, tạo cơ hội cho Afif ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 trên chấm 11 m.

HLV Felix Sanchez đánh giá rất cao đối thủ ở trận chung kết. Ông cho rằng các học trò của mình đã chơi tốt ở 30 phút đầu. Tuy nhiên, tuyển Nhật Bản đã thay đổi chiến lược và buộc Qatar phải thu về phòng ngự.

"Họ buộc chúng tôi làm vậy. Thế nhưng cả đội đã chơi rất chắc chắn và chỉ để thủng lưới một bàn. Điều đó là đủ để cho thấy những cầu thủ này mạnh tới mức nào. Họ biết cách làm chủ trận đấu kể cả khi không có bóng. Thật tốt khi chúng tôi có thể ghi bàn thứ 3 và điều đó rất xứng đáng. Màn trình diễn của các cầu thủ thật tuyệt vời", vị chiến lược gia 43 tuổi nói thêm.

Đây là chức vô địch Asian Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Qatar.

Liên quan đến những tin đồn về việc HLV Felix Sanchez sớm bị thay thế để chuẩn bị hướng tới World Cup 2022 được tổ chức trên sân nhà, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết ông không về lo lắng tới viễn cảnh này, kể cả khi đó là Arsene Wenger.

Ông cho biết: "Tôi tự hào là HLV của đội tuyển Qatar. Hôm nay, chúng tôi đã làm nên lịch sử. Tôi chỉ nghĩ về ngày hôm nay. Đó là một ngày tuyệt vời cho tôi và các cầu thủ cũng như đất nước này".

"Luôn có những tin đồn về người này hoặc người kia nhưng chúng tôi chỉ tập trung vào công việc của mình. Tôi nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ Liên đoàn bóng đá Qatar. Vì vậy, không có gì phải lo lắng về World Cup. Nó diễn ra vào năm 2022 và bạn thậm chí không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong 2 tuần nữa", HLV Felix Sanchez khẳng định.

Tháng 6 tới, đội tuyển Qatar và Nhật Bản sẽ tham dự Copa America với tư cách khách mời. Trong đó, Almoez Ali cùng các đồng đội nằm chung bảng với Colombia, Paraguay và Argentina của siêu sao Lionel Messi.

Highlights Asian Cup 2019: Nhật Bản 1-3 Qatar Thi đấu áp đảo trước Nhật Bản, đội bóng thành công nhất trong lịch sử giải đấu, tuyển Qatar xứng đáng giành ngôi vô địch Asian Cup 2019 với 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Thế Anh
Ảnh: AFC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-qatar-chung-toi-da-lam-nen-lich-su-post913890.html