HLV Polking xem CLB TP.HCM đánh bại Nam Định

Sau thời gian cách ly, ông Alexandre Polking có ngày quan sát cuối cùng ở trận giao hữu gặp CLB Nam Định trước khi chính thức tiếp quản đội TP.HCM.

 Chiều 26/12, tân HLV của CLB TP.HCM có buổi làm việc thứ 2 với đội bóng bằng trận giao hữu với Nam Định trước thềm Cúp tứ hùng. Ông Polking nói chuyện khá lâu với Giám đốc kỹ thuật Lư Đình Tuấn trên sân Trung tâm TDTT Thành Long.

Chiều 26/12, tân HLV của CLB TP.HCM có buổi làm việc thứ 2 với đội bóng bằng trận giao hữu với Nam Định trước thềm Cúp tứ hùng. Ông Polking nói chuyện khá lâu với Giám đốc kỹ thuật Lư Đình Tuấn trên sân Trung tâm TDTT Thành Long.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 chia sẻ suy nghĩ của mình với Trưởng đoàn CLB Nguyễn Cao Trí, con trai ông chủ đội bóng. Ông Polking sẽ chính thức nắm đội ngày 27/12 nên chỉ đóng vai người quan sát đến hết hôm 26/12 rồi tiếp quản công việc.

CLB TP.HCM sẽ dự Cúp tứ hùng mang tên đài truyền hình HTV, trong khi thầy trò ông Nguyễn Văn Sỹ dự giải Thiên Long League ở Bình Dương. Hai đội muốn có trận đấu rà soát lực lượng và đánh giá nhân sự cho giải đấu sắp tới và cho 4 vòng đầu tiên trước Tết Nguyên Đán 2021.

HLV Polking mang theo 2 cộng sự đến TP.HCM, một chuyên gia phân tích chiến thuật video và một HLV thể lực. Thay vì ngồi ở khán đài A có mái che thì ê-kíp của ông Polking cùng trợ lý ngôn ngữ đi sang khán đài B để quan sát.

Quyết định của ông Polking gây khá nhiều tò mò cho những người có mặt ở sân. Bởi lẽ nhiệt độ ngoài trời nắng có lúc lên đến 33 độ C. Tân HLV trưởng CLB TP.HCM thỉnh thoảng đi vào gần cột trụ để ngồi theo dõi.

Trong hiệp 1 không đội nào ghi được bàn thắng. CLB TP.HCM tung đội hình hai vào ở hiệp 2 với ngoại binh duy nhất là tiền đạo Jose Ortiz. Đội khách Nam Định bất ngờ ghi bàn trước sau khi cầu thủ số 15 vượt qua hai trung vệ của chủ nhà. Tuy nhiên, chân sút người Costa Rica đã gỡ hòa từ pha chuyền ngược tuyến hai của đồng đội.

Ortiz không ăn mừng bàn thắng, cũng không vui mừng với pha lập công trong một trận giao hữu. Dẫu vậy, anh đã tỏa sáng trước mắt ông thầy mới. Ở nửa mùa giải 2020, cầu thủ sinh năm 1992 chỉ ghi có 1 bàn sau 6 trận. Thế nhưng, HLV Polking vẫn giữ anh lại để tạo thêm cơ hội.

Bàn thắng ấn định tỷ số của trận đấu được ghi do công của trung vệ Phạm Hoàng Lâm ở cuối hiệp 2. Chung cuộc, CLB TP.HCM thắng 2-1 trước Nam Định trong ngày huấn luyện viên mới theo dõi trực tiếp. Ông Polking có khoảng 3 tuần đã xây dựng lối chơi cho đội bóng mới.

Đông đảo cổ động viên của hai đội đã đến ủng hộ cầu thủ thi đấu. Tuy nhiên, chỉ có số ít CĐV trên khán đài đeo khẩu trang, đa số người hâm mộ vẫn quên tự bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng.

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Polking chia sẻ với báo chí lần đầu tiên từ khi hết cách ly 14 ngày. "Tôi rất vui vì ban lãnh đạo đã nỗ lực để chiêu mộ Lee Nguyễn. Tôi chắc chắn 100% rằng cậu ấy sẽ thi đấu tốt. Chúng tôi muốn kiểm soát bóng, chơi hướng về phía trước để tạo ra cơ hội, không chơi bóng dài".

Lee Nguyễn: 'Tôi muốn giúp CLB TP.HCM chinh phục những danh hiệu' Chia sẻ trên trang chủ CLB TP.HCM sáng 26/12, tiền vệ Lee Nguyễn tiết lộ lý do trở về Việt Nam thi đấu ở V.League 2021.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-polking-xem-clb-tphcm-danh-bai-nam-dinh-post1167205.html