HLV Polking: 'Trọng tài Việt Nam như muốn xua đuổi tôi'

Nhà cầm quân người Brazil thắc mắc việc trọng tài Việt Nam không muốn bắt tay khi trận đấu đã kết thúc.

"Tôi nghĩ trọng tài hôm nay đã làm tốt nhiệm vụ. Chỉ có một số tình huống cầu thủ phạm lỗi nhưng tôi nghĩ không thành vấn đề", HLV Alexandre Polking nhận định khi được hỏi về công tác trọng tài sau chiến thắng 1-0 của đội TP.HCM trước Sài Gòn tại vòng 4 V.League tối 19/3.

Ông thắc mắc: "Tôi không hiểu sao khi hết trận, trọng tài Việt Nam không muốn bắt tay chúng tôi. Họ như thể muốn đuổi chúng tôi đi thật xa (xua tay minh họa). Tôi không hiểu thái độ vì sao".

 Trợ lý Luis Filipe thắc mắc vì sao mình bị thẻ vàng. Ảnh: Quang Thịnh.

Trợ lý Luis Filipe thắc mắc vì sao mình bị thẻ vàng. Ảnh: Quang Thịnh.

"Trong trận đấu, có thể tôi la hét, phản ứng nhưng hết trận là xong. Nhiều nơi tôi từng đến, chúng tôi có thể bắt tay nhau sau khi trận đấu kết thúc một cách bình thường nhưng ở Việt Nam thì không", ông Polking thắc mắc.

Trong trận derby giữa CLB TP.HCM với đội Sài Gòn, trọng tài FIFA Ngô Duy Lân đã rút thẻ vàng cảnh cáo trợ lý Luis Filipe bên đội TP.HCM.

Sau khi trận đấu kết thúc, ông Luis đến bàn trọng tài để thắc mắc. Lúc này, trọng tài thứ 4 Đỗ Thành Đệ đang ghi chép. Ông Luis bị ông Đệ yêu cầu lùi lại.

Giám sát trọng tài Hồ Huy Hồng nhìn thấy và bước đến giải thích cho ông Luis hiểu về tấm thẻ phạt. Dẫu vậy, trợ lý người Tây Ban Nha có vẻ không phục. Trước đó, khi lãnh thẻ, ông phản ứng rất mạnh mẽ.

CLB TP.HCM giành thắng lợi 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Lee Nguyễn từ chấm phạt đền ở phút 90+9. Trận đấu được bù giờ 5 phút nhưng trọng tài Ngô Duy Lân cộng thêm giờ.

Ông Polking không xem quả phạt đền của Lee Nguyễn. Ông nói: "Tôi không có thói quen xem đá phạt đền. Hơn nữa, đây là quả phạt đền ở phút cuối trận. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi không tin cầu thủ mình".

Đánh giá về các ngoại binh Brazil, ông có cái nhìn tích cực và kiên nhẫn. Ông bảo: "Họ chỉ còn thiếu sót trong các khoảnh khắc quyết định. Nếu có bàn thắng, họ sẽ thi đấu trơn tru hơn".

"Chúng tôi đã chơi kiểm soát bóng, áp đảo đối thủ và xứng đáng có được 3 điểm trong trận đấu này. Áp lực với tôi luôn có. Ở đội bóng lớn như CLB TP.HCM, tôi thừa hiểu điều đó", ông nói.

Với 6 điểm sau 4 trận, Lee Nguyễn và đồng đội tạm đứng thứ 8. Về phía CLB Sài Gòn, thất bại trong ngày ra mắt V.League khiến HLV Masahiro Shimoda và học trò bị đẩy xuống vị trí thứ 7.

Highlights CLB TP.HCM 1-0 CLB Sài Gòn Daisuke Matsui đá hỏng phạt đền trước khi Lee Nguyễn mang về chiến thắng sát nút 1-0 cho CLB TP.HCM ở những giây cuối cùng của trận derby tại vòng 4 V.League tối 19/3.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-polking-trong-tai-viet-nam-nhu-muon-xua-duoi-toi-post1195091.html