HLV Philippines khen Việt Nam mạnh nhất giải AFF Cup 2018, hẹn gặp lại ở Asian 2019

Thua Việt Nam tổng tỷ số 2-4 sau hai lượt trận bán kết, tuyển Philippines một lần nữa rời xa giấc mơ lần đầu tiên có tên ở trận chung kết AFF Cup.

Chia sẻ với báo giới sau trận bán kết lượt về, HLV Eriksson dành lời khen ngợi cho tuyển Việt Nam, đồng thời khẳng định, đội bóng Sao vàng mạnh nhất AFF Cup 2018.

Thực tế Philiipines đã gặp cả hai đội là ứng viên vô địch năm nay là Thái Lan và Việt Nam. Các học trò của Eriksson đã hòa ĐKVĐ Thái trong trận cầu trên chân, còn với Việt Nam thì thua cả sân nhà lẫn sân khách.

"Chúc mừng các bạn đã bước vào chung kết AFF Cup. Việt Nam và Malaysia gặp nhau trận chung kết sẽ rất hay. Với tôi, các bạn là đội rất mạnh, trẻ và chất lượng. Việt Nam là đội mạnh nhất giải, có lực lượng tốt. Họ chơi rất tốt hôm nay", HLV người Thụy Điển nói.

Nhận xét về trận bán kết lượt về, cựu HLV tuyển Anh hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ và chuyện họ để thua là điều không bàn cãi.

"Chúng tôi đã chơi đúng ý đồ và đá rất tốt cho tới khi phải thực hiện thay đổi. Chúng tôi phải thay đổi bởi cần bàn thắng nhưng khi dâng lên tấn công thì chúng tôi dính đòn phản công.

Lúc này, tôi suy nghĩ sao lại thay đổi và phải nhận thua ở hiệp 2 nhưng không thay đổi thì chúng tôi sẽ không có bàn thắng", chiến lược gia 70 tuổi chia sẻ.

Khi được hỏi việc không đạt được tham vọng giành chức vô địch AFF Cup năm nay liệu có làm bay ghế HLV hay không, HLV Eriksson cho biết không ảnh hưởng gì. Mục tiêu của ông là Asian Cup 2019 sắp tới.

"Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình. Lúc này, chúng tôi sẽ nghĩ tới tương lai gần vòng chung kết Asian Cup 2019. Hãy chờ tới lúc đó, biết đâu Philippines sẽ làm nên chuyện", ông kết luận.

Trước khi chia tay Việt Nam, HLV người Thụy Điển chia sẻ thật lòng: "Chúc mừng người hâm mộ Việt Nam. Hôm nay, họ đã tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt không kém bất kỳ nơi đầu. Philippines chắc chắn phải ghen tỵ".

V.Lâm

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-philippines-khen-viet-nam-manh-nhat-giai-aff-cup-2018-hen-gap-lai-o-asian-2019-102642.html