HLV Philippe Troussier tiết lộ lý do không triệu tập cầu thủ SLNA

Trong một chia sẻ mới đây, thuyền trưởng của U19 Việt Nam đã tiết lộ lý do không triệu tập các cầu thủ trẻ của SLNA lên tuyển.

Mới đây, 36 cầu thủ trẻ ở lứa tuổi U19 đã được HLV người Pháp Philippe Troussier triệu tập để chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á 2020, dự kiến được diễn ra vào cuối năm nay. Giải đấu mà chúng ta đặt mục tiêu vào bán kết để có vé tham dự U20 thế giới diễn ra vào năm sau.

Đáng chú ý, trong danh sách tập trung lần này của U19 Việt Nam chỉ có duy nhất một cầu thủ của lò đào tạo bóng đá HAGL và không có bất cứ một cầu thủ nào của lò SLNA.

Về điều này, vị chiến lược gia người Pháp giải thích trong buổi họp báo sáng ngày 23/8: “Ở đợt tập trung trước, tôi chọn 8 cầu thủ SLNA và chia 2 đợt. Đợt 1 là các cầu thủ không qua được vòng loại giải U19 quốc gia. Đợt 2 là các cầu thủ ở đội tham dự vòng chung kết giải U19 quốc gia. Quy chế tuyển chọn là khác biệt hơn.

HLV Philippe Troussier bất ngờ không triệu tập cầu thủ SLNA lên tuyển

HLV Philippe Troussier bất ngờ không triệu tập cầu thủ SLNA lên tuyển

Đợt này, tôi không gọi cầu thủ SLNA bởi tôi muốn tạo điều kiện cho những cầu thủ mới. Nếu tôi không gọi cầu thủ SLNA hay các cầu thủ đội khác coi như họ không phù hợp với giải U.19 châu Á 2020 dự kiến vào tháng 10 tới. Nhưng điều đó không có nghĩa là những cầu thủ đó không có cơ hội góp mặt ở chiến dịch sau, chuẩn bị cho VCK World Cup 2026 chẳng hạn".

Ông Troussier tiết lộ sẽ có khoảng 80,90% trong số những cầu thủ được triệu tập lần này sang Uzbekistan tham dự giải. Ngoài ra một số cầu thủ Đà Nẵng chưa thể góp mặt do ảnh hưởng của dịch bệnh.

HLV người Pháp cũng nói thêm về việc triệu tập Trần Mạnh Quỳnh hoàn toàn do năng lực, cầu thủ này thuộc biên chế của SLNA nhưng đang thi đấu cho PVF dưới dạng cho mượn. Hà Nội, Viettel là hai đội mạnh nhưng bị loại ở giải U19 quốc gia. Tuy nhiên 2 đội này đóng góp 40% lực lượng tham dự đội tuyển.

VCK U19 châu Á 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 14/10 đến ngày 31/10/2020 trên 4 SVĐ ở các thành phố khác nhau của Uzbekistan. Vòng bảng dự kiến diễn ra từ ngày 14/10 đến ngày 22/10. Vòng tứ kết tổ chức trong hai ngày 25/10 và 26/10. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 29/10 và trận chung kết được tổ chức vào ngày 31/10.

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Troussier rơi vào bảng C tương đối khó khăn với các đối thủ là Ả Rập Xê Út, Australia và Lào. Indonesia rơi vào bảng A với chủ nhà Uzbekistan, Campuchia và Iran. Malaysia nằm tại bảng D với Qatar, Tajikistan và Yemen. Trong khi, bảng B được xác định là bảng 'tử thần' VCK U19 Châu Á 2020 với Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq và Bahrain.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-philippe-troussier-tiet-lo-ly-do-khong-trieu-tap-cau-thu-slna-104591-11.html