HLV Philippe Troussier khắc phục điểm yếu chết người của U19 Việt Nam

Ở buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á, các cầu thủ tỏ ra hào hứng với những mảng miếng và bài tập mới.

Để chuẩn bị cho giải Tứ hùng tại Thái Lan và vòng loại U19 châu Á, đội tuyển U19 Việt Nam với những cá nhân ưu tú nhất chính thức được tập trung và bước vào tập luyện.

Trong buổi tập sáng 20/9, cũng là ngày tập cuối trong đợt tập trung thứ nhất, HLV Philippe Troussier bất ngờ thay đổi kế hoạch nên cho đội họp nội bộ mà không ra sân, đồng thời gây bất ngờ khi cho tới cầu 9 cầu thủ lần lượt trả lời phỏng vấn của truyền thông.

Các phóng viên sẽ được tùy chọn 9 trong tổng số 35 cầu thủ của đội U19 Việt Nam để phỏng vấn và hỏi về các vấn đề của đội tuyển.

HLV người Pháp dường như đang muốn khắc phục điểm yếu tâm lý cho các cầu thủ trẻ. Bởi từ trước thời HLV Park Hang Seo thể lực và tâm lý chính là những điểm yếu lớn nhất cản trở các đội tuyển Việt Nam vươn tới thành công.

Đặc biệt là các trận đấu chơi xa nhà hay dưới sự cổ vũ của lượng lớn CĐV trên khán đài, các cầu thủ dễ bị khớp, mất kiểm soát và chơi không đúng sức đồng thời phải đón nhận những trận thua khó hiểu và tiếc nuối.

HLV Park Hang Seo là người đã ít nhiều khắc phục được những điểm yếu này giúp các ĐT Việt Nam không còn tỏ ra sợ hãi trước những đối thủ lớn và có thể chơi sòng phẳng với họ.

Việc HLV Troussier nhìn ra những vấn đề cốt lõi ngay từ khi còn trẻ của cầu thủ Việt Nam đã chứng minh đẳng cấp của HLV người Pháp, đồng thời hứa hẹn sẽ làm thay đổi và nâng cao chất lượng cũng như thành tích của lứa cầu thủ trong thời gian tới.

HLV Philippe Troussier tích cực rèn luyện chiến thuật cho U19 Việt Nam. Ảnh: Internet

HLV Philippe Troussier tích cực rèn luyện chiến thuật cho U19 Việt Nam. Ảnh: Internet

Theo kế hoạch, giai đoạn tập huấn thứ hai sẽ bắt đầu từ 23/9 đến 2/10 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. BHL sẽ tập trung vào công tác cải thiện thể lực kết hợp rèn kỹ chiến thuật và phát triển tâm lý thi đấu cho các cầu thủ.

Đội sẽ có một số trận giao hữu nhằm kiểm tra chất lượng và sự thích nghi chiến thuật của các cầu thủ trẻ, trước khi chốt quân số từ (36 xuống 28) để dự giải U19 quốc tế tại Thái Lan.

Tham dự giải U19 quốc tế là 4 đội tuyển gồm U19 Việt Nam, U19 Hàn Quốc, U19 Uzbekistan và đội chủ nhà U19 Thái Lan. Theo kết quả bốc thăm của nước chủ nhà, U19 Việt Nam sẽ so tài với chủ nhà U19 Thái Lan vào ngày 10/10 lúc 18h30. Cặp đấu còn lại sẽ là màn so tài giữa U19 Hàn Quốc và U19 Uzbekistan.

Sau giải giao hữu tại Thái Lan U19 Việt Nam tiếp tục về nước tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2020. Ở vòng loại U19 châu Á 2020 sắp tới, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng J cùng với Mông Cổ, đảo Guam và Nhật Bản

Trong khi đó, U19 Thái Lan nằm ở bảng G với sự góp mặt của Malaysia, Brunei, quần đảo Bắc Mariana và Campuchia. Các trận đấu sẽ diễn ra ở TP.HCM từ ngày 6/11 đến ngày 10/11.

Quỳnh Mai - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-philippe-troussier-khac-phuc-diem-yeu-chet-nguoi-cua-u19-viet-nam-75039-11.html