HLV Philippe Troussie tiết lộ chiến thuật đấu U19 Nhật Bản

Đánh bại Guam với tỷ số đậm ở lượt trận hai, HLV Philippe Troussier tỏ ra khá tự tin trước trận đấu quan trọng với U19 Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng J.

Tối 11/8, U19 Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 của bảng J, vòng loại U19 châu Á với U19 Guam. Cú đúp của Hữu Nam cùng 2 bàn của Quốc Đạt và Tấn Thành đã giúp đội chủ nhà có 3 điểm và giữ vững vị trí thứ hai sau Nhật Bản.

"Chúng tôi có 6 điểm và sẽ chơi trận quyết định với Nhật Bản. Đó là điều quan trọng và đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Dù vậy, chúng tôi chưa hài lòng vì tỷ số đáng lẽ phải đậm hơn.

Nguyên nhân là sau bàn thua, cả đội đã xuống tinh thần. Nhìn chung, tôi thấy trận đấu này vẫn hữu ích vì các cầu thủ được thi đấu dưới điều kiện có áp lực", HLV Troussier chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu.

HLV Troussier tỏ ra không hài lòng khi các học trò thi đấu dưới sức ở hiệp đấu đầu tiên. "Tôi không thể hài lòng trong hiệp một. Tôi đã nói rằng: 'các cậu muốn gì, chẳng lẽ lại để đối phương áp đảo thế à'. Tôi làm vậy để xốc lại tinh thần cho học trò.

Sau đó, tôi tung Thanh Khôi vào sân để thay đổi thế trận. Ngay lập tức, chúng tôi tạo được nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi một bàn thắng. Chúng tôi có sự khát khao nhưng hiệu quả chưa tối đa. Các cầu thủ Việt Nam không đủ khéo léo để vượt qua hàng phòng ngự dày đặc của Guam".

HLV Philippe Troussier tự tin trước trận đấu U19 Nhật Bản

HLV Philippe Troussier tự tin trước trận đấu U19 Nhật Bản

HLV người Pháp không ngại ngần tiết lộ chiến thuật của U19 Việt Nam trong trận gặp U19 Nhật Bản ở lượt trận cuối. "Chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt, khoảng 60-70% trong 2 trận đã qua. Nhưng với U19 Nhật Bản thì khác, chúng ta chỉ có thể cầm bóng tối đa 50%. Khi đó, chúng ta buộc phải chơi phản công và khai thác vào những khoảng trống.

U19 Việt Nam và Nhật Bản đang có sức mạnh ngang bằng nhau. Sức ép nằm ở phía đối phương. Do đó, tôi tin các cầu thủ có thể chơi tốt".

Hiện tại, U19 Việt Nam xếp thứ nhì bảng J và có cùng 6 điểm với U19 Nhật Bản. Đoàn quân của HLV Troussier đứng sau do kém hiệu số bàn thắng bại (+6 so với +19).

U19 Việt Nam dù đã thắng U19 Guam với tỉ số 4-1 nhưng màn trình diễn của các cầu thủ trẻ không làm hài lòng HLV trưởng Philippe Trouisser. Vị chiến lược gia người Pháp mong trận đấu này là lời cảnh tỉnh để các học trò chuẩn bị tốt hơn cho trận quyết chiến với U19 Nhật Bản sắp tới.

Phát biểu trước trận đấu này, HLV Kageyama Masanaga của U19 Nhật Bản đưa ra mục tiêu "không để thủng lưới trước U19 Việt Nam và hi vọng trận đấu sẽ cởi mở, đôi công hấp dẫn".

Chiến thắng 4-1 trước U19 Guam của U19 Việt Nam không làm người hâm mộ hài lòng. Thậm chí lo lắng về khả năng cạnh tranh ngôi đầu với U19 Nhật Bản của thầy trò HLV Philippe Troussie.

U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Nhật Bản ở lượt đấu cuối diễn ra ngày 10/11. Thầy trò HLV Troussier buộc phải thắng để giành ngôi đầu bảng J, qua đó giành vé trực tiếp dự vòng chung kết U19 châu Á vào năm sau. Trong trường hợp chỉ có được kết quả hòa hoặc thua, U19 Việt Nam sẽ phải chờ cơ hội đến từ tấm vé cho những đội nhì có thành tích tốt nhất.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-philippe-troussie-tiet-lo-chien-thuat-dau-u19-nhat-ban-78320-11.html