HLV Pháp gốc Việt nói về Phi Sơn, Công Phượng và Công Vinh

HLV Pháp gốc Việt nói về Phi Sơn, Công Phượng và Công Vinh; Bầu Hiển lệnh Hà Nội đá quyết tử với Quảng Nam; SHB Đà Nẵng phủ nhận HLV Việt Hoàng sẽ tay Huỳnh Đức; Ronaldo với Ramos bất đồng, HLV Zidane lên tiếng...

HLV Pháp gốc Việt nói về Phi Sơn, Công Phượng và Công Vinh

HLV người Pháp gốc Việt có những chia sẻ thẳng thắn về một năm làm việc tại CLB TP.HCM trên Webthethao. Ba người ông nhắc đến là Phi Sơn, Công Phượng và chủ tịch Công Vinh. Dù vừa nhận quyết định chia tay CLB TP.HCM, nhưng HLV Alain Fiard không giận mà ngược lại bảo vệ Công Vinh khi cho biết: "Làm chủ tịch đội bóng là công việc không hề dễ dàng. Cậu ấy hiểu tôi và tôn trọng các quyết định chuyên môn của tôi trong mùa giải".

HLV Alain Fiard đánh giá cao Phi Sơn và Công Phượng.

Sau một thời gian làm việc tại V.League, theo con mắt nhà nghề HLV Alain Fiard đã đưa ra đánh giá về Phi Sơn rằng: "Phi Sơn cảm nhận trận đấu tốt, chơi rất thông minh". Ông cũng đánh giá cao Công Phượng và thích mẫu cầu thủ này khi đặt số 10 của HAGL ở vị trí hộ công. Đây cũng là vị trí mà ông không thể tìm được người phù hợp khi dẫn dắt CLB TP.HCM.

Không ít cầu thủ Việt Nam đã ra nước ngoài thi đấu nhưng vì sao họ không thành công. Theo ông Alain Fiard đó là do khả năng thích nghi kém và không sẵn sàng phấn đấu. "Tôi từng thi đấu 16 năm ở Pháp, tôi hiểu cầu thủ ra nước ngoài thi đấu rất dễ nhớ nhà. Theo tôi, cầu thủ Việt Nam không sẵn sàng nỗ lực, họ chỉ đặt mục tiêu lên đội tuyển", cựu tiền vệ phòng ngự của Lille chia sẻ.ldo với Ramos bất đồng, HLV Zidane lên tiếng... là những thông tin đáng chú ý trưa nay 18.11.

Bầu Hiển lệnh Hà Nội đá quyết tử với Quảng Nam

Chia sẻ với VietNamNet, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết ông lo lắng nhất là tình trạng sức khỏe của một số trụ cột. Đáng chú ý, Samson hiện vẫn đau nhẹ chưa biết chắc có thể đá chính hay không. Ngoài ra, những cầu thủ vừa trên tuyển về là Văn Quyết và Văn Hậu đều đá 90 phút trận gặp Afghanistan hôm 14-11 cũng không có thể lực tốt nhất. Dù vậy, theo HLV Chu Đình Nghiêm, các cầu thủ đều đang rất quyết tâm bởi cơ hội vẫn nắm trong tay: “Chúng tôi có lợi thế sân nhà. Các cầu thủ cũng đều có động lực rất lớn khi lãnh đạo CLB lệnh phải chơi quyết tử. Tôi tin là Hà Nội sẽ chơi với hơn 100% sức lực để giành chiến thắng.

Nếu mục tiêu giành trọn 3 điểm hoàn thành, thì chúng tôi vẫn còn 1 trận khó khăn nữa gặp Than Quảng Ninh ở lượt cuối trên sân Cẩm Phả. Trong khi đó Quảng Nam gặp đối thủ dễ hơn là TP.HCM. Cơ hội vô địch cho Hà Nội sẽ là 50-50. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới lượt cuối, chúng tôi phải vượt qua Quảng Nam đã. Lối chơi của Quảng Nam mùa này rất khó chịu. Họ chơi phòng ngự phản công rất hay. Đặc biệt tiền vệ Thanh Trung đóng 50% sức mạnh của Quảng Nam nên các cầu thủ Hà Nội phải đặc biệt quan tâm. Ngoài ra Quảng Nam cũng có hai ngoại binh chơi rất tốt”.

SHB Đà Nẵng phủ nhận HLV Việt Hoàng sẽ tay Huỳnh Đức

Trao đổi với báo chí mới đây GĐĐH CLB SHB Đà Nẵng – ông Bùi Xuân Hòa đã lên tiếng phủ nhận điều này: "HLV Lê Huỳnh Đức chúng tôi chưa cho nghỉ thì làm gì có việc SHB Đà Nẵng sẽ mời anh Trương Việt Hoàng về đây được. Tất cả chỉ là thông tin thất thiệt, không chính xác, ảnh hưởng đến chúng tôi cũng như hai HLV nêu trên". "Tôi khẳng định một lần nữa là tương lai của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ được quyết định sau khi mùa giải này khép lại. SHB Đà Nẵng chưa làm việc với bất kỳ HLV nào cả", ông nói.

Ronaldo với Ramos bất đồng, HLV Zidane lên tiếng

Thời gian gần đây, báo chí Tây Ban Nha đã đồng loạt đưa tin về việc 2 cầu thủ quan trọng nhất của Real hiện nay là Ronaldo và Ramos có bất đồng với nhau. Nguyên nhân xuất phát từ những lời phát biểu của đôi bên trên các phương tiện truyền thông. Nói về vấn đề này, HLV Zidane cho biết: "Đó không phải là điều đang ảnh hưởng tới Real. Chúng tôi biết có rất nhiều lời đồn không tốt liên quan tới CLB trong thời gian qua. Hiện tại, thầy trò chúng tôi chỉ tập trung vào vấn đề chuyên môn chứ không quan tâm tới bất cứ điều gì khác. Ronaldo và Ramos là những người rất thông minh và họ có thể nói bất cứ điều gì mình muốn. Họ đã sát cánh cùng nhau trong nhiều năm và chinh phục nhiều danh hiệu lớn. Tôi không hề lo lắng về mối quan hệ giữa Cristiano và Sergio vì giữa họ chẳng có vấn đề gì. Họ luôn dành cho nhau sự tôn trọng"

HLV Mourinho phẫn nộ với FA

HLV Jose Mourinho không vui vì cách mà các bác sĩ của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) xử lí trường hợp của Phil Jones. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha xác nhận rằng, trung vệ người Anh đã phải tiêm tới... 6 mũi thuốc giảm đau để thi đấu giao hữu với ĐT Đức, trước khi phải rời sân ở phút 25 do chấn thương.

Trả lời phỏng vấn, ông cho biết: "Tôi đã làm HLV kể từ năm 2000 và trong suốt 17 năm nay, tôi chưa bao giờ có cầu thủ nào phải tiêm thuốc giảm đau để giao hữu cả. Tôi không phải thiên thần. Tôi từng cho các cầu thủ tiêm thuốc để thi đấu ở những trận đấu quan trọng. Tuy nhiên, một trận giao hữu và sáu mũi thuốc giảm đau ư? Tôi chưa bao giờ làm thế. Nhưng Phil Jones đã phải làm vậy trước trận đấu. Sau 25 phút, cậu ấy đã phải rời sân và cuối tuần này, cậu ấy sẽ không có mặt."

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-phap-goc-viet-noi-ve-phi-son-cong-phuong-va-cong-vinh-823613.html