HLV Phan Thanh Hùng xin nghỉ vì chuyện khó nói ở Bình Dương?

20 ngày sau khi từ chức HLV ở Bình Dương vì bệnh tim, HLV Phan Thanh Hùng nhận lời dẫn dắt CLB Đà Nẵng thay Lê Huỳnh Đức.

Sáng 3/5, ông Hùng đã đàm phán xong các điều khoản cơ bản để thay HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt CLB Đà Nẵng. Nhiệm vụ của HLV Phan Thanh Hùng là cải thiện tình hình đội bóng. Đội bóng khó có khả năng lọt vào top 6 khi đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng và không có quyền tự quyết.

Chiều 3/5, tân HLV của CLB Đà Nẵng có buổi tập ra mắt và gặp gỡ cầu thủ trước trận làm khách trên sân Nam Định vào 7/5.

 HLV Phan Thanh Hùng (giữa) hồ hởi trong ngày nhậm chức ở Bình Dương. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Phan Thanh Hùng (giữa) hồ hởi trong ngày nhậm chức ở Bình Dương. Ảnh: Quang Thịnh.

20 ngày trước, ông Hùng chia tay CLB Bình Dương vì "thiếu máu cơ tim". Thông tin ông trở lại làm việc chỉ ít ngày sau khi về quê khiến nhiều người ngạc nhiên. Bác sĩ khuyên ông nghỉ ngơi ở tuổi 61 nhưng máu nghề, đam mê chưa bao giờ nguội với ông. Vì vậy, ông Hùng quyết định trở lại làm việc gần nhà ngay khi có cơ hội.

Trước đó, ông Hùng cũng rất khát khao khi về Bình Dương lập nghiệp. Được lãnh đạo đội bóng săn đón và hứa hẹn tạo điều kiện thuận lợi, ông bắt tay thay đổi lối chơi của đội bóng. Ông Hùng đến Bình Dương một mình và mãi sau này mới bổ sung trợ lý Cristiano Roland, cựu cầu thủ CLB Hà Nội T&T (tiền thân của CLB Hà Nội).

Ông còn hứa sẽ mang lại thành tích cho đội bóng có biệt danh "Chelsea Việt Nam", đưa CLB Bình Dương trở lại thời hoàng kim với những bước đi vững chắc. Ông đánh giá cao những cầu thủ "cây nhà là vườn" mà hệ thống đào tạo trẻ Bình Dương được xây dựng.

Hoài bão và đam mê còn cháy bỏng nên ông Hùng không ngần ngại đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm với Bình Dương. Sau 4 tháng cầm quân, thì mọi thứ đã thay đổi 180 độ vì sức khỏe. Đây là lý do khiến HLV dày dạn kinh nghiệm bậc nhất V.League phải rút lui. Quan trọng là nó hợp lý để khép lại một cách nhẹ nhàng mối lương duyên ngắn ngủi giữa hai bên.

20 ngày sau khi cáo bệnh ở Bình Dương, ông Hùng dẫn dắt CLB Đà Nẵng. Ảnh: Quang Thịnh.

Thực tế, buổi sáng ngày nộp đơn từ chức, ông Hùng còn đang chuẩn bị chiến thuật để Bình Dương tiếp CLB Đà Nẵng ở vòng 10. Sau cuộc họp với lãnh đạo vào buổi chiều, ông Hùng quyết định nộp đơn xin nghỉ.

Những vấn đề ở CLB Bình Dương từng được tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức tiết lộ trong bài phỏng vấn với Zing vào năm 2020. Đó là sự chồng chéo vai trò và trách nhiệm của Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh ở Công ty đào tạo bóng đá trẻ Bình Dương và CLB Bình Dương. Ông Chỉnh được xem là người có quyền cao nhất ở đội bóng chứ không phải HLV đứng tên Nguyễn Thanh Sơn.

CLB Bình Dương không êm ả như người ngoài vẫn nghĩ. Sự ra đi của công thần Anh Đức, HLV kỳ cựu Phan Thanh Hùng cho thấy ở đây có những bất cập mà họ không thể tự giải quyết.

Ở tuổi 61, ông Hùng từng trải qua những năm tháng huy hoàng ở Hà Nội T&T, từng xây dựng lại CLB Quảng Ninh để giành danh hiệu. Ông có thể thừa hiểu những vấn đề ở Bình Dương sau 4 tháng và nhanh chóng đưa ra quyết định rời đi. Ở tuổi ngoài sáu mươi, được làm bóng đá là hạnh phúc với ông thay vì căng thẳng tranh đấu.

Việc ông Hùng trở lại chỉ sau chưa đầy 3 tuần chia tay đội bóng đất Thủ là chỉ dấu cho thấy vấn đề của đội bóng này không dễ để thay đổi.

Highlights HAGL 2-2 Bình Dương Washington Brandao và Văn Toàn lần lượt ghi bàn, nhưng không thể giúp đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng ở vòng 12 V.League chiều 2/5.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-hung-xin-nghi-vi-chuyen-kho-noi-o-binh-duong-post1210985.html