HLV Phan Thanh Hùng lỡ hẹn CLB TP.HCM và HAGL

Nếu biết trước tương lai thì có lẽ lúc này, ông Hùng đang tất bật chuẩn bị lực lượng cho HAGL hoặc CLB TP.HCM chứ không lâm vào cảnh thất nghiệp.

Ông Hùng quyết định chia tay CLB Quảng Ninh vào sáng 15/12 sau gần một tháng nộp đơn xin nghỉ. Hôm 23/11, ông gửi đơn xin từ chức như một động thái gây áp lực chứ không phải để bỏ đội. Mục đích là để lãnh đạo CLB và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sớm có cuộc họp về tương lai của đội bóng đất mỏ.

Cho dù sau đó CLB được "cứu" nhưng đường hướng tiếp theo đã không đủ thuyết phục nhà cầm quân người Đà Nẵng ở lại. Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng hứa sẽ giải quyết chế độ cho ông HLV vì hai bên còn hợp đồng một năm. Ra đi vào thời điểm này khiến ông không dễ lựa chọn bến đỗ tiếp theo.

 HLV Phan Thanh Hùng tạm thời thất nghiệp sau khi từ chức ở CLB Quảng Ninh trước thềm mùa giải 2021. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Phan Thanh Hùng tạm thời thất nghiệp sau khi từ chức ở CLB Quảng Ninh trước thềm mùa giải 2021. Ảnh: Minh Chiến.

Với kinh nghiệm làm bóng đá 13 năm qua, ông Hùng được nể trọng vì khả năng chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp. Nhiều đội bóng ở V.League khát khao có sự phục vụ của người đàn ông sinh năm 1960. Ông vừa có có tầm nhìn bao quát xây dựng lứa trẻ, vừa có thể dẫn dắt đội hình chính.

Không phải tự nhiên mà các cầu thủ HAGL nêu đích danh HLV Phan Thanh Hùng trong công cuộc làm mới tập thể đội bóng phố núi. Họ đã dành hết sự can đảm mới có thể bộc lộ niềm mong mỏi được cựu HLV tuyển Việt Nam dẫn dắt.

"Tụi nhỏ muốn ông Hùng về làm nhưng tôi xem rồi, ông ấy còn hợp đồng với Quảng Ninh nên mình cũng không muốn phá làm gì. Sau đó, tôi mới nói Kiatisak thì sao, bọn nhỏ sửng sốt rồi gật đầu", Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức từng chia sẻ về khả năng bổ nhiệm ông Hùng.

Cơ duyên với HAGL không thành nhưng lại đẩy nhà cầm quân 60 tuổi đến gần với CLB TP.HCM. Thế nhưng chuyện tương lai của CLB Quảng Ninh không sớm được giải quyết khiến ông Hùng phải bỏ qua cơ hội. Ông luôn dành một sự ưu tiên cho đội bóng đất mỏ và sẵn sàng là người cuối cùng rời nơi này cho dù thất nghiệp.

"Thật khó để nói lời giã từ, nhất là khi mảnh đất ấy, con người ấy, lối sống ấy đã gắn bó với bạn, trở thành máu thịt của bạn. Cảm xúc của tôi lúc này thật khó diễn tả. Bản thân như mất đi một điều gì đó thân thuộc nhất, thiêng liêng nhất", ông chia sẻ nổi niềm với những người quan tâm đến đội bóng và HLV.

Cầu thủ HAGL chọn ông Phan Thanh Hùng đầu tiên trước khi được bầu Đức gợi ý Kiatisak. Ảnh: Quang Thịnh.

5 năm với Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng mang về một danh hiệu Cúp Quốc gia và một Siêu cúp Quốc gia năm 2016, huy chương đồng V.League 2019. Ông giúp đội chủ sân Cẩm Phả trở thành đối trọng so kè với CLB Hà Nội trên bảng xếp hạng V.League.

Lúc ông Hùng rời Quảng Ninh với tờ giấy thanh lý cũng là lúc các đội bóng nhòm ngó ông đã ổn định nhân sự. HAGL ký hợp đồng hai năm với Kiatisak, CLB TP.HCM thuê HLV Alexandre Polking từ Thai League. CLB Bình Dương bị đồn đoán là có tiếp xúc với ông Hùng đã đôn GĐKT Đặng Trần Chỉnh kiêm nhiệm.

Ông Hùng sẽ về Đà Nẵng nghỉ ngơi để bớt đau đầu sau những ngày tranh đấu quyền lợi cho cầu thủ và bản thân mình. Có thông tin cho rằng ông có thể thay HLV Lê Huỳnh Đức làm đội Đà Nẵng, cũng có khả năng ông trở thành GĐKT CLB Quảng Nam để xây dựng bệ phóng cho đội chủ sân Tam Kỳ.

Highlights CLB Quảng Ninh 0-4 Hà Nội CLB Hà Nội không thể vô địch V.League 2020 dù hạ đội chủ nhà Quảng Ninh với tỷ số 4-0 ở vòng 7 giai đoạn hai V.League 2020 chiều 8/11.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-phan-thanh-hung-lo-hen-clb-tphcm-va-hagl-post1163529.html