HLV Phạm Minh Giang và các cầu thủ sẵn sàng cho trận tranh vé dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố kết quả bốc thăm phân cặp vòng play-off để xác định 2 suất vé còn lại trong tổng số 5 suất vé của châu Á tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Theo đó, đội tuyển Lebanon sẽ là đối thủ khá 'dễ chịu' dành cho đội tuyển Futsal quốc gia Việt Nam tại vòng đấu quan trọng này.

Đội tuyển Futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu lần thứ hai góp mặt tại đấu trường Futsal World Cup sau lần đầu vào năm 2016 ở Colombia. Ảnh: TTXVN

Đội tuyển Futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu lần thứ hai góp mặt tại đấu trường Futsal World Cup sau lần đầu vào năm 2016 ở Colombia. Ảnh: TTXVN

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Phạm Minh Giang - HLV trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam cho biết, khoảng 3 ngày trước, ông mới nhận được kế hoạch thi đấu trận play off. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị của toàn đội đã liên tục được tiến hành.

Theo lịch, trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 20/5 và trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 25/5. Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, AFC sẽ tiếp tục lựa chọn giải pháp tổ chức các trận đấu play-off theo thể thức tập trung tại một địa điểm trung lập, nhiều khả năng sẽ là UAE.

Để chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh giành vé đi World Cup, dự kiến, ngay từ ngày 3/5, sau khi kết thúc lượt đi vòng chung kết giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2021, đội tuyển quốc gia Futsal Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung trở lại tại TP Hồ Chí Minh trong thời gian 2 tuần, trước khi lên đường thi đấu quốc tế.

“Để có thể đi thi đấu quốc tế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ có hỗ trợ tối đa cho đội tuyển. Theo tôi, phương án tốt nhất sẽ là tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn đội. Khó khăn gặp phải là hơn một năm nay đội tuyển quốc gia không thi đấu quốc tế do tình hình dịch bệnh.

Theo tôi đánh giá, Thái Lan là đội bóng rất đẳng cấp, từng nhiều lần dự World Cup. Với Lebanon, đây là đội bóng đang phát triển, nếu thi đấu đúng phong độ, đội tuyển Việt Nam tự tin vượt qua đội bóng này.” - HLV Phạm Minh Giang tự tin chia sẻ.

Cũng theo ông Phạm Minh Giang, Futsal Việt Nam đang rất có điều kiện phát triển khi chất lượng chuyên môn của hai giải đấu quốc nội là Vô địch quốc gia Futsal và Cúp Quốc gia Futsal rất tốt. Sự bám đuổi điểm số cũng như chất lượng chuyên môn từng trận đấu rất rõ sự cạnh tranh gay gắt ở mùa giải năm nay.

Đặc biệt có nhiều đội bóng có các cầu trẻ thi đấu rất tốt như ở đội tuyển Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc, Hưng Gia Khang, Cao Bằng. Đây sẽ là lực lượng trẻ để tập trung vào đội tuyển 2 để làm nền phát triển trở thành đội 1 sau này. Lấy ví dụ như trường hợp của Nhan Gia Hưng (sinh năm 2002), một tài năng trẻ nhưng có chuyên môn tốt và thi đấu bản lĩnh nên đã thi đấu đội ở tuyển quốc gia 2 năm qua, HLV Phạm Minh Giang khẳng định: Đội tuyển quốc gia chắc chắn không có giới hạn tuổi tác và sẽ là cánh cửa mở cho những tài năng trẻ của Futsal Việt Nam.

Xem clip HLV Phạm Minh Giang và tuyển thủ Trần Văn Vũ trả lời phỏng vấn của báo Tin tức về kết quả bốc thăm trận play-off với Lebanon:

Trước đó, do vòng chung kết giải Futsal châu Á 2020 bị hủy bỏ bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên AFC đã lựa chọn phương án tổ chức thi đấu play-off giữa 4 đội tuyển có thứ hạng từ 4 đến 7 châu Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Iraq và Lebanon để chọn 2 đội tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup cùng với 3 đội được đặc cách vào thẳng là Iran, Nhật Bản và Uzbekitstan.
Việc bốc thăm được tiến hành theo hình thức ngẫu nhiên. Kết quả, lá thăm may mắn đã đưa đội tuyển Việt Nam tránh được đội bóng số 1 Đông Nam Á để gặp Lebanon ở play-off. Cặp đấu play-off còn lại là cuộc so tài giữa Iraq và Thái Lan.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao-24h/hlv-pham-minh-giang-va-cac-cau-thu-san-sang-cho-tran-tranh-ve-du-vck-fifa-futsal-world-cup-2021-20210408155808365.htm